Bản tin 8H: Hai trẻ tử vong trong bể cá koi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều tối 8/2, hai cháu bé 4 tuổi ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã đuối nước trong bể cá koi. Chủ nhà đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tối 8/2, lãnh đạo UBND phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, hai cháu nhỏ cùng sinh năm 2019 tử vong trong bể cá koi. Trước đó, khoảng 17h30 cùng, cháu L.K.Ng (SN 2019) và cháu Đ.A.Kh (SN 2019, đều có hộ khẩu thường trú tại tổ 5, khu 7, phường Cao Xanh) đi chơi nhưng mãi không thấy về. Đến 19h, anh Cao Văn Lệ (SN 1994, sống tại tổ 3, khu 7) phát hiện có hai cháu bé nằm nổi trên mặt bể cá koi nhà mình. Anh Lệ đã vớt hai cháu lên và đưa đi viện cấp cứu. Do ngạt nước trong thời gian khá lâu, hai cháu đã không qua khỏi.


Ngày 8/2, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết đang làm rõ sự việc một nam thanh niên bị tử vong trên sân bóng đá do cầu gôn ngã đè trúng. Khoảng 15h30 cùng ngày, nam thanh niên sinh năm 2005 (chưa xác định được danh tính và nơi ở), trong lúc chơi bóng tại một sân bóng đá nhân tạo ở phường Vỹ Dạ, TP Huế, bị khung sắt cầu môn ngã, đè lên ngực, bất tỉnh. Người này được đưa đến trạm y tế nhưng được xác định đã tử vong.

Bản tin 8H: Hai trẻ tử vong trong bể cá koi ảnh 1

Hiện trường vụ ngã cầu gôn. Ảnh: VietNamNet.


Theo báo cáo của Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá tại Bộ Y tế ngày 8/2, tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành trên 15 tuổi giai đoạn 2015-2020 đã có sự phân hóa (điều tra tại 34 tỉnh thành trên toàn quốc). Tỷ lệ chung giảm từ 22,5% của năm 2015 thì đến năm 2020, tỷ lệ này còn 21,7%; nam giới hút thuốc giảm từ 45,3% xuống còn 42,3%. Tỷ lệ người dân được tư vấn cai nghiện thuốc lá khi đến các cơ sở y tế trong 5 năm từ 2015 - 2020 có xu hướng gia tăng, từ 40,5% lên 72,2%... Tuy nhiên, tỷ lệ hút thuốc lá điện tử ở học sinh từ 13 - 15 tuổi là 3,5% trong số những người được hỏi. Tương tự, với nhóm người trên 15 tuổi sử dụng thuốc lá điện tử đã là 3,6%, tăng 18 lần so với năm 2015.


Ngày 8/2, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 19 ca COVID-19, tăng 5 ca so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.610 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 5 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.614.598 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 2 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca. Trong ngày 7/2 có 4.446 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.210.057 liều. (XEM CHI TIẾT)


Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định của Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực và ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Theo kết luận của UBKT Trung ương tại kỳ họp thứ 23, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bình Dương đã vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 8/2, ông N.Q.D (50 tuổi, trú xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) cho biết, gia đình đang phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm con gái ông là N.T.H.H (19 tuổi, sinh viên năm nhất Đại học Hàng Hải Việt Nam), mất tích bốn ngày trước. Theo ông D., H. rời khỏi nhà vào tối 4/2 rồi mất liên lạc. Rạng sáng 5/2, áo khoác và điện thoại của H. được tìm thấy trên cầu Kiền (cách nhà 3 km). Ông D. cho rằng có thể con gái bị lừa hơn 100 triệu đồng liên quan đến hoạt động bán hàng online nên nghĩ quẩn. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 8/2, cấp có thẩm quyền đã chấp thuận đơn của ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Bình, đồng ý cho ông nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân. Ông Tuấn sinh năm 1964, vẫn còn 3 năm công tác, nhưng muốn nghỉ hưu sớm. Trao đổi với Tiền Phong, ông Tuấn cho biết trước Tết Nguyên Đán, ông đã gửi đơn lên Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Bình xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khỏe. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.