Bản tin 8H: Hamas tấn công sân bay Israel

Cấp cứu một binh sĩ Israel bị thương sau cuộc giao tranh với lực lượng Hamas tại Dải Gaza ngày 21/7. (Ảnh: AFP-TTXVN)
Cấp cứu một binh sĩ Israel bị thương sau cuộc giao tranh với lực lượng Hamas tại Dải Gaza ngày 21/7. (Ảnh: AFP-TTXVN)
TPO - Ngày 24/7, lữ đoàn Izz al-Din al-Qassam, cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas, đã nhận trách nhiệm về việc bắn phá sân bay Ben Gurion ở thủ đô Tel Aviv của Israel bằng rocket M75.

Theo Văn phòng Chính phủ ngày 24/7, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định thành lập Trường Đại học Việt Nhật, là cơ sở giáo dục Đại học công lập trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Đại học Việt Nhật có trụ sở chính tại Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, được xây dựng trên tổng diện tích 75ha với tổng vốn đầu tư hơn 365 triệu USD, trong đó vốn ODA Nhật Bản là 200 triệu USD.


Hiện đã có trên 80 trường đại học, cao đẳng công bố điểm thi tuyển sinh năm 2014. Theo thông tin chung từ các trường, mức điểm của thí sinh năm nay tương đương năm 2013. Điểm chuẩn vì thế dự kiến sẽ không có nhiều biến động.


Trong lúc đào hầm đãi vàng ở khu vực đầu nguồn suối Trà Veo, huyện vùng cao Tây Trà (Quảng Ngãi), chiều 23/7, anh Đinh Văn Sô (39 tuổi) bị đất đá cùng cây cổ thụ bất ngờ đổ ập xuống đè chết tại chỗ, một thanh niên khác bị gãy chân. Trước cái chết của anh Sô, hàng trăm phu vàng nháo nhào tháo dỡ lán trại, bỏ chạy ra khỏi rừng trở về quê. (Xem chi tiết)


Hãng hàng không Air Algerie xác nhận chiếc Boeing MD-83 số hiệu AH 5017 chở 116 người đã rơi ở khu vực Tilemsi, đông bắc Mali trong điều kiện có giông bão, khoảng 50 người quốc tịch Pháp có mặt trên chuyến bay này.

Chiếc AH5017 đã rơi ở Tilemsi, cách Gao 70 km về phía đông bắc Mali. Gao chính là khu vực không phận mà đài kiểm soát không lưu đã liên lạc lần cuối cùng với chiếc Boeing MD-83. (Xem chi tiết)


Tối 24/7, Tổng thống Mali thông báo, đã tìm thấy xác chiếc Boeing MD-83 (của hãng hàng không quốc gia Algeria, chở 110 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn) ở sa mạc phía bắc Mali. Máy bay MD-83 đang trên đường từ thủ đô của Burkina Faso tới Algeria thì gặp nạn trong điều kiện thời tiết xấu (bão cát, gió mạnh). Các hành khách đến Algeria để quá cảnh tới châu Âu, Trung Đông hoặc Canada. (Xem chi tiết)


Chính quyền Đài Loan hôm qua mở cuộc điều tra vụ máy bay ATR 72 của hãng TransAsia Airways rơi, khiến 48 người thiệt mạng. Nhiều chuyến bay diễn ra trong thời tiết xấu, nhưng chỉ có chuyến GE 222 này gặp nạn. Cơ quan Hàng không Dân dụng Đài Loan nói rằng, điều kiện thời tiết quanh thời điểm chiếc ATR 72 rơi xuống đảo Bành Hồ tối 24/7 vẫn phù hợp cho máy bay hoạt động, trong đó có việc hạ cánh. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Chính phủ Ukraine Arseny Yatsenyuk, người được bổ nhiệm vào tháng 2/2014, đã từ chức do có liên quan đến sự sụp đổ của liên minh “Sự lựa chọn châu Âu” trong Quốc hội Ukraine. Thông báo được ông Arseny Yatsenyuk đưa ra trong bối cảnh liên minh cầm quyền chiếm đa số tại Quốc hội Ukraine đã chính thức bị giải tán. (Xem chi tiết)


Ngày 24/7, lữ đoàn Izz al-Din al-Qassam, cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas, đã nhận trách nhiệm về việc bắn phá sân bay Ben Gurion ở thủ đô Tel Aviv của Israel bằng rocket M75.

Hamas cho biết các chiến binh của họ đã đột kích thành công vào phía sau quân đội Israel đóng tại khu phố Tuffah của thành phố Gaza, tiêu diệt 8 binh sĩ Israel và phá hủy một xe chở quân. Lữ đoàn Al-Qassam cũng nói rằng họ đã phá hủy một xe tăng Israel ở Khan Yunis.


Ít nhất 12 sân bay ở miền đông Trung Quốc bị hạn chế 25% chuyến bay hằng ngày để “nhường không phận” cho cuộc tập trận chống tên lửa đạn đạo quy mô lớn kéo dài đến giữa tháng 8. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, quân đội nước này đã tập trận “thử nghiệm công nghệ chống tên lửa”, nhưng không công bố thông tin cụ thể. (Xem chi tiết)


Chính phủ Nhật Bản đã chính thức phê chuẩn chương trình đóng hai tàu khu trục mới trang bị hệ thống thông tin-chỉ huy chiến đấu đa năng Aegis. Theo kế hoạch, Tokyo dự định chi gần 300 tỷ yên (khoảng 2,9 tỷ USD) để đóng các tàu này. Theo đó, tàu khu trục đầu tiên sẽ được khởi công vào tài khóa 2015 (bắt đầu ngày 1/4/2015), tàu thứ hai vào tài khóa 2016. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.