Bản tin 8H: Bộ Nội vụ nói gì về 'lùm xùm' bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt Hải Dương?

Trụ sở Thị ủy-HĐND-UBND thị xã Kinh Môn. (Ảnh: Congly.vn)
Trụ sở Thị ủy-HĐND-UBND thị xã Kinh Môn. (Ảnh: Congly.vn)
TPO - Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng việc bổ nhiệm 2 cán bộ ở Hải Dương thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Chiều 5/5, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4, khi được hỏi về việc bổ nhiệm 2 lãnh đạo tại tỉnh Hải Dương gây xôn xao dư luận, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho rằng, thuộc thẩm quyền của tỉnh và mong báo chí cung cấp thông tin để thanh tra, kiểm tra. Trước đó, lãnh đạo tỉnh Hải Dương bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hùng sang làm Giám đốc Sở VHTT&DL mà không đủ thời gian công tác. Ngoài ra còn có trường hợp bà Sái Thị Yến được bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn khi đã quá tuổi Đoàn và trượt BCH Đảng bộ tỉnh ở Đại hội Đảng bộ tỉnh năm 2015.


Vào 18h ngày 5/5, Vietlott đã tổ chức kỳ quay 420 loại hình Power 6/55. Tại kỳ quay này, Vietlott cho biết đã không có tấm vé nào trúng giải Jackpot 1 trị giá lên tới hơn 171 tỷ đồng. Tuy nhiên, Vietlott thông báo đã có 1 tấm vé trúng giải Jackpot 2 trị giá gần 5 tỷ đồng. Được biết, kết quả của kỳ quay 420 là bộ số gồm: 01-04-13-15-18-20 và số đặc biệt 22. Được biết, tấm vé được phát hành tại điểm bán hàng số 263 đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.


Liên quan đến chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước, tối 5/5, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của phía Hoa Kỳ và dự kiến sẽ tổ chức chuyến bay vào ngày 7/5/2020. Bộ Ngoại giao đề nghị công dân Việt Nam tiếp tục tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch của sở tại và hướng dẫn của các Cơ quan đại diện Việt Nam.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo hôm nay (6/5), Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, riêng vùng núi Bắc bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ có nơi trên 39 độ, độ ẩm thấp nhất trong ngày phổ biến 30-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11 đến 17 giờ. Từ 7-9/5, Bắc bộ và Trung bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm thấp nhất trong ngày phổ biến 30-45%. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Y tế cho biết đã 20 ngày Việt Nam không có ca mắc mới trong cộng đồng. Đến nay đã ghi nhận 271 người nhiễm SARS-CoV-2, trong đó điều trị khỏi bệnh/ra viện 232 trường hợp. Hiện còn 39 ca bệnh COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Trong số 39 ca này, kết quả xét nghiệm chuyển âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 12 ca; có 9 ca âm tính từ 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân 91 chuyển trạng thái nặng, thở ô-xy không xâm nhập hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đớiT.Ư. (XEM CHI TIẾT)


Ông Hà Minh Trí là người đã từng tổ chức ám sát Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm vừa qua đời ở tuổi 85. Ông tên thật là Phan Văn Điền (Mười Thương-Triệu Thiên Thương), sinh năm 1935, cán bộ hưu trí, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh, nguyên Trưởng phòng nghiên cứu tổng hợp ty Công an Tây Ninh (nay là phòng tham mưu Công an Tây Ninh). (XEM CHI TIẾT)


Tối 5/5, thông tin từ đội CSGT huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 16h30’ chiều nay, xe máy “kẹp 4” (đều là nữ sinh trú tại huyện Kỳ Anh) bất ngờ đâm vào cột mốc bên đường khi lưu thông trên tuyến đường tỉnh lộ từ xã Kỳ Trung đến xã Kỳ Tây, đoạn qua thôn Đông Xuân, xã Kỳ Tây.  Cú đâm cực mạnh khiến cột mốc gãy đổ, 2 em Võ Thị Hoài Th. (SN 2006, trú tại xã Kỳ Thư) và Hà Thị Cẩm T. (SN 2005, trú tại thôn 5, xã Kỳ Văn) tử vong tại chỗ. Hai nữ sinh còn lại bị thương phải đi cấp cứu. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG