Bản tin 8H: Cách chức thượng tá liên quan sai phạm tại khu cách ly COVID-19

Người dân hoàn thành việc cách ly tập trung tại Vĩnh Long. Ảnh: Anh Minh/Zing
Người dân hoàn thành việc cách ly tập trung tại Vĩnh Long. Ảnh: Anh Minh/Zing
TPO - Phó chủ nhiệm hậu cần, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long, thượng tá Nguyễn Hoàng Minh bị cách chức, cho xuất ngũ vì liên quan đến sai phạm trong khu cách ly phòng Covid-19.

Ngày 22/7, tại cuộc họp báo công khai, ông Nguyễn Văn Săn, Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long, cho biết liên quan đến sai phạm trong khu cách ly tập trung phòng Covid-19, thượng tá Nguyễn Hoàng Minh, Phó chủ nhiệm hậu cần, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long, đã bị cách chức và cho xuất ngũ. Các bước kỷ luật đang được cơ quan chức năng xem xét. Trung tá Đặng Văn Ngoan, Trưởng ban quân y và những người khác có liên quan cũng bị kỷ luật do liên quan đến vụ việc. Những người trên bị kỷ luật do buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng tụ tập ăn nhậu và vận động tiền trong khu cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Long (xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình).


Tính tới 6h ngày 23/7, Việt Nam bước sang ngày thứ 98 liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, cả nước có 408 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2. Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đến thời điểm này có 365/408 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Trong số bệnh nhân còn lại, 1 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính và 42 bệnh nhân dương tính. hiện có hơn 12.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly tại nước ta. Trong đó, 136 người cách ly tập trung tại bệnh viện và 425 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Việt Nam có tổng cộng 242 ca nhiễm COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.


Chiều 22/7, tin từ Ban ATGT tỉnh Đắk Lắk cho biết, khoảng 12h15 ngày 22/7, xe lu bánh lốp BKS: 79LA - 0420 do tài xế Nguyễn Trung Dũng (SN 1971, ngụ thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển đang lưu thông trên QL26 theo hướng tỉnh Khánh Hòa - Đắk Lắk, để thi công đường. Khi đi đến Km 51+700 QL26, đoạn qua địa phận xã Ea Trang, huyện M’rắk, tỉnh Đắk Lắk, xe lu đột ngột đâm vào anh K'tơr Huế (SN 1975, trú tại huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận), là công nhân, đi rải cọc tiêu di động. Vụ tai nạn khiến anh K'tơr Huế chết tại chỗ. Được biết, nạn nhân và tài xế đều làm việc cho Công ty TNHH Xây Lắp số 1.


Những ngày qua, người dân khu vực Trại Cá, xã Tân Viên (huyện An Lão, Hải Phòng) phản ánh về việc có lượng lớn chân gà nổi lềnh bềnh, đặc kín trên đoạn sông Ba La (nhánh của sông Đa Độ). Theo người dân địa phương, số chân gà được những người nuôi thủy sản ở đoạn sông này đổ xuống làm thức ăn cho cá. Việc này diễn ra trong trong một thời gian dài. Ngoài chân gà, chủ ao cáo còn thả nội tạng thối xuống nước. Việc làm này không chỉ gây ô nhiễm nguồn nước, sinh sôi mầm bệnh, mà còn bốc mùi hôi thối khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân lân cận. Hiện, lực lượng chức năng đang vào cuộc.


Khoảng 17h45 chiều 22/7, tại Km 136+250 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa bàn xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, Yên Bái, xe đầu kéo BKS 88C-173.88 kéo theo rơ-moóc BKS 88R-008.77 chạy hướng Nội Bài đi Lào Cai đã xảy ra va chạm với xe ô tô tải BKS 24C-091.91 lưu thông hướng ngược lại. Cú tông mạnh khiến ô tô tải biến dạng phần đầu. Tài xế xe tải cùng người ngồi trên cabin tử vong tại chỗ. Được biết, nam tài xế xe tải sinh năm 1989. Người phụ nữ ngồi trên cabin là thím của tài xế, sinh năm 1977.


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (23/7), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra. Trong đó, các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc bộ có nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Hà Nội hôm nay nhiệt độ cao nhất 35-36 độ.  Cơ quan dự báo khí tượng cảnh báo, nắng nóng ở các tỉnh miền Bắc có thể kéo dài đến đầu tuần tới, chấm dứt vào đêm 27/7. Trong khi đó tại miền Trung, đợt nắng nóng kéo dài từ đầu tháng 7 đến nay chưa có dấu hiệu dừng lại, có thể kéo dài ít nhất 10 ngày tới. (XEM CHI TIẾT)


Sáng 22/7, ĐH Đảng bộ huyện Quốc Oai (Hà Nội) diễn ra phiên khai mạc trọng thể. Trong buổi sáng, ĐH đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, kết quả kiểm phiếu trong chiều 22/7 cho thấy, ông Đỗ Huy Chiến - Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai khóa XXII không trúng cử Ban chấp hành khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nguồn tin cho hay, thông thường Ban Thường vụ có 11 người, nhưng hiện nay đang để khuyết một vị trí. Theo vị này, việc khuyết một vị trí Thường vụ Huyện ủy “sẽ phải xin ý kiến Thành ủy”. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.