Bản tin 8H: Iran bắt 8 phần tử khủng bố nguy hiểm

Cảnh sát Iran. (Nguồn: farsnews.com)
Cảnh sát Iran. (Nguồn: farsnews.com)
TPO - Bộ trưởng Tình báo Iran Mahmoud Alavi ngày 11/2 cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 8 phần tử cực đoan Sunni bị tình nghi lên kế hoạch tấn công nhằm phá hoại lễ kỷ niệm cuộc cách mạng Hồi giáo của Iran diễn ra trong tuần qua.

Chiều 11/2, ông Nguyễn Viễn (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam) cho biết 5 ngày trước đơn vị nhận được thông tin có hiện tượng nhựa đường (dầu hắc-ín) dạt vào bãi tắm đoạn từ quán Cây Bàng, xã Tam Nghĩa đến khu Resort Chu Lai, xã Tam Quang, huyện Núi Thành. Nhà chức trách khảo sát thực tế, ghi nhận dầu vón cục có màu nâu đen, xuất hiện rải rác dọc bờ biển khoảng 7km. Số dầu vón này còn bám trên rác như bao nilon, chai lọ… Nhiều ngư cụ bị hư hỏng, dây neo, rác thủy tinh vỡ từ các chai lọ, hộp đồ uống, thức ăn nhanh lẫn trong cát lộ ra sau khi thủy triều rút.


Chiều ngày 11/2, trên Quốc lộ 20, đoạn qua phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), xe buýt mang BKS 51B - 164.41 của Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang do tài xế Hồ Văn Thọ (ngụ tại TP Đà Lạt) điều khiển lưu thông trên QL 20, theo hướng từ Đà Lạt đi TPHCM, khi đến nút giao đèn xanh, đèn đỏ (thuộc phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) xe buýt này đã vượt qua một xe container đang dừng đèn đỏ, rồi lấn qua phần đường bên trái tông vào xe máy BKS 49N2 – 7275 do anh Tấn (46 tuổi, ngụ tại Bảo Lộc) điều khiển, chở theo mẹ già 75 tuổi. Do chấn thương quá nặng, bà cụ đã tử vong tại bệnh viện, anh Tấn bị chấn thương sọ não.


Đêm 11/2, Công an phường Thống Nhất (TP Biên Hòa, Đồng Nai) phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức điều tra, làm rõ vụ 2 nhóm thanh niên dùng kiếm, mã tấu đuổi chém nhau gây náo loạn khu phố. Hai băng nhóm truy sát nhau trên phốTrong đêm, 2 nhóm thanh niên khoảng 20 người cầm kiếm, mã tấu lao vào truy sát nhau, đâm chém loạn xạ. Vụ việc xảy ra tại TP Biên Hòa, Đồng Nai. Liên quan vụ việc, 2 người bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.


Nhân viên tàu SE3 vừa trả lại số tiền 1.200 USD của một nữ du khách Canada bỏ quên khi xuống Ga Huế. Số tài sản này của hành khách Daryl Joan (quốc tịch Canada) để quên trên tàu SE3. Tàu SE3 xuất từ Hà Nội lúc 22h ngày 10/2. Khi đến Ga Huế, nhân viên Nguyễn Văn Hiền phát hiện tại toa số 3 có một chiếc áo khoác màu xanh hành khách để quên, trong đó có chứa 1.200 USD. Ngay sau đó, anh Hiền báo cáo sự việc cho trưởng tàu Vũ Thanh Minh, mời người làm chứng lập biên bản và tiến hành trả lại tài sản cho hành khách.


Khoảng 17h40 ngày 11/2 tại ngõ 242 đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhiều người thấy khói đen và lửa bốc lên từ tầng trên cùng của căn nhà 4 tầng nằm sâu trong ngõ trên đường Bạch Đằng. Ngay lập tức người dân hô hoán và báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Đến khoảng 18h cùng ngày, vụ cháy cơ bản được khống chế và may mắn không có thiệt hại về người. Cũng theo người dân trong khu vực hỏa hoạn, trước khi xảy ra cháy, có người thấy chủ nhà đang hóa vàng mã trên tầng thượng.


Một đoàn tàu chở hàng đã bị trật đường ray ở bang California, Mỹ, khiến 22 toa tàu bị rơi vào vùng nước lũ tràn ven sông. Tuy nhiên rất may không ai bị thương trong tai nạn này. Chỉ có 3 người trên tàu khi đoàn tàu gặp nạn vào trưa ngày 10/2 (đầu giờ sáng ngày 11/2 giờ Hà Nội) gần thành phố Elk Grove thuộc bang trên. 22 toa của đoàn tàu 33 toa đã bị trật khỏi đường ray và hầu hết rơi xuống khu vực nước lũ tràn gần sông Cosumnes. 


Cảnh sát Philippines đã sa thải gần 100 nhân viên bị phát hiện sử dụng ma túy kể từ đầu năm nay. Thông tin này được một quan chức cấp cao Philippines đưa ra ngày 11/2, trong một chiến dịch làm “trong sạch hàng ngũ” sau khi Tổng thống Philippines Duterte tạm dừng chiến dịch chống ma túy. Khoảng 7.700 người đã thiệt mạng sau khi Tổng thống Philippines phát động chiến dịch chống ma túy đẫm máu hồi giữa năm 2016. 


Ngày 11/2, hàng chục nghìn người dân Hàn Quốc đã tiếp tục biểu tình ở Quảng trường Gwanghwamun tại thủ đô Seoul đòi sớm luận tội Tổng thống Park Geun-hye. Những người biểu tình đã cầm nến, giơ các biểu ngữ và hô hào đòi luận tội Tổng thống ngay lập tức. Đáng chú ý trong số những người tham gia biểu tình còn có nhiều nghị sỹ và các ứng cử viên đang tranh cử Tổng thống. Kể từ khi vụ bê bối của Tổng thống Hàn Quốc bị truyền thông phanh phui hồi cuối tháng 10 năm ngoái, người dân nước này thường biểu tình vào thứ 7 hàng tuần tại quảng trường Gwangwamun. Đã có lúc số người biểu tình lên tới hàng triệu người, cao kỉ lục tại Hàn Quốc. 


Bộ trưởng Tình báo Iran Mahmoud Alavi ngày 11/2 cho biết lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 8 phần tử cực đoan Sunni bị tình nghi lên kế hoạch tấn công nhằm phá hoại lễ kỷ niệm cuộc cách mạng Hồi giáo của Iran diễn ra trong tuần qua. Iran đã thu giữ được nhiều súng AK cùng các trang thiết bị khác được chuẩn bị để tiến hành các hoạt động khủng bố tại Tehran cùng một số thành phố khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của những kẻ ở các quốc gia láng giềng. 

MỚI - NÓNG