Bản tin 8H: Hai mẹ con đi bắt hến tử vong dưới kênh ở TP HCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tối 1/8, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân 2 mẹ con tử vong dưới kênh ở phường Long Phước.

Chiều 1/8, người dân phát hiện thi thể bé gái Đào Thanh T. (10 tuổi) nổi dưới con kênh trên đường số 1, gần nhà thờ Long Đại, phường Long Phước (Thủ Đức, TP.HCM). Khoảng 30 phút sau, thi thể chị P.T.L. (33 tuổi, mẹ T.) cũng được tìm thấy dưới kênh. Trước đó, trưa cùng ngày, người dân thấy chị L. cùng con gái đi bắt hến tại khu vực kênh. Được biết gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, chồng làm nghề lái taxi nhưng vì dịch nên nghỉ ở nhà. Chị L. ra đi để lại 3 con, trong đó bé nhỏ nhất mới 1 tuổi.

Bản tin 8H: Hai mẹ con đi bắt hến tử vong dưới kênh ở TP HCM ảnh 1
Hiện trường vụ việc. Ảnh: BVPL

Ngày 1/8, UBND TP Hà Nội ban hành Công điện số 17 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Công điện nêu rõ, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tuyệt đối không để người dân di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội theo đúng quy định, trừ những người được chính quyền cho phép. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương mình.


Ngày 1/8, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký quyết định bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế số tiền 5.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 để mua vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, thuốc phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (2/8) khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm/đợt, có nơi trên 180mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ hôm nay 2/8 đến 3/8, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.


Sáng 2/8, Bộ Y tế cho biết trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.201 ca nhiễm mới COVID-19 với 3 ca nhập cảnh và 3.198 ca ghi nhận trong nước (976 ca trong cộng đồng). Tính đến sáng 2/8, Việt Nam có 157.507 ca nhiễm, trong đó có 2.265 ca nhập cảnh và 155.242 ca mắc trong nước. Tổng số ca được điều trị khỏi là 43.157 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 432 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 18 ca. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 1/8, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về việc điều chỉnh giảm giá cước viễn thông. Văn bản nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ giảm bớt khó khăn cho người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ TT&TT chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông sớm xem xét và quyết định việc điều chỉnh giảm giá cước viễn thông để hỗ trợ cho các khách hàng đang sử dụng dịch vụ. (XEM CHI TIẾT)


Chiều ngày 1/8, ông Đoàn Kim Đình, Chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Minh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Lộc Sơn vì không thực hiện đúng các quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trước đó, ông Tuấn ký quyết định cho một gia đình từ TP.HCM về được cách ly tại nhà ở đường Lam Sơn, tổ 6 (phường Lộc Sơn) thay vì phải đi cách ly tập trung theo quy định. Sau đó, 4 người trong gia đình nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG