Ngày 22/5, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius chính thức bàn giao 6 tàu tuần tra Metal Shark (dài khoảng 14m) cho Cảnh sát Biển Việt Nam tại Quảng Nam. Theo Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, việc bàn giao các tàu tuần tra này thể hiện sự hợp tác ngày càng sâu sắc trong lĩnh vực thực thi luật hàng hải, hoạt động tìm kiếm và cứu hộ trên biển, và hợp tác trợ giúp nhân đạo hàng hải trong vùng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các tàu tuần tra này sẽ hỗ trợ Cảnh sát Biển Việt Nam Vùng 2 trong hoạt động tuần tra liên bờ biển và thực thi pháp luật về buôn lậu, cướp biển, cướp tàu có vũ trang, đánh bắt cá bất hợp pháp… (Xem chi tiết)
Đánh giá về việc lạm phát vụ trưởng, vụ phó tại Vụ Kinh tế Đối ngoại (Bộ KH&ĐT), chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, lí do dễ đổ lỗi nhất của lãnh đạo Bộ KH&ĐT là "do lịch sử để lại". Nếu cứ dựa vào lí do này thì không thể giải quyết được, khiến bộ máy quản lý cồng kềnh, lãng phí. "Việc sắp xếp, lựa chọn vụ trưởng, vụ phó ở đây đòi hỏi bản lĩnh bộ trưởng phải quyết đoán, công minh, trong bó đũa chọn cột cờ, chứ không thể để mãi như vậy. Ai cũng có lí do xác đáng, nhưng bộ trưởng là người đứng đầu thì phải quyết đoán. Nếu trong thời gian nhất định không làm được, vô hình trung năng lực lãnh đạo hạn chế nên không thể đánh giá chính xác năng lực từng cá nhân, chưa kể còn cả nể, né tránh”, ông Long nói. Theo ông Long, trong văn bản pháp quy hiện nay không có chức danh hàm vụ trưởng, vụ phó. Cứ để chức danh này sẽ gây lãng phí, thất thoát cho nhà nước. Từ đó góp phần gây ra tình trạng bội chi ngân sách do chi thường xuyên tăng lên. (Xem chi tiết)
Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết là một nữ sinh viên 19 tuổi của Học viện Ngân hàng (thuê trọ tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa). Được biết, nữ sinh viên này được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư. Kết quả mẫu bệnh phẩm xác định, bệnh nhân dương tính với virus sốt xuất huyết Dengue typ 1. Ngay khi có ca bệnh này, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố, Trung tâm Y tế quận Đống Đa cùng với phường Trung Liệt đã tiến hành điều tra côn trùng, vệ sinh môi trường diệt bọ gậy; phun hóa chất; truyền thông bằng loa truyền thanh di động tại khu vực bệnh nhân thuê trọ. Mặt khác, giám sát chặt chẽ tại khu vực ổ dịch để phát hiện sớm các trường hợp mắc mới, tư vấn chăm sóc và điều trị, tránh xảy ra tử vong tại cộng đồng. (Xem chi tiết)
Các vụ nổ xảy ra tại một buổi hòa nhạc ở Manchester Arena, đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, hơn 100 người khác bị thương. Sự kiện diễn ra tại buổi biểu diễn của ca sỹ nhạc pop Ariana Grande ở sân vận động Manchester Arena ở thành phố Manchester (Anh), theo NBC. Vụ nổ đầu tiên được thông báo vào khoảng 5h40 phút sáng ngày 23/5 (theo giờ Hà Nội). Nguyên nhân dẫn tới vụ nổ vẫn chưa được giới chức Anh xác nhận. Cảnh sát cũng chưa đưa ra kết luận chính thức về vụ việc này. Tuy nhiên, giới chức an ninh Vương quốc Anh đánh giá ở trong mức cảnh báo "nghiêm trọng", khi cho rằng khả năng xảy ra một vụ tấn công do các nhóm phiến quân thực hiện là khá cao. (Xem chi tiết)
Ngày 22/5, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã kịch liệt lên án vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên và cam kết sẽ hối thúc tất cả các quốc gia siết chặt trừng phạt Bình Nhưỡng. Trong một tuyên bố đồng thuận, trong đó có cả sự ủng hộ của Trung Quốc, HĐBA LHQ đã chỉ thị cho ủy ban trừng phạt của cơ quan này tăng cường hơn nữa nỗ lực thực thi một loạt các biện pháp mạnh mẽ đã được ban hành hồi năm ngoái.
Cựu giám đốc FBI James Comey hoãn buổi điều trần, theo kế hoạch diễn ra vào ngày mai, trước Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ. Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ Jason Chaffetz ngày 22/5 cho biết cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey muốn nói chuyện với Robert Mueller trước khi điều trần công khai, Reuters đưa tin. Mueller là công tố viên đặc biệt điều tra quan hệ giữa Nga và chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Một trợ lý của ủy ban nói hiện chưa rõ phiên điều trần, theo kế hoạch diễn ra vào ngày 24/5, sẽ được sắp xếp lại vào ngày nào.
Tập đoàn Sukhoi ngày 22/5 đã chuyển giao lô tiêm kích – ném bom Su-34 đầu tiên trong năm 2017 cho Bộ Quốc phòng Nga. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov trước đó đã nói rằng Su-34 “đã chứng minh những đặc tính tốt nhất trong cuộc xung đột Syria”. (Xem chi tiết)