Bản tin 8H: Cơ sở sản xuất pate Minh Chay bị phạt 17,5 triệu đồng

Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới (tại số 53, tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) đóng cửa nhiều ngày nay. Ảnh: VTC News
Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới (tại số 53, tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) đóng cửa nhiều ngày nay. Ảnh: VTC News
TPO - UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) xử phạt 17,5 triệu đồng đối với đơn vị sản xuất pate Minh Chay với nhiều lỗi vi phạm, nhưng không liên quan đến vụ ngộ độc.

Chiều 3/9, trả lời VTC News, bà Nguyễn Thị Tám - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, ngày 27/8, đơn vị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 17,5 triệu đồng đối với Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới (đơn vị sản xuất pate Minh Chay) với nhiều lỗi vi phạm (như giấy khám sức khỏe của nhân viên sản xuất, cơ sở vật chất xuống cấp, không đảm bảo vệ sinh và tem mác với hướng dẫn chưa thống nhất trên sản phẩm). Tuy nhiên theo bà Tám, việc xử phạt này không liên quan đến vụ việc nhiều khách hàng bị ngộ độc sau khi sử dụng pate Minh Chay.


Theo bản tin của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, tính đến 6 giờ ngày 4/9, Việt Nam không ghi nhận thêm trường hợp mắc bệnh mới. Tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 là 551 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly và theo dõi sức khỏe là 61.968. Toàn quốc có 52 trường hợp xét nghiệm âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2, 23 trường hợp âm tính lần 3. Cho đến nay, nước ta đã ghi nhận 35 ca tử vong và 755 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.


Sáng 4/9, hơn 26.000 thí sinh của 27 tỉnh/thành làm bài thi tổ hợp thi tốt nghiệp THPT đợt 2 và buổi chiều sẽ thi môn Ngoại ngữ. Hai bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (bao gồm Lý, Hóa, Sinh) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) diễn ra song song. Mỗi môn thi có thời gian 50 phút. Theo lịch, 14h30 cùng ngày, hơn 26.000 thí sinh của 27 tỉnh/thành sẽ trải qua thời gian 60 phút thi Ngoại ngữ - môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Công tác chấm thi đợt 2 hoàn thành chậm nhất vào ngày 14/9 và ngày 16/9 sẽ công bố kết quả thi.


Tối 3/9, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết, ngày 1/9 bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân L.T.V.K. (30 tuổi, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc), V.T.H. (65 tuổi, trú thị xã Điện Bàn) trong tình trạng mệt, khó thở, nhìn mờ, nhìn đôi, đau họng, yếu cơ. Ngày 2/9, bệnh nhân N.T.N. (15 tuổi, trú TP Hội An) nhập viện trong tình trạng tương tự. Theo người nhà, trước đó ngày 27/8, sau khi được một sư cô ở xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, cho một hộp pate Minh Chay, chị V.K. làm 2 ổ bánh mỳ có sử dụng pate Minh Chay cho 4 người ăn trong đó có bà H và em N. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 3/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã trao quyết định giao quyền Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ, Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ cho ông Nguyễn Hồng Sâm, kể từ ngày 13/9/2020. Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã trao sổ hưu cho ông Vi Quang Đạo, nguyên Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ, nguyên Tổng Biên tập Báo điện tử Chính phủ. Ông Vi Quang Đạo được nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ 1/5/2020. (XEM CHI TIẾT)


khoảng 10h ngày 3/9, một máy bay hạ cánh xuống sân bay Vinh bất ngờ làm tốc mái ngói nhà bà Phạm Thị Mai, trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Ngay sau khi kiểm tra mái nhà, gia đình bà Mai đã báo sự việc lên chính quyền địa phương. Bà Mai cho biết, đây là  lần thứ 4 mái nhà gia đình bị máy bay làm tốc mái. Hiện sự việc đã được chính quyền địa phương lập biên bản báo cáo đến Cảng vụ hàng không Quốc tế Vinh để xử lý. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 3/9, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã có quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND đối với ông Nguyễn Đức Chung - đại biểu HĐND thành phố khoá 15, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để các cơ quan tư pháp thực hiện quy trình tố tụng hình sự. Như đã thông tin, ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung (SN 1967, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa) về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG