Bản tin 8H: Cậu bé bám đuôi xe máy trượt patin chạy trên đường Hà Nội

TPO - Vừa điều khiển xe máy chạy trên đường, người đàn ông kéo theo một cậu bé trượt patin ở phía sau. Trên xe còn có thêm 3 đứa trẻ khác.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe máy, kéo theo một cậu bé trượt patin ở phía sau. Cụ thể, người đàn ông lái xe máy để hai đứa trẻ ngồi phía trước và một đứa lớn hơn ở phía sau, cuối cùng là cậu bé đội mũ bảo hiểm, đứng trên đôi giày patin, bám vào tay dắt để xe máy kéo đi. Đoạn clip khiến nhiều người bất bình, lên án người đàn ông coi thường luật lệ giao thông, cũng như tính mạng của những đứa trẻ trên xe. Hiện chưa rõ danh tính người đàn ông trong đoạn clip, chỉ biết sự việc xảy ra trên đường Võ Thị Sáu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào lúc 11h ngày 1/8.

 Video: Đức Vũ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 3-5/8, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt. Cảnh báo, từ ngày 5-8/8, hội tụ gió trên cao có khả năng thiết lập ở vùng núi Bắc Bộ nên mưa lớn ở trung du và vùng núi Bắc Bộ kéo dài đến hết ngày 8/8. Thủ đô Hà Nội, từ ngày 3-5/8 có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm/24 giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ. Do mưa, Bắc Bộ tiết trời dịu mát, nhiệt độ cao nhất  28-31 độ C. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa trong ngày.


Sáng ngày 3/8, Bộ Y tế cho biết có thêm 1 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tại Việt Nam lên 621 ca. Bệnh nhân 621 là nữ (60 tuổi), quê ở Bình Sơn, Quảng Ngãi. Ngày 18-22/7/2020, bệnh nhân chăm sóc người ốm tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 31/7/2020, bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho. Ngày 01/8/2020, bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 2/8/2020 là dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện có 373/620 ca bệnh COVID-19 tại Việt Nam được công bố khỏi bệnh. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 103.268. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 2/8, Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, theo quy định của Bộ Y tế, các trường hợp tử vong liên quan đến COVID - 19 tại Đà Nẵng sẽ không được tổ chức tang lễ tại nhà mà phải tiến hành khâm liệm tại bệnh viện rồi hỏa thiêu ở Trung tâm hỏa táng An Phước Viên (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang). Hiện, Việt Nam có 6 bệnh nhân tử vong vì COVID-19, trong đó 4 trường hợp tử vong ở Đà Nẵng (Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Ung bướu) và 2 trường hợp tử vong tại Bệnh viện Trung ương Huế. Hai trường hợp tử vong tại Huế, Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch tỉnh Thừa Thiên - Huế và Bệnh viện T.Ư Huế có trách nhiệm xử lý. (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 18h30 ngày 2/8, khi trời đang mưa lớn, tuyến kè đá tại tổ 8A, khu 7 (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh) bất ngờ đổ sập xuống gian bếp của lán trại do công nhân dựng ở tạm tại khu vực này. Thời điểm trên, một người đàn ông đang nấu ăn tại gian bếp bị đất đá vùi lấp dẫn đến tử vong. Đến 20h30’ cùng ngày, sau khi điều máy xúc đến hỗ trợ, lực lượng chứng năng đã đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài và bàn giao cho gia đình làm hậu sự. Nạn nhân được xác định là anh Đ. V. M. (khoảng 40 tuổi, quê Thái Bình). (XEM CHI TIẾT)


Tối 2/8, UBND tỉnh Đắk Lắk có công văn thực hiện cách ly xã hội đối với TP Buôn Ma Thuột và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Theo công văn này, sau khi ở TP Buôn Ma Thuột ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với COVID-19 nâng số ca nhiễm của tỉnh này lên 3 ca. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để đảm bảo kịp thời, khống chế, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh có chủ trương cách ly xã hội trong vòng 14 ngày, bắt đầu từ 0giờ 00 ngày 3/8/2020 đến ngày 16/8/2020 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG