Bản tin 8H: Bộ Công Thương, Bộ Y tế bổ nhiệm nhân sự

TPO - Ngày 26/9, Bộ Công Thương bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số. Cùng thời điểm, ông Nguyễn Thế Anh nhận quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Y tế giữ chức Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị.

Ngày 26/9, Bộ Công Thương tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số. Căn cứ Quyết định 2536/QĐ-BCT, bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Ninh - Trưởng phòng Chính phủ số, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24/9. Cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Sơn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ. Theo đó, tại Quyết định số 2788/QĐ- BYT ký ban hành ngày 23/9/2024, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Anh - Tiến sĩ, Bác sĩ cao cấp, Phó Giám đốc Phụ trách quản lý, điều hành Bệnh viện Hữu Nghị giữ chức Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Ông Hoàng Ninh giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số. Ảnh: Tạp chí Công thương.

Tối 26/9, ông Phạm Quang Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn điện giật làm hai người tử vong. Theo đó, sáng 26/9, lúc thăm ruộng tại khu vực cánh đồng thôn Nà Bay, chị Lương Thị Hường đi qua bờ ruộng có đường dây điện từ sau công tơ về nhà ông Hoàng Văn Dũng được đấu tại cột điện số 1.18 lộ 1 ĐZ 0,4kV sau Trạm biến áp Nà Bay. Do cầm tay vào cột sắt đỡ dây để bước qua, chị Hường bị điện giật tử vong. Thấy chị Hường Ngã, chị Hoàng Thị Kính cùng con trai là P.T.P (sinh năm 2016) xuống xem. Chị Kính sờ tay vào người chị Hường bị điện giật tử vong, còn P. bị bỏng ở tay. Được biết, dây điện sử dụng 2 dây nhôm đơn có vỏ bọc cách điện bị trầy xước, hỏng lớp cách điện dẫn tới tỳ đè dò vào phần sắt của cột điện.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có công văn phúc đáp công văn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về đề xuất phương án nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh và một số ngày nghỉ lễ, tết khác trong năm 2025.Theo đó, đối với lịch nghỉ của công chức, viên chức vào dịp Tết Âm lịch 2025, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất phương án nghỉ 9 ngày từ 25/1/2025 (26 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đến hết ngày 2/2/2025 (mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ). Về nghỉ lễ Quốc khánh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng thống nhất phương án nghỉ 2 ngày, trong đó có 1 ngày liền kề trước ngày 2/9. Với dịp nghỉ lễ ngày 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất chủ trương phương án được nghỉ 5 ngày, từ ngày 30/4/2025 đến hết ngày 4/5/2025.

Tối 26/9, thông tin từ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lào Cai, tính đến 18h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thêm thi thể 1 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai). Nạn nhân xấu số được xác định là anh Nguyễn Văn Vũ (SN 1992). Được biết, gia đình anh Vũ có 4 người đều được xác định là chết và mất tích. Đến thời điểm hiện tại đã xác định có 57 người thôn Làng Nủ bị chết do thiên tai. Hiện, còn 10 người vẫn đang mất tích.

Tối 26/9, bà Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước, cho biết vào cùng ngày, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Phước nhận được tin nhắn của một người dân hỏi về thông tin 2 văn bản thông báo kiểm tra, giám sát cơ sở này. Người dân gửi kèm qua Zalo hình ảnh chụp “Quyết định số 115/QĐ-SYT ngày 25/9/2024 của Sở Y tế về việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Phước" và "Thông báo số 01/TB-SYT ngày 26/9/2024 của Sở Y tế về việc Đoàn kiểm tra, giám sát tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương" gửi đến một nhà hàng có địa chỉ tại thành phố Đồng Xoài (Bình Phước). Qua kiểm tra, Sở Y tế Bình Phước khẳng định các quyết định, thông báo trên là giả mạo.

Ngày 26/9, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tiếp tục tổ chức phiên đấu giá trực tuyến biển số xe ôtô. Tại khung giờ đấu giá từ 10h đến 10h25 cùng ngày, biển số 30K-999.99 được đấu giá thành công, với mức trúng đấu giá hơn 22,3 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 1, biển số 30K-999.99 chốt ở mức hơn 75 tỷ đồng. Tuy nhiên, người trúng đấu giá sau đó không hoàn thành nghĩa vụ tài chính (bỏ cọc). Đến tháng 4, biển số 30K-999.99 được đưa ra đấu giá lần thứ 2 và được chốt ở mức 30,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, vị khách thứ 2 cũng bỏ cọc. Ngoài 30K-999.99 tìm thấy chủ nhân mới, nhiều biển số khác được trả giá cao như 51K-888.88 (15,265 tỷ đồng), 30K-555.55 (hơn 14 tỷ đồng), 11A-111.11 (hơn 8,7 tỷ đồng), 88A-666.66 (hơn 6,7 tỷ đồng)…

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 27/9, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi hơn 50mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngoài ra, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Chất lượng không khí ở Hà Nội ở mức có hại với chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức 114 (ngưỡng tốt là 0-50). Với chỉ số chất lượng không khí này, những người nhạy cảm được khuyến cáo tránh hoạt động ngoài trời.