Bản tin 8H: Hai vợ chồng giấu 130kg rắn hổ mang chúa trong valy

Số rắn hổ mang trong valy bị thu giữ.
Số rắn hổ mang trong valy bị thu giữ.
TPO - Công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 2 vợ chồng đang vận chuyển trái phép số lượng lớn cá thể rắn quý hiếm.

Chiều 4/4, lực lượng chuyên trách thuộc Chi cục Kiểm lâm TT-Huế tiến hành xem xét, xử lý 3 hồ sơ liên quan 3 cây cổ thụ “khủng” vừa bị tạm giữ tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy. Khác với các hồ sơ xuất trình trưa 3/4, 3 hồ sơ lâm sản trưng ra ngày 4/4 có thể là hồ sơ gốc - một cán bộ kiểm lâm cho biết. “Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra, xác minh hồ sơ, đối chiếu với tất cả các thông tin để xem hồ sơ có khớp với số cây bị tạm giữ hay không, cũng như đối chiếu chặt chẽ các quy định pháp luật để làm rõ những cây này liệu có được khai thác, vận chuyển hợp pháp? Trong sáng 5/4, chúng tôi sẽ chính thức thông tin đến báo chí về những cây này”, vị cán bộ kiểm lâm nói. (Xem chi tiết)


Hôm nay, Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây bởi vậy, toàn vùng tiếp tục có thời tiết ổn định không mưa, ban ngày trời nắng, nhiệt độ trưa và chiều nay tăng cao sẽ phổ biến ở mức từ 29 - 32 độ. Riêng phía Tây Bắc Bộ, có nơi lên ngưỡng trên 34 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm nay, dưới tác động của không khí lạnh nén rãnh mây dông, Bắc Bộ sẽ có mưa diện rộng. Đến đêm, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Không chỉ gây mưa, từ gần sáng và ngày mai (06/4), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. (Xem chi tiết)


Ngày 4/4, tàu của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã ra khơi đưa 19 ngư dân trên hai tàu cá bị chìm ở biển về đất liền. Dự kiến sáng nay 5/4, tàu cứu nạn sẽ cập cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa). Theo nhà chức trách, rạng sáng qua, hai tàu cá mang số hiệu của Nghệ An với 19 ngư dân đang đánh bắt trên vùng biển vịnh Bắc Bộ cách Hòn Mê (Thanh Hóa) khoảng 90 hải lý về phía Đông Bắc thì bất ngờ bị một tàu (không rõ quốc tịch) nghi là tàu hàng va chạm. Sau va chạm, tàu không rõ quốc tịch bỏ đi. Trong khi hai tàu cá Nghệ An bị chìm, tất cả các ngư dân đều văng xuống biển. May mắn có một tàu cá khác của Nghệ An đánh bắt gần đó đã phát hiện sự việc nên cứu được tất cả 19 người. 


Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM- Long Thành- Dầu Giây chiều 3/4 chỉ là một trong nhiều hậu quả khôn lường do việc đốt đồng gây ra. Các nhà khoa học cảnh báo, nạn đốt đồng còn tạo ra “sát thủ” PM 2.5 trong không khí - loại bụi có kích thước nhỏ hơn 2,5 micromet - có khả năng len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cơ thể, gây ra hàng loạt các căn bệnh về hô hấp, tim mạch, thậm chí cả ung thư và đột biến gene. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Hà Nam cho biết rạng sáng 4/4, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Phủ Lý, bắt quả tang 2 vợ chồng Trịnh Văn Nghị (31 tuổi) và Trần Thị Tuyền (30 tuổi, cùng trú xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) đang vận chuyển trái phép số lượng lớn rắn hổ mang chúa thuộc nhóm 1B. Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện 3 valy kéo, 1 ba lô, 1 túi nylon bên trong chứa 130 kg rắn hổ mang chúa thuộc nhóm 1B, danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Theo lời khai ban đầu của Nghị, toàn bộ số cá thể rắn hổ mang chúa là của một chủ hàng ở TP.HCM thuê vận chuyển ra Hà Nội giao hàng với tiền công 20 triệu đồng.


NATO tuyên bố không muốn chạy đua vũ trang với Nga. "Chúng tôi không muốn một cuộc chạy đua vũ trang mới, vì thế chúng tôi tập trung vào việc nên phản ứng như thế nào", AFP dẫn lời Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nói trước các phóng viên trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Canada Justin Trudeau ở Ottawa. Ông Stoltenberg đưa ra tuyên bố trên khi được hỏi về việc liệu NATO có đưa ra biện pháp trừng phạt nào mới nhằm vào Moscow không sau vụ cựu điệp viên hai mang Nga Sergei Skripal và con gái nghi bị đầu độc tại Anh hồi đầu tháng trước. 

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen ngày 4/4 cho biết chính quyền Trump đang làm việc với thống đốc 4 bang tây nam để triển khai Lực lượng Vệ binh quốc gia tới biên giới giữa nước này với Mexico. Lực lượng này sẽ giúp hải quan và biên phòng Mỹ ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp.


Hạm tại Baltic của Nga đóng tại Kaliningrad ngày 4/4 bắt đầu tập trận bắn đạn thật và thử tên lửa tại biển Baltic. Động thái này khiến Latvia đóng cửa không phận trong ba ngày diễn ra tập trận. Thụy Điển đưa ra cảnh báo đối với đường biển dân dụng và cho biết có thể giao thông hàng không dân dụng có thể bị trì hoãn hay gián đoạn.


Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý duy trì quân đội tại Syria lâu hơn. "Nhiệm vụ tiêu diệt nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria đang nhanh chóng đi đến hồi kết, IS gần như bị diệt trừ hoàn toàn. Tuy nhiên, Mỹ và các đối tác vẫn cam kết loại bỏ số nhỏ phiến quân IS còn sót lại ở Syria mà chúng tôi vẫn chưa tận diệt được", Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders ngày 4/4 tuyên bố, một ngày sau khi ông Trump gặp các chỉ huy quân sự để thảo luận về tương lai của sứ mệnh, theo NYTimes. Tuyên bố này cho thấy các cố vấn quân sự hàng đầu của Tổng thống đã thành công trong việc thuyết phục ông không vội vàng rút quân khỏi Syria.

MỚI - NÓNG