Bản tin 8H: Bé trai bị chém tử vong khi trông em tại nhà

TPO - Người mẹ đi mua mỳ tôm trở về thì phát hiện con trai bị chém ở gáy, chảy nhiều máu và tử vong sau đó.
Ngày 14/4, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam chính thức tuyển sinh khu vực phía Nam với sự tham dự của hàng trăm sinh viên đến từ trường đại học KHXH&NV. Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các hoạt động tuyển sinh và giao lưu cùng sinh viên các trường đại học ở các khu vực trong cả nước. Đến dự và chủ trì buổi giao lưu có nhà báo Vũ Tiến, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2018, bà Phạm Kim Dung, TGĐ Cty Sen Vàng, Phó ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2018. (Xem chi tiết)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ đêm 14/4 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông nhiều nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 15/4, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét, nền nhiệt thấp nhất phổ biến 18-20 độ C, vùng núi 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Tại Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, từ ngày 15/4 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ C. Do mưa lớn, từ ngày 15 đến ngày 16/4, nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang. Trong khi đó, tại các tỉnh Tây Nguyên, Nam bộ, về đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng nóng, nhiệt độ phổ biến 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C. (Xem chi tiết)

Bé trai 8 tuổi bị chém tử vong khi đang trông em tại nhà. Theo trình báo của người mẹ, khoảng 20h ngày 14/4, chị để bé trai 8 tuổi cùng hai em tự trông nhau tại nhà ở xã Đạo Tú (huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) để mình đi sang nhà hàng xóm mua mỳ tôm. Lúc trở về, chị phát hiện bé trai bị chém ở gáy, chảy nhiều máu. Sau khi được đưa cấp cứu, đứa trẻ 8 tuổi đã tử vong do vết thương quá nặng. Đêm cùng ngày, hiện trường bị phong toả để phục vụ việc khám nghiệm của cảnh sát. Lãnh đạo UBND xã Đạo Tú xác nhận đã xảy ra vụ việc trên tại địa bàn.


Ngày 12/4, trang Facebook của thầy Nguyễn Văn Nam giáo viên trường THCS bán trú Dân tộc thiểu số Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum đăng tải dòng trạng thái “tố” bị hiệu trưởng chửi bới, đánh đập vì không chịu đi nhậu chung với vị này. Thầy Nam cũng kêu gọi mọi người chia sẻ để đòi lại công bằng cho bản thân và những giáo viên công tác tại trường. Chiều 14/4, ông A Hơn, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) xác nhận có sự việc trên và cho biết, đã chỉ đạo phòng Nội vụ và phòng GD&ĐT huyện tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin, tham mưu huyện để có hình thức kỷ luật nghiêm đối với các cá nhân có sai phạm. (Xem chi tiết)

Rạng sáng nay (14/4), lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đột xuất kiểm tra quán Karaoke “Sơn”, phát hiện tại 1 phòng hát karaoke gồm 2 khách nam có khẩu súng hơi CO2 cao cấp của Đức. Đây là loại súng bắn đạn chì. Khẩu súng được tìm thấy ở góc phòng karaoke nhưng cả hai người ở trong phòng đều không thừa nhận đó là súng của mình. Cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự cả hai người này để điều tra, làm rõ vụ việc. Ở 1 phòng karaoke khác có nhóm 10 thanh niên đang hát những bản nhạc sôi động. Trên bàn có 1 gói ma túy đá nhỏ nhưng chưa ai sử dụng. Theo lời khai của một số thanh niên, gói ma túy đá này do một người trong nhóm tên là T mang đến. Sau khi tiến hành lấy lời khai, cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự đối với T, chờ giám định lượng ma túy để có cơ sở xử lý. (Xem chi tiết)

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nickki Haley ngày 14/4 tuyên bố trước Hội đồng Bảo an rằng Washington sẵn sàng phát động một cuộc tấn công khác nếu chính quyền Syria tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học. "Tôi đã trao đổi với ngài Tổng thống sáng nay và ông ấy nói rằng nếu chính quyền Syria sử dụng khí độc một lần nữa, Mỹ sẽ 'lên đạn và khóa nòng'", Washington Post dẫn lời bà Haley phát biểu trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Nga kêu gọi tiến hành sau cuộc không kích của liên quân Mỹ - Anh - Pháp nhằm vào Syria. "Khi Tổng thống chúng tôi đã vẽ ra 'lằn ranh đỏ', ông ấy sẽ thực thi nó", bà nhấn mạnh.

Hãng tin Russia Beyond đã đánh giá các khả năng của Nga để phản công lại cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào Syria. Để làm được điều này, Nga có ít nhất là 2 con bài. “Con át chủ bài” đầu tiên của Nga trong kịch bản các sự kiện phát triển tiếp sẽ là các hệ thống tác chiến điện tử độc nhất vô nhị. Trong nhiều năm qua, Nga đã và đang phát triển loại khí tài này và có khả năng can thiệp vào các các máy bay trinh thám, thậm chí vô hiệu hóa hoàn toàn các hệ thống điện tử của đối phương. Thực tế không có phương tiện nào có thể chống lại vũ khí này của Nga. “Con át chủ bài” thứ hai của Nga đó là các lưới của hệ thống phòng không với tầm xa khác nhau. Chúng có thể bảo vệ không phận khỏi bất cứ mục tiêu nào. (Xem chi tiết)

Một dự thảo nghị quyết do Nga đệ trình lên án cuộc tấn công do liên quân Mỹ - Anh - Pháp tiến hành nhằm vào Syria đã không được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua ngày 14/4, New York Times đưa tin. Nga, Trung Quốc và Bolivia ủng hộ dự thảo song 8 thành viên khác của Hội đồng Bảo an bỏ phiếu chống. Cùng ngày, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các quốc gia "kiềm chế" và tránh để xảy ra tình huống "vượt khỏi tầm kiểm soát" sau cuộc tấn công.
MỚI - NÓNG