Bản tin 8H: Hillary thất bại dù hơn Trump tới 1,5 triệu phiếu bầu

Bà Hillary Clinton trong bài phát biểu sau khi kết quả bầu cử Tổng thống được công bố ở New York, ngày 9/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Bà Hillary Clinton trong bài phát biểu sau khi kết quả bầu cử Tổng thống được công bố ở New York, ngày 9/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Các kết quả kiểm phiếu mới nhất cho thấy ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Hillary Clinton đã giành được nhiều hơn 1,5 triệu phiếu phổ thông so với đối thủ Donald Trump của Đảng Cộng hòa trong cuộc tổng tuyển cử hôm 8/11 vừa qua. 

Có tổng mức đầu tư được phê duyệt 783 triệu euro (tương đương 18.408 tỷ đồng) và thi công trong vòng 7 năm (từ 2009 đến 2016); tuy nhiên đến nay tất cả các hạng mục thi công của dự án Đường sắt đô thị (ĐSĐT) Nhổn - ga Hà Nội chưa có hạng mục nào hoàn thành. Cùng với đó dự án bị đội giá lên gần gấp đôi. Trước thực tế trên, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản điều chỉnh lại tiến độ dự án. Theo đó, thay vì năm 2016, dự án ĐSĐT Nhổn - ga Hà Nội đã được điều chỉnh hoàn thành vào năm 2017. Tuy nhiên nhìn vào khối lượng thi công mới được khoảng 20 đến 30% trên toàn tuyến, nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội hoàn thành vào năm sau vẫn là điều khó trở thành hiện thực. (Xem chi tiết)


Khoảng 21h ngày 20/11, một quầy bán quần áo tại chợ Hương An (xã Hương An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) bất ngờ bốc lửa ngùn ngụt. Hỏa hoạn có nguy cơ cháy lan sang các quầy bên cạnh nên nhiều tiểu thương nháo nhào sơ tán đồ trong đêm. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt, không có thương vong về người. Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 500 triệu đồng cho chủ quầy hàng vì vừa nhập áo quần để bán dịp Tết. Nguyên nhân hỏa hoạn được xác định do chập điện. Chợ Hương An hoạt động từ năm 2012 trên diện tích gần 1.000 mét vuông, có hàng trăm gian hàng. (Xem chi tiết)


Chiều 19/11, nhiều người dân đã kéo tới cơ sở sản xuất bột tẩm liệm Thiện Nhân (đóng tại thôn Tam Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đòi đập phá, yêu cầu dừng hoạt động vì gây ô nhiễm môi trường, làm đảo lộn cuộc sống người dân xung quanh. Theo ông Nguyễn Đình Kiêm – trưởng công an xã Tam Xuân 1 cho hay, vấn đề nhà máy gây mùi hôi ô nhiễm được người dân phản ánh lâu nay. Các cơ quan chức năng cũng đã về ghi nhận. Đây là lần đầu tiên người dân vác gậy kéo đến nhà máy vì quá bức xúc. Ông Nguyễn Văn Mau, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, sau khi Phòng TN&MT kiểm tra, huyện đã có văn bản tạm đình chỉ, yêu cầu chuyển địa điểm khác, không cho gần khu dân cư. (Xem chi tiết)


Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia (BASARNAS) ngày 20/11 cho biết vụ va chạm giữa tàu hàng Việt Nam và thuyền buồm của Indonesia ở ngoài khơi tỉnh Đông Java đã khiến 3 người thiệt mạng và 12 người khác mất tích. Ông Joko Loediyono, người đứng đầu cơ quan cứu hộ huyện Tuban, cho biết tàu hàng MV Thaison 4 và thuyền buồm KM Mulya Sejati (chở 27 người) đã va chạm lúc rạng sáng 19/11 ở ngoài khơi huyện Tuban. Đến chiều 20/11, BASARNAS cho biết các nhân viên cứu hộ đã phát hiện 3 thi thể ở đuôi của con thuyền. Cũng theo ông Loediyono, Hải quân Indonesia đã điều 2 tàu chiến và 1 máy bay trực thăng tới hỗ trợ công tác tìm kiếm. 


Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm qua thông báo ông đang cân nhắc chọn tướng quân đội về hưu James Mattis làm người lãnh đạo Lầu Năm Góc. "Tướng James 'Mad Dog' Mattis, người đang được cân nhắc cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, hôm qua thể hiện rất ấn tượng. Một viên tướng thực thụ!", CNN dẫn lời ông Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter. Ông Trump và tướng Mattis chiều 19/11 có cuộc gặp mặt kéo dài hơn một tiếng tại thị trấn Bedminster, bang New Jersey. Một quan chức am hiểu quá trình chuyển giao quyền lực của tổng thống đắc cử Mỹ miêu tả đó là một cuộc gặp quan trọng, đồng thời thêm rằng ông Mattis có thể là ứng viên hàng đầu cho chức bộ trưởng quốc phòng.


Các kết quả kiểm phiếu mới nhất cho thấy ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Hillary Clinton đã giành được nhiều hơn 1,5 triệu phiếu phổ thông so với đối thủ Donald Trump của Đảng Cộng hòa trong cuộc tổng tuyển cử hôm 8/11 vừa qua. Số liệu cập nhật đến ngày 19/11 của hãng thông tấn AP cho thấy, cựu Ngoại trưởng Clinton đã giành được 63.390.669 phiếu phổ thông (tương đương 48%), trong khi tỷ phú Trump nhận được 61.820.845 phiếu (47%), nâng cách biệt giữa hai người lên 1.569.824 phiếu.


Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi châu Mỹ Latinh và thế giới không nên nghĩ đến điều tồi tệ nhất, mà hãy dành thời gian cho cho Tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh rằng, cần phải tạo cho ông Trump một cơ hội để tìm hiểu tất cả các vấn đề và xác định chiến lược cho chính quyền của tân Tổng thống Mỹ. Ông Obama lưu ý rằng, những hứa hẹn đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử không phải lúc nào cũng phù hợp với các phương pháp điều hành đất nước. (Xem chi tiết)


Đệ nhất phu nhân Mỹ tương lai Melania Trump và con trai Barron có thể sẽ không chuyển tới sống ở Nhà Trắng sau khi chồng bà, ông Donald Trump, nhậm chức tổng thống vào tháng một tới đây. Bà Melania, 46 tuổi, và cậu con trai Barron, 10 tuổi, sẽ vẫn sống trong căn hộ penthouse của gia đình thuộc tòa nhà Trump Tower ở khu Manhattan, New York, để Barron có thể tiếp tục việc học tại trường tư Upper West Side.


Thủ tướng Angela Merkel ngày 20/11 thông báo với đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của bà việc muốn ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 4 trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào năm tới. Tuyên bố của bà Merkel được đưa ra sau nhiều tháng xuất hiện những đồn đoán về khả năng bà sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ thủ tướng thứ 4 trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm sau. Thủ tướng 62 tuổi cho biết, bà đã cân nhắc rất kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng liệu có tranh cử vào tháng 9 năm sau hay không. Cuộc thăm dò hôm 20/11 của Emnid cho thấy, 55% người Đức muốn bà Merkel tiếp tục làm Thủ tướng. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, hai chiến đấu cơ F/A-18 của Thụy Sĩ bay cùng máy bay Nga trong 7 phút trên lãnh thổ Thụy Sĩ như một hành động “hộ tống danh dự” của Bern. “Chúng tôi xem xét sự cố hôm 19/11 như một hành động hộ tống danh dự của các chiến đấu cơ Thụy Sĩ”, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với các nhà báo sau cuộc họp Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Peru. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga ngày 19/11 cho biết, sự việc xảy ra trên vùng trời Thụy Sĩ, vào thời điểm một phái đoàn quan chức nhà nước Nga đang trên đường tới Peru dự Hội nghị thượng đỉnh APEC. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG