Bản tin 8H: Jordan tố Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ IS

Quốc vương Jordan Abdullah. (Ảnh: DPA)
Quốc vương Jordan Abdullah. (Ảnh: DPA)
TPO - Quốc vương Jordan Abdullah đã chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ đưa khủng bố tới châu Âu, cho rằng đây làm một phần trong chính sách của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Cũng theo Quốc vương Abdullah, không có gì nghi ngờ khi Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ IS xuất khẩu dầu mỏ.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ từ 15 đến 22 độ C. Khu vực Nam Bộ nắng nóng, không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ C.


Trong tuần này, các đại biểu Quốc hội khóa XIII sẽ miễn nhiệm và bầu mới Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước theo hình thức bỏ phiếu kín. Cụ thể vào hồi 10h30 ngày thứ 4, 30/3, Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Ngày 31/3, Quốc hội sẽ bầu tân Chủ tịch Quốc hội. Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chủ tịch nước. Sáng 2/4, Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Ngày 7/4, Quốc hội sẽ bầu tân Thủ tướng.


19h ngày 27/3, chiếc xe khách Quang Vinh do ông Huỳnh Ngọc Hải (49 tuổi, ở Phú Yên) đậu gần khu vực cảng cá Cửa Sót, xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), bỗng dưng bốc cháy. Phát hiện sự việc, người dân đã hô hoán nhau dùng vòi nước dập lửa. Tuy nhiên, trên chiếc khách có nhiều chăn màn, đồ nhựa nên ngọn lửa lan nhanh, cháy dữ dội. 30 phút sau, Cảnh sát PCCC điều 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Gần 1 giờ sau, đám cháy mới được dập tắt. Tuy nhiên, chiếc xe đã bị ngọn lửa thiêu rụi trơ khung.


Khoảng 21h57 ngày 27/3 tại cầu Chương Dương - Hà Nội đã xảy ra một vụ nhảy cầu tự tử. Nhiều người trông thấy 1 thanh niên điểu khiển xe máy Wave chạy hướng từ Hà Nội sang đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, Hà Nội). Sau đó, nam thanh niên dừng lại trên cầu bỏ lại xe máy và ảnh chụp cùng người yêu rồi nhảy xuống. Sau khi sự việc xảy ra, rất đông người dân hiếu kì tập theo dõi khiến khu vực quanh đoạn cầu này xảy ra ùn tắc. Người thân của nam thanh niên cũng đã đến hiện trường chờ tin tức của con em mình.


Một vụ đánh bom tự sát xảy ra tại nơi những người theo đạo Thiên Chúa đang mừng lễ Phục sinh ở Pakistan hôm 27/3, khiến nhiều phụ nữ và trẻ em thiệt mạng. Vụ tấn công xảy ra ngay gần cổng ra của bãi đỗ xe tại công viên Gulshan-e-Iqbal ở thành phố Lahore, miền Đông Pakistan, Reuters dẫn lời các quan chức địa phương cho hay. Ngoài 65 người thiệt mạng, khoảng 300 người khác bị thương sau khi kẻ đánh bom liều chết kích hoạt khối vật liệu nổ. Một thanh tra cảnh sát cho hay hầu hết các nạn nhân thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em.


Điện Kremlin cho biết ngày 27/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với người đồng cấp Syria Bashar al-Assad để chúc mừng việc lực lượng chính phủ Syria giành lại được thành phố cổ Palmyra. Dù đã rút bộ phận chính của lực lượng quân sự khỏi Syria, nhưng lực lượng Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ chính quyền Syria chiến đấu chống khủng bố và loại bỏ các nhóm cực đoan khỏi lãnh thổ của họ.


Quốc vương Jordan Abdullah đã chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ đưa khủng bố tới châu Âu, cho rằng đây làm một phần trong chính sách của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Quốc vương Abdullah đã lên án mạnh mẽ Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc gặp gần đây với các nghị sỹ Mỹ ở Washington, rằng cuộc khủng hoảng người tị nạn và sự hiện diện của chủ nghĩa khủng bố trong đó không phải là sự tình cờ. Cũng theo Quốc vương Abdullah, không có gì nghi ngờ khi Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ IS xuất khẩu dầu mỏ.


Ngày 27/3, tư lệnh quân đội của 39 quốc gia đã có cuộc họp tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia để bàn thảo về kế hoạch thành lập liên minh chống khủng bố do Saudi Arabia khởi xướng. Theo như công bố trước đây từ phía nước chủ nhà, các thành viên trong liên minh này sẽ chia sẻ thông tin tình báo, chống tư tưởng bạo lực và triển khai quân đội nếu cần thiết để chống lại các phần tử cực đoan. Hiện một số thành viên trong liên minh trên, trong đó có Saudi Arabia, đang tham gia liên minh do Mỹ đứng đầu nhằm chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria.


Vài ngày trước khi chính phủ được bầu cử dân chủ chuẩn bị lên nắm quyền lần đầu tiên trong vòng 56 năm, tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar hôm qua nhấn mạnh, quân đội phải duy trì một lực lượng chính trị. Tướng Min Aung Hlaing phát biểu, quân đội là lực lượng đoàn kết duy nhất và là lực lượng bảo vệ hiến pháp. Dù quân đội đã “hợp tác với chính phủ và nhân dân” để tổ chức cuộc tổng tuyển cử lịch sử hồi tháng 11/2015, đánh dấu chiến thắng của lãnh đạo dân chủ Aung San Suu Kyi, nhưng vẫn chưa đến lúc quân đội lui khỏi vũ đài chính trị. “Các lực lượng vũ trang Myanmar phải là lực lượng đi đầu trong nền chính trị quốc gia”. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.