Bản tin 8H: Đôi nam nữ thuê xe cứu thương ‘thông chốt’ vào Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một đôi nam nữ đã thuê xe cứu thương với giá 3 triệu đồng để đi từ thành phố Vinh (Nghệ An) vào Hà Nội.

Khoảng 0h30 ngày 2/8, tổ tuần tra Công an phường Mỹ Đình II (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện xe cứu thương BKS 37B-029.58 bật đèn hiệu chạy lòng vòng tại khu vực Bến xe Mỹ Đình. Khi kiểm tra, trên xe có 3 người, gồm lái xe và một đôi nam nữ, không có bệnh nhân nào. Tại trụ sở công an phường, lái xe Phạm T.G. (SN 1977, trú tại Nam Đàn, Nghệ An) khai nhận, chiều 1/8, anh nhận "đơn đặt hàng" chở đôi nam nữ trên từ thành phố Vinh (Nghệ An) ra Hà Nội với giá 3 triệu đồng. Trong khi đó, chị T.T.H.N. (SN 2000, trú tại Bố Trạch, Quảng Bình) và anh N.H.K. (SN 2002, trú tại Can Lộc, Hà Tĩnh) trình bày, thuê xe cứu thương ra Hà Nội để kịp làm thủ tục đi du học tại Hàn Quốc. Hiện, cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc.


Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Ngô Văn Xuyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang. Ông Ngô Văn Xuyên đã có những vi phạm, khuyết điểm như thiếu trách nhiệm trong việc cho ý kiến, hướng dẫn về chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang trong việc lập phương án thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng (đợt 8) Dự án khu du lịch Tâm linh - Sinh thái Tây Yên Tử.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia , hôm nay (3/8), khu vực Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ. Hiện nay, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ở ngay trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm.


Sáng 3/8, Bộ Y tế cho biết, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.578 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 3.563 ca ghi nhận trong nước (687 ca trong cộng đồng). Tính đến chiều ngày 02/8, Việt Nam có 165.339 ca nhiễm trong đó có 2.287 ca nhập cảnh và 163.052 ca mắc trong nước. Có 10 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Điện Biên. Trong ngày 2/8 có 538.488 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 6.959.197 liều. (XEM CHI TIẾT)


Tối 2/8, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho hay, sáng cùng ngày Ban giám đốc Sở Y tế đã báo cáo giải trình và kiểm điểm trước thường trực UBND tỉnh. Theo đó, lãnh đạo Sở nhận thấy đây là sự cố rất đáng tiếc khi xác định đối tượng cần ưu tiên tiêm chưa thực sự bức thiết và phù hợp với số lượng liều vắc xin được phân bổ cho đợt tiêm lần này. Trước đó, ngày 27/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam thông báo về lịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các thành phần ưu tiên trong đợt 3 năm 2021. Danh sách kèm theo thông báo có 78 doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được tiêm. Trong số này có 2 DN BĐS với 40 người được tiêm. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 2/8, bác sĩ Phạm Hồng Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, cho biết, đã có báo cáo về trường hợp tấn công nữ nhân viên y tế tại khu phong tỏa, cách ly y tế phòng chống COVID-19 phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà). Theo đó, khi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân, kỹ thuật viên xét nghiệm Phan Thị Loan (nhân viên khoa Xét nghiệm thuộc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà) bị ông Trần Vinh (Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND TP) ra tay đánh vào vùng mặt bên phải. Qua buổi vào việc vào chiều cùng ngày, ông Trần Vinh đã thừa nhận hành vi tát vào mặt chị Loan và đã có lời xin lỗi chị Loan. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 2/8, tài khoản Lệ Trần đăng tải trên mạng xã hội Facebook thông tin “12h đêm nay Hà Nội sẽ có chỉ thị mới về việc giãn cách. Người dân sẽ chỉ được ra ngoài 7 ngày/1 lần chứ không được đi chợ cách ngày như bây giờ. Việc đi lại của những người có giấy phép đi làm cũng sẽ siết chặt hơn. Các bác xem chiều nay đi mua trữ thêm đồ ăn nếu gần hết nhé”. Qua rà soát, xác minh, theo Sở TT&TT Hà Nội đây là tin giả, sai sự thật, đề nghị người dân cần cẩn trọng. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG