Bản tin 8H: Iraq tuyên bố chiếm lại 80% thành phố Fallujah từ tay IS

Binh sỹ Iraq trong chiến dịch truy quét các tay súng IS tại thành phố Fallujah. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Binh sỹ Iraq trong chiến dịch truy quét các tay súng IS tại thành phố Fallujah. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Ngày 23/6, Trung tướng Abdul Wahab Al Saadi, chỉ huy chiến dịch giành lại thành phố Fallujah từ phiến quân của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cho biết các lực lượng Iraq đã kiểm soát được hơn 80% thành phố này.

1h sáng 24/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa 570km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương nhận định, nơi chịu tác động mạnh mẽ nhất của áp thấp nhiệt đới khi kết hợp với gió mùa Tây Nam là khu vực biển và đất liền Việt Nam. Trên đất liền cũng được cảnh báo hiện tượng mưa dông, lốc xoáy và gió giật ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ hôm nay (24/6) cho đến cuối tuần, mưa có thể chia ra thành đợt, ngày ít mưa nhưng chủ yếu là mưa dông kéo dài. Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.


Do không làm đường gom và phương án cấm xe máy bị địa phương phản đối, sau hơn 5 tháng thông xe, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang gần như đường làng. Theo thiết kế cao tốc, ô tô được chạy với vận tốc 100 km/h và chỉ dành cho ô tô. Không chỉ có xe máy mà xe đạp, thậm chí xe tự chế của người dân địa phương sống hai bên đường đoạn qua các huyện ngoại thành Hà Nội, Bắc Ninh cũng chạy cao tốc. Để không xảy ra tai nạn, nhiều đoạn ô tô, xe khách chỉ lưu thông với tốc độ 30 đến 40km/h. Trước việc dự án phát sinh hơn 1.000 tỷ đồng để “sửa” những khuyết điểm trên, nhiều ý kiến cho rằng, cơ quan thẩm định, phê duyệt dự án đã không hoàn thành nhiệm vụ. (Xem chi tiết)


Lúc 21h30 ngày 23/6 khi một nam thanh niên để lại xe máy, CMND và đôi dép trên cầu 14 nối giữa Đắk Nông với Đắk Lắk rồi nhảy xuống sông Sêrêpôk tự tử. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Tạ Tố Hải (22 tuổi, ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Một nhân chứng cho biết thời điểm trên, Hải đi xe máy hướng từ Đắk Lắk về Đắk Nông. Theo người nhà nạn nhân, Hải xuống Sài Gòn làm việc hơn một tháng nay. Trước khi xảy ra sự việc, nam thanh niên nói với gia đình đang bị một nhóm người uy hiếp, rằng nếu không đi Sài Gòn sẽ bị đánh.


Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á Colin Willett ngày 22/6 đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí châu Á qua điện thoại, trong đó bày tỏ quan ngại trước việc Trung Quốc sử dụng tàu hải cảnh hỗ trợ tàu cá đánh bắt ở Biển Đông, trong đó có cả quần đảo Natuna của Indonesia. Theo bà Willett, hành động này cho thấy Trung Quốc đang cố gắng thực thi những tuyên bố chủ quyền có thể không hợp pháp và coi đây là những hành động khiêu khích, có thể gây bất ổn.


Ngày 23/6, Trung tướng Abdul Wahab Al Saadi, chỉ huy chiến dịch giành lại thành phố Fallujah từ phiến quân của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cho biết các lực lượng Iraq đã kiểm soát được hơn 80% thành phố này. Khu vực giao tranh chính là vùng lân cận Jolan ở phía Tây Bắc Fallujah, chỉ cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km. Phiến quân IS hiện vẫn còn các điểm trú ẩn ở khu vực nông thôn Hosai và Azraqiyah, thuộc phía Tây thành phố Fallujah.


Ngày 23/6, lực lượng đặc nhiệm Đức đã bắn hạ đối tượng xả súng tại rạp chiếu phim Kinopolis ở Trung tâm Rhein-Neckar, phía Nam bang Hessen, miền Tây nước này, sau khi tên này cố thủ bên trong gần một giờ đồng hồ. Khoảng 15 giờ (giờ địa phương), một người đàn ông bịt kín mặt đã cầm súng xông vào rạp Kinopolis, trên vai còn vác theo một băng đạn. Tên này đã bắn chỉ thiên để dọa những người xung quanh. Bên trong, người ta nghe thấy những tiếng la hét của nhiều người tìm cách chạy ra khỏi rạp chiếu phim. Theo Đài phát thanh Hessen, có ít nhất 25 người bị thương, song số nạn nhân chưa được cảnh sát xác nhận và cũng chưa rõ nguyên nhân, động cơ dẫn tới vụ việc trên.


Hôm qua, hàng triệu người dân Anh đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân mang tính lịch sử để quyết định nước họ sẽ đi hay ở lại Liên minh châu Âu (EU). Dù kết quả là gì, giới chuyên gia cho rằng nước Anh đã bị chia làm đôi. Kết quả 2 cuộc thăm dò dư luận công bố hôm qua cho thấy tỷ lệ ủng hộ/phản đối Anh ở lại EU là 55-45% và 52-48%. Dự kiến, kết quả kiểm phiếu được công bố sau 10h ngày 24/6 (giờ Việt Nam). (Xem chi tiết)


Tòa án Tối cao Mỹ ngày 23/6 đã ra phán quyết phong tỏa các sắc lệnh hành chính của Tổng thống Barack Obama về việc yêu cầu trì hoãn các biện pháp trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp trên nước Mỹ. Với kết quả bỏ phiếu 4 ủng hộ và 4 chống, các thẩm phán của Tòa án Tối cao ra phán quyết cho rằng Tổng thống Obama đã "vượt quá giới hạn". Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng cùng ngày, Tổng thống Obama tuyên bố với thẩm quyền của Tổng thống Mỹ, ông có quyền đưa ra các hành động pháp lý và những hành động này cũng được các đời Tổng thống Mỹ của cả hai đảng thực hiện trước đó.


Một máy bay của hãng hàng không Compass Airlines với 80 người trên khoang cất cánh từ thành phố San Antonio, bang Texas đến Los Angeles đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Tucson ở bang Arizona. Đại diện ban quản lý sân bay Tucson cho biết, nguyên nhân là do một thanh niên trên máy bay đã đe dọa phi hành đoàn. Hai máy bay chiến đấu F-16 xuất hiện và hộ tống máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tucson. Hành khách “quấy rối” đã bị các nhân viên FBI áp tải xuống máy bay và tạm giữ để điều tra. (Xem chi tiết)


Lốc xoáy, gió giật và mưa đá đã giết chết 78 người và làm bị thương 500 người ở miền Đông Trung Quốc hôm qua, 23/6. Cột điện gãy đổ, nhà cửa bị thổi bay tạo nên một khung cảnh tan hoang như tận thế. Cơn bão đổ bộ chiều hôm qua, 23/6 gần thành phố Diêm Thành, cách Thượng Hải vài giờ lái xe về phía Bắc. Sức gió trong cơn bão lên tới 125km/h, cộng với mưa lớn, mưa đã và thậm chí cả lốc xoáy (ở Giang Tô) đã khiến nhiều ngôi nhà bị thổi bay, cột điện đổ sập, cây cối bật gốc. Nhiều khu vực bị mất điện và gián đoạn thông tin liên lạc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.