Bản tin 8H: Chiến đấu cơ Nga bị tố áp sát cách phi cơ Mỹ chỉ 1,5 m

Chiến đấu cơ Su-27. Ảnh: Sputnik.
Chiến đấu cơ Su-27. Ảnh: Sputnik.
TPO - Hải quân Mỹ cho biết một chiến đấu cơ Nga Su-27 ngày 29/1 đã bám theo phi cơ do thám Mỹ EP-3 Aries suốt 2 giờ 40 phút, khi nó đang bay trong không phận quốc tế trên Biển Đen. Su-27 bị tố áp sát nguy hiểm EP-3, có lúc chỉ cách nhau 1,5 m, và bay cắt mặt phi cơ do thám Mỹ. Mỹ coi đây là hành động "không an toàn".
Hôm nay (30/1), các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ đo được tại trạm quan trắc ở khu vực Hà Đông (Hà Nội) lúc 6h sáng nay là 9,9 độ C. Theo quy định, học sinh tiểu học, mẫu giáo ở thủ đô được nghỉ học. (Xem chi tiết)

Ngày 29/1, tại cuộc họp giao ban công tác UBND TP Hà Nội tháng 1/2018, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, thực hiện chủ trương của thành phố, đơn vị này đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch bắn pháo hoa trình chủ tịch UBND TP và đang chờ phê duyệt. Theo đó, sẽ bắn pháo hoa tại 30 quận huyện với 32 điểm bắn, trong đó có 9 trận địa bắn tầm cao. Với trận địa bắn tại hồ Gươm, thời gian bắn có thể kéo dài từ 20 đến 30 phút.


Theo số liệu Tổng cục Thống kê cung cấp ngày 29/1 khách quốc tế đến nước ta trong tháng 1/2018 ước tính hơn 1,43 triệu lượt người, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2017. So với tháng 12/2017, khách quốc tế đến nước ta tăng 12,1%, trong đó khách đến từ châu Âu, châu Mỹ, châu Úc tăng mạnh do Việt Kiều về quê ăn Tết Mậu Tuất, đồng thời ở các nước châu Âu, châu Mỹ đang là kỳ nghỉ đông nên nhu cầu đi du lịch nước ngoài của người dân khá lớn. (Xem chi tiết)


Ngày 29/1, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn thông báo về việc tổ chức gặp mặt, vinh danh vận động viên đội bóng U23 là người Nghệ An. Theo kế hoạch, vào lúc 18h tối nay (30/1), người hâm mộ tập trung tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An rồi di chuyển ra sân bay Vinh. Dự kiến vào khoảng 19h15, cả 5 cầu thủ sẽ xuống sân bay Vinh. Sau đó, các cầu thủ xứ Nghệ sẽ cùng người hâm mộ diễu hành ở TP Vinh trước khi về Nhà văn hóa Lao động tỉnh, nơi tổ chức gặp mặt, chúc mừng. (Xem chi tiết)


Sẽ triển khai lấy ý kiến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn về mức giảm giá vé tại trạm thu phí BOT T1 và T2 trên quốc lộ 91 (thuộc quận Ô Môn và quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ) từ ngày 30/1, qua đó xem xét quyết định đưa ra mức giá chính thức qua trạm. Ông Lê Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở GTVT Cần Thơ cho biết như vậy sau cuộc họp (không cho báo chí tham dự) giữa Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật với UBND thành phố Cần Thơ sáng 29/1. (Xem chi tiết)


Phát biểu hôm nay, 29/1, tại một diễn đàn an ninh ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo nhận định Triều Tiên có thể sẽ bị loại khỏi bản đồ thế giới nếu sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Mỹ và Hàn Quốc. Ông Song cho rằng tuyên bố của Triều Tiên về một cuộc tấn công hạt nhân thực chất chỉ là chiến lược tuyên truyền, và sẽ không có khả năng xảy ra. (Xem chi tiết)


Hải quân Mỹ cho biết một chiến đấu cơ Nga Su-27 ngày 29/1 đã bám theo phi cơ do thám Mỹ EP-3 Aries suốt 2 giờ 40 phút, khi nó đang bay trong không phận quốc tế trên Biển Đen. Su-27 bị tố áp sát nguy hiểm EP-3, có lúc chỉ cách nhau 1,5 m, và bay cắt mặt phi cơ do thám Mỹ. Mỹ coi đây là hành động "không an toàn". Bộ Quốc phòng Nga khẳng định chiến đấu cơ Nga đã tuân thủ các quy tắc quốc tế và không có tình huống khẩn cấp nào. Su-27 xuất kích sau khi Moscow phát hiện có vật thể bay đang hướng về phía biên giới Nga.

Ngày 29/1, các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào người Kurd tại Syria đã phá hủy một phần ngôi đền cổ 3.000 năm tuổi Ain Dara ở miền Bắc Syria. Ngôi đền Ain Dara được xây dựng vào khoảng năm 1.300 trước Công nguyên kể trên đã bị phá hủy sau các vụ không kích của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào khu vực Afrin ở Syria. Chính quyền Syria cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ phá hủy văn hóa và bản sắc của Syria.

Một nguồn tin chính phủ Mỹ ngày 29/1 xác nhận phó giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ Andrew McCabe quyết định dừng công việc và chờ đến ngày nghỉ hưu theo luật liên bang vào tháng 3. McCabe gia nhập FBI từ năm 1996 và là đặc vụ chuyên về tội phạm có tổ chức. New York Times đưa tin McCabe bị giám đốc FBI Christopher Wray gây áp lực, buộc phải nghỉ việc sớm. Wray không định đưa McCabe vào đội ngũ lãnh đạo FBI sau cải tổ. FBI từ chối bình luận. 

Một xe buýt chạy với tốc độ khá nhanh đã lao ra khỏi cầu, rơi từ độ cao 12 m xuống con sông phía dưới, ở bang Tây Bengal, Ấn Độ, sáng sớm 29/1.
Lực lượng cứu hộ đã vớt 36 thi thể, 9 hành khách bị thương được chuyển tới bệnh viện. Tài xế, cũng thiệt mạng, có thể đã mất lái trong lúc vượt xe khác trên cầu. Nhân viên cứu hộ ước tính có hơn 50 hành khách trên xe khi tai nạn xảy ra.
MỚI - NÓNG