Bản tin 8H: Bắt sống biệt kích tấn công đoàn xe cứu trợ Nga

Xe chở hàng cứu trợ của Nga. (Nguồn: AP)
Xe chở hàng cứu trợ của Nga. (Nguồn: AP)
TPO - Các binh sỹ của lực lượng dân quân Donetsk và Lugansk đã bắt giữ một nhóm thám báo gồm ba chiến binh của lực lượng Vệ quốc Ukraine đang chuẩn bị tấn công đoàn xe chở đồ cứu trợ nhân đạo của Nga.

Ngày 15/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu 3.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô (giai đoạn 2014 - 2015) năm 2014. Theo đó, trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2014 có mệnh giá 100.000 đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định, thanh toán 01 năm/lần, gốc được hoàn trả khi đáo hạn, nguồn vốn chi trả lãi gốc từ ngân sách Thành phố.


Liên hiệp tập đoàn Almaz - Antey ngày 15/8 thông báo đang tiến hành đàm phán về việc khai trương tại Việt Nam, Algeria, Ấn Độ và Trung Quốc các trung tâm dịch vụ sửa chữa và bảo trì hệ thống phòng không mà Nga cung cấp cho các nước này.

Đây là phương thức hiệu quả để đảm bảo hoạt động của các thiết bị kỹ thuật, cho phép nhanh chóng giải quyết vấn đề cải tiến hiện đại hóa và sửa chữa hệ thống phòng không mà không cần phải di chuyển từ nước này sang nước khác.quan trọng và nghiêm túc.


Chiều 15/8, Công an tỉnh Bình Dương thông tin sơ bộ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại đường 21 Vinh Phú, khu phố Trung (phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) liên quan hai người chết trong ôtô là do nghi vấn tự sát bằng súng. Hai nạn nhân được xác định là ông Đinh Văn Tú và bà Bùi Thị Thời, có quan hệ tình cảm, dù ông Tú đã có vợ là bà Lê Thị Ngọc Chung. (Xem chi tiết)


Cục An ninh Liên bang Nga (FSB), tối 15/8, thông báo phủ nhận cáo buộc xe quân sự của nước này đã vượt qua biên giới Ukraine. Trong bối cảnh có những cuộc bắn pháo thường xuyên vào lãnh thổ Nga và tỷ lệ ngày càng tăng các binh sĩ Ukraine vượt biên giới chạy sang Nga, giới chức địa phương Nga tại Rostov đã thành lập nhóm tuần tra cơ động của lực lượng biên phòng. (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Nga ngày 15/8 cho biết trong các cuộc tiếp xúc với đại diện chính quyền Ukraine và Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế, hai bên đã thống nhất các chi tiết chuyển giao hàng cứu trợ của Nga cho người dân miền Đông Nam Ukraine, tuy nhiên Nga bày tỏ quan ngại trước thông tin về mưu toan sử dụng vũ lực chống lại đoàn xe cứu trợ của Nga cho miền Đông Nam Ukraine.


Các binh sỹ của lực lượng dân quân Donetsk và Lugansk đã bắt giữ một nhóm thám báo gồm ba chiến binh của lực lượng Vệ quốc Ukraine đang chuẩn bị tấn công đoàn xe chở đồ cứu trợ nhân đạo của Nga. Một lính biệt kích trong nhóm này khai rằng, họ có bảy người được giao thực hiện tấn công vào xe chở đồ, tuyệt đối không được phép tấn công những người Nga hộ tống đoàn xe này.


Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/8 phủ nhận việc các lực lượng Ukraine phá hủy một đoàn xe quân sự của Nga trong đêm 14/8 trên lãnh thổ Ukraine, cho rằng không có lực lượng quân sự nào như vậy vượt qua biên giới vào miền Đông Ukraine. Nga nhấn mạnh: “Không có đoàn xe quân sự nào của Nga vượt qua biên giới Nga - Ukraine dù là vào ban ngày hay ban đêm”.


Hungary mới đây đã lên tiếng phàn nàn đối với các biện pháp trừng phạt kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga do cuộc khủng hoảng Ukraine. Thủ tướng Hungary Viktor Orban kêu gọi EU xem lại chính sách cấm vận đối với Ukraine, với tuyên bố EU “đang tự bắn vào chân mình”. Theo ông Viktor Orban, các biện pháp cấm vận trên đã gây thiệt hại cho EU nhiều hơn là đối với Nga. (Xem chi tiết)


Ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương tại Ai Cập trong ngày 14/8, số thương vong cao nhất kể từ cuộc bầu cử tổng thống hồi cuối tháng 5 vừa qua, trong bối cảnh phe Hồi giáo kêu gọi người ủng hộ tuần hành trên khắp cả nước nhân dịp tưởng niệm một năm chiến dịch giải tán biểu tình đẫm máu (ngày 14/8/2013). Các cuộc biểu tình nổ ra lẻ tẻ và quy mô nhỏ, khi các lực lượng Hồi giáo cố duy trì sự hiện diện trên các đường phố trước sự đàn áp mạnh tay của chính quyền.


Thủ tướng Nhật Bản năm nay không đến thăm ngôi đền chiến tranh Yasukuni nhằm tránh chọc giận các nước láng giềng, nhưng việc hơn 80 chính trị gia Nhật Bản hôm qua viếng đền vẫn vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Đền Yasukuni bị coi là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật thời chiến. Trong số hơn 80 chính trị gia có 3 bộ trưởng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG