Bản tin 8H: Bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Lập pháp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bà Lê Thị Thu Hương, Vụ trưởng, Chánh văn phòng Đảng – Đoàn thể, Bộ giao thông, vận tải được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Lập pháp.

Chiều 22/7, Lễ công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Lập pháp diễn ra tại trụ sở 35 Ngô Quyền, Văn phòng Quốc hội, với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tại buổi lễ, Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Hương, Vụ trưởng, Chánh văn phòng Đảng – Đoàn thể, Bộ Giao thông - Vận tải giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Lập pháp, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Bản tin 8H: Bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Lập pháp ảnh 1
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp cho bà Lê Thị Thu Hương. Ảnh: ĐBND

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơn mưa cuối ngày 22/7 đã chấm dứt chuỗi ngày mưa nhiều ở miền Bắc. Hôm nay (23/7), các tỉnh thành ở Bắc Bộ, Trung Bộ nắng ráo, nhiệt độ tăng, cao nhất vượt ngưỡng 34 độ C, nhưng cần đề phòng mưa dông vào chiều tối và đêm. Từ ngày 24/7, miền Bắc và miền Trung dự báo xuất hiện nắng nóng cục bộ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.


Chiều 22/7, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một cô gái thản nhiên ngồi trên băng chuyền hành lý ở sân bay để quay TikTok. Theo thông tin trên tài khoản mạng xã hội, Tiktoker quay video 31 tuổi, ở TPHCM. Kênh Tiktok có hơn 56.600 người theo dõi. Tối cùng ngày, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, hành vi của nữ hành khách không vi phạm các quy định liên quan đến an ninh, an toàn hàng không, nhưng rất phản cảm và có thể gây nguy hiểm. Cục Hàng không đang giao xác minh cụ thể vụ việc. Trường hợp đủ căn cứ, có thể xử lý theo hành vi cố tình gây rối tại cảng hàng không - sân bay, thậm chí có thể xem xét cấm vận chuyển bằng đường hàng không.

Bản tin 8H: Bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Lập pháp ảnh 2

Cô gái ngồi trên băng chuyền hành lý ở sân bay.


Ngày 22/7, thông tin từ UBND xã Tân Hợp (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết, khoảng 18h ngày 21/7, tại thôn Hạnh Phúc xảy ra vụ ngạt khí khiến 2 người tử vong. Nạn nhân là anh H.V.Y. (43 tuổi) và anh N.V.H. (27 tuổi), cùng trú ở thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp. Theo đó, thấy giếng nước sinh hoạt của gia đình có nhiều rác, anh Y. leo xuống dọn dẹp. Nhưng mới xuống được một lúc, vợ anh Y. thấy chồng vùng vẫy, không nói được gì. Chị S. chạy sang nhà hàng xóm nhờ anh N.V.H. cứu chồng. Không may cả hai đều bị ngạt khí tử vong. Trong quá trình đưa thi thể nạn nhân lên khỏi giếng, anh H.V.Đ. và anh N.V.T. cũng bị ngạt khí ngất đi, may mắn được cứu kịp thời.


Ngày 22/7, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 1.142 ca COVID-19. Đáng chú ý số bệnh nhân nặng đã lên đến 51 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.766.128 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 4.531 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.842.176 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 51 ca. Từ 17h30 ngày 21/7 đến 17h30 ngày 22/7 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Tây Ninh. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.092 ca. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 22/7, Đại tá Hồ Trung Lập, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đang điều tra nguyên nhân vụ việc một người phụ nữ tử vong trong thang máy. Theo Đại tá Lập, vào ngày 16/7, tại tầng 6, Khoa điều trị sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, bà T.T.P. (SN 1970, ngụ phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An Giang) bị rơi trong thang máy phục vụ bệnh nhân và thân nhân của bệnh viện từ tầng 6 xuống tầng 1. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong. Theo một số tờ báo, bà P. vào thang máy khi thang máy đã di chuyển lên phía trên, ở phía dưới là một khoảng trống nên bà bị té xuống hố thang máy dẫn đến tử vong. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 22/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách Đảng đoàn HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021; Cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách Ban cán sự đảng UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026; Cảnh cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021; Khai trừ Đảng đồng chí Nguyễn Chí Hiến, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.