Bản tin 8H: Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7/2019

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7/2019. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, từ ngày 1/7/2019, tăng thêm 7,19% (bằng tốc độ tăng mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng) trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2019 đối với 8 đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.


Tối 20/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup 2019. Thủ tướng biểu dương ý chí thi đấu kiên cường của các cầu thủ, qua đó giành chiến thắng tuyệt vời đem lại niềm vui cho cả nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng thời chúc đội tuyển Việt Nam tiếp tục chuẩn bị tốt cho trận đấu tiếp theo tại Asian Cup 2019. Với chiến thắng 5-4 trước Jordan tối 20/1, đội tuyển Việt Nam đã tái lập thành tích vào tới tứ kết Asian Cup năm 2007. Hiện tại, Việt Nam là đội tuyển Đông Nam Á duy nhất lọt vào tứ kết. (XEM CHI TIẾT)


Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ trong hôm nay (21/01) có mưa, mưa rào. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ, ở vùng núi Bắc Bộ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Riêng Hà Nội hôm nay dự báo rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ. (XEM CHI TIẾT)


Nam thanh niên nhảy xuống hồ Gươm tử vong. Khoảng hơn 12h ngày 20/1, một nam thanh niên khoảng 30 tuổi đang đi ở phố đi bộ đường Đinh Tiên Hoàng bất ngờ nhảy xuống hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bơi tại khu vực phố đi bộ gần Bưu điện Hà Nội. Ít phút sau, người này chới với rồi chìm xuống nước mất tích. Đến khoảng 16h cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy. Hiện cơ quan chức năng đang xác định danh tính của nạn nhân cũng như nguyên nhân vụ việc. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 20/1, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch HĐQT BOT Sóc Trăng và Bạc Liêu xác nhận, đơn vị vừa có văn bản gửi đến Bộ Giao thông Vận tải đề xuất xin xả 2 trạm thu phí BOT để người dân thuận lợi vui xuân đón Tết. Theo đề xuất, đơn vị sẽ xả trạm thu phí từ 14h ngày 30 (âm lịch) cho đến 6h mùng 2 Tết Nguyên đán năm 2019. Tuy nhiên, ông Phương cho biết, năm ngoái, đơn vị xả trạm sau khi được Bộ GTVT đồng ý, năm nay đã gửi đề xuất khoảng 1 tuần rồi nhưng Bộ chưa trả lời.


Bốn thuyền viên mê man, nguy kịch khi chui xuống hầm cá. Khoảng 19h15 ngày 20/1, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin từ chủ tàu cá BV 99986 TS thông báo, trên tàu hiện có 4 thuyền viên bị ngạt khí khi xuống hành nghề dưới hầm cá. Tàu ở vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 23 hải lý về hướng Đông Đông Nam. Đến 21h36 cùng ngày, tàu SAR 413 tiếp nhận 4 thuyền viên bị nạn, trong đó 2 người đã ngừng thở, 2 người khác nguy kịch. Hiện, các nạn nhân đã được bàn giao cho người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Lợi (thành phố Vũng Tàu).


Hôm nay (21/01), hầm đường bộ xuyên đèo Cù Mông (trên quốc lộ 1, giáp ranh hai tỉnh Bình Định, Phú Yên) sẽ được thông xe, đưa vào sử dụng sau gần 16 tháng thi công. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Đèo Cả (chủ đầu tư dự án hầm đường bộ Cù Mông), cho biết công trình hầm Cù Mông hoàn thành sớm hơn kế hoạch ba tháng. Khi hầm đường bộ này được đưa vào sử dụng, thời gian đi qua hầm chỉ còn 10 phút thay vì phải mất hơn 30 phút nếu đi bằng đường đèo như trước đây.

MỚI - NÓNG