Bản tin 8H: Bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: VTC News
Tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: VTC News
TPO - Ông Vũ Minh Tuấn - Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Chiều 22/9, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Lễ  công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Tại buổi lễ, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trao Nghị quyết về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Vũ Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kể từ ngày 21/9/2020.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500 mét nên từ 23/9 đến 24/9 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h. Các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ hôm nay, ở Bắc Bộ trời chuyển mát. Khu vực Hà Nội từ nay đến 24/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trời chuyển mát với nền nhiệt thấp nhất 23-28 độ C.


Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sáng ngày 23/9 cho biết không có ca mắc mới COVID-19. Đây là ngày thứ 21 liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Đến nay, Việt Nam vẫn ghi nhận 1.068 trường hợp mắc COVID-19. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 20.872 ca. Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 11 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 2 ca, số ca âm tính lần 3 là 12 ca. Đến thời điểm này số ca tử vong ở nước ta là 35 ca.


Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, từ ngày 1/8 đến 15/9/2020, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc phát hiện, lập biên bản 26.920 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy (chiếm 5,23 % tổng số trường hợp vi phạm). Lực lượng chức năng đã phạt tiền 140 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 20.466 trường hợp; tạm giữ 26.920 phương tiện. Vi phạm quy định về nồng độ cồn có 26.667 trường hợp bị xử lý; phạt tiền 136,5 tỷ đồng, tước 20.219 giấy phép lái xe, tạm giữ 26.667 phương tiện. Vi phạm hành vi điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy có 251 trường hợp bị xử lý, không chấp hành yêu cầu kiểm tra ma túy có 2 trường hợp; phạt tiền 3,5 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 247 trường hợp, tạm giữ 253 phương tiện.


Chiều 22/9, Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đã làm việc với gia đình và cháu T.G.N. (học sinh lớp 3 trường tiểu học Thái Hòa B, khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa) để làm rõ thông tin cho rằng N. bị 2 người lại bắt cóc ở gần cổng trường vào sáng 21/9. Bước đầu, N. thừa nhận nói dối cha mẹ, không có chuyện bị người lạ bắt cóc. Qua xác minh N. là học sinh ham chơi, giữa năm học 2019, N. nghỉ học không có lý do, đến năm 2020 thì gia đình xin cho N. xin tiếp tục theo học.


Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, đang điều trị cho Y.L. (14 tuổi, ngụ huyện Cư Mgar) bị sét đánh. Trưa 22/9, Y.L. cùng Y.S. (22 tuổi) và Y.T. (40 tuổi, ngụ huyện Cư Mgar) và một số người đang gặt lúa thì trời mưa dông. Khi cả 3 đang vác lúa lên xe thì bị sét đánh bất tỉnh. Ba nạn nhân được đưa đến đến Trung tâm Y tế huyện Cư M'gar trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, bỏng toàn thân. Hai người đàn ông lớn tuổi được xác định tử vong trước lúc vào viện.


UBND thành phố Hà Nội vừa công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sụt, sập cống xả Trạm bơm tiêu Tảo Khê qua đê hữu Đáy, thuộc địa bàn xã Bột Xuyên (huyện Mỹ Đức). Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của các trận mưa lớn kéo dài dịp cuối tháng 8/2020, cống xả của Trạm bơm tiêu Tảo Khê bị sụt, sập tạo thành hố sâu khoảng 8m, dài 10m, rộng 9m gây sụt toàn bộ mặt đê, thân đê phía trên cống, sập đổ hoàn toàn cống qua đê. Sự cố này đã làm đoạn đê hữu Đáy không bảo đảm năng lực chống lũ, chặn dòng tiêu của trạm bơm... (XEM CHI TIẾT).

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.