Bản tin 8H: Cao Bằng có cán bộ được tặng ô tô trị giá hơn 3,7 tỷ đồng

TPO - Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, có cán bộ ở tỉnh Cao Bằng được tặng chiếc ô tô giá trị hơn 3,7 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 trình Chính phủ để gửi tới kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (diễn ra cuối tháng 10 tới đây). Theo đó, Thanh tra Chính phủ cho biết trong năm 2019, phát hiện 10 trường hợp vi phạm kê khai tài sản (Bộ Công an: 2, Đà Nẵng: 1, Khánh Hòa: 1, Tây Ninh: 2 và Thanh Hóa: 1). Hiện đã kỷ luật 8 trường hợp, đang xem xét kỷ luật hai trường hợp. Năm qua cũng có 9 trường hợp nộp lại quà tặng với tổng giá trị 4,172 tỷ đồng. Hai trường hợp nhận quà không đúng quy định và xử lý kỷ luật cảnh cáo năm người, khiển trách một người, sa thải một người. Trong đó, quà tặng thấp nhất là là 3 triệu (thuộc tỉnh Trà Vinh), cao nhất là 150 triệu đồng (TP.HCM). Đặc biệt ở tỉnh Cao Bằng có trường hợp cán bộ được tặng ô tô giá trị 3,720 tỷ đồng.


Ngày 9/10, Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) cho hay, cồn cát nổi trên biển Cửa Đại đang dài ra ở phía Bắc; phía Nam bị xói lở mạnh; còn phía Tây và phía Đông ít thay đổi. Trước đó ngày 13/7, cơ quan chức năng ghi nhận chiều dài điểm xa nhất của cồn cát là 1.046 m, chiều rộng nơi lớn 193 m. Đầu tháng 10, chiều dài điểm xa nhất còn 994 m, chiều rộng nơi lớn nhất 177 m (lần lượt giảm 52 m và 16 m). Cồn cát ngắn lại do xói ở phía Nam nhanh hơn bồi ở phía Bắc. Cồn cát trên biển Cửa Đại nằm ngoài cửa sông Thu Bồn, xuất hiện từ năm 2017, sau đó nhô lên trên mặt nước và lớn dần. Đầu tháng 4/2019, Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã tổ chức đoàn khảo sát khu vực này, tuy nhiên chưa đưa ra nguyên nhân hình thành.


TP.HCM sa thải tài xế nhổ nước bọt vào người tham gia giao thông. Ngày 9/10, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM (Trung tâm) vừa có thông báo cho các doanh nghiệp vận tải xe buýt trên toàn địa bàn Thành phố về việc thi hành kỷ luật, sa thải đối với tài xế Tăng Quốc Huy (Sinh năm 1975, thuộc Hợp tác xã Vận tải 19/5). Trước đó vào ngày 20/9, tại góc đường Nguyễn Đình Chiểu - Phạm Ngọc Thạch (quận 1), tài xế Tăng Quốc Huy liên tục bấm còi dù đèn đỏ, ép xe máy sát lề gây nguy hiểm. Khi bị người đi đường nhắc nhở, tài xế này càng tiếp tục bóp còi, chỉ trỏ thách thức và nhổ nước bọt phản ứng lại người tham gia giao thông.


Ngày 8/10, Vietlott đã tổ chức lễ trao giải Jackpot 2 sản phẩm Power 6/55 kỳ QSMT thứ 338 ngày 01/10/2019. Cụ thể, sau khi Đại lý Việt Bingo (thuộc Vietlott) tiếp nhận vé trúng thưởng từ cô K., đơn vị này xác định chiếc vé của cô K. hợp lệ với giá trị trúng thưởng là 4.610.358.600 đồng (chưa thuế). Tấm vé may mắn trúng thưởng được phát hành tại Điểm bán hàng số 256 Cách Mạng Tháng Tám, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng. Chia sẻ trong buổi lễ trao giải, cô K. chia sẻ cô đã làm nghề bán vé số dạo được hơn mười năm. Kể từ khi có xổ số tự chọn Vietlott, cô lấy vé tại các điểm bán hàng của Vietlott để bán lại cho người có nhu cầu. Tờ vé số cô giữ lại đã mang đến may mắn cho cô.


Đà Nẵng thu hồi 798 tỉ đồng tiền sai pham liên quan đến đất đai. Ngày 9/10, tại giao ban thường kỳ của UBND TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Phụng (Giám đốc Sở Tài chính TP) cho biết, hiện nay, TP đã thu hồi được 798 tỉ đồng tiền sử dụng đất qua xử lý kết luận của Thanh tra Chính phủ. Hiện số tiền này đang được lấy ý kiến, trình HĐND TP quyết định bố trí đầu tư 9 dự án mang tính động lực của TP. Được biết tại Kết luận thanh tra 2852 năm 2012 của Thanh tra Chính phủ xác định số tiền sai phạm liên quan đến sử dụng đất đai ở TP Đà Nẵng lên đến 3.434 tỉ đồng. (XEM CHI TIẾT)


Bà Rịa - Vũng Tàu bổ nhiệm 41 cán bộ thiếu điều kiện tiêu chuẩn. Thanh tra Bộ Nội vụ vừa Thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến nhân sự trong các cơ quan hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn từ ngày 1/01/2017 đến ngày 30/4/2019. Theo đó, tỉnh này có 41 trường hợp tại thời điểm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm. Trong đó, 9 trường hợp thiếu trình độ quản lý nhà nước; 6 trường hợp thiếu trình độ ngoại ngữ và 26 trường hợp thiếu trình độ lý luận chính trị. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.