Bản tin 8H: Bắc Ninh có người trúng độc đắc 72,3 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tỷ phú Vietlott mới được tìm thấy ở Bắc Ninh, với giải độc đắc trị giá 72,3 tỷ đồng.

Cuối ngày 13/11, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố tại kỳ quay số chiều cùng ngày có 1 vé loại hình Mega 6/45 trúng giải độc đắc (Jackpot) trị giá 72,3 tỷ đồng. Tờ vé số Vietlott trúng giải độc đắc có 6 cặp số trùng với kết quả giải Jackpot là 03-04-07-32-40-43. Vé này được phát hành tại một điểm bán hàng 104 Nguyễn Văn Cừ, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Đây là lần đầu tiên một giải Jackpot của Vietlott xuất hiện tại Bắc Ninh kể từ cuối năm 2018, thời điểm loại hình xổ số bắt đầu có mặt. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN 10%, người may mắn sẽ nhận về khoảng 66 tỷ đồng.

Bản tin 8H: Bắc Ninh có người trúng độc đắc 72,3 tỷ đồng ảnh 1
Vietlott ghi nhận 1 giải Jackpot trị giá hơn 72 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott.

Chiều 13/11, ông Trần Việt Tùng - Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, 11h45 cùng ngày, tàu hàng đang di chuyển hướng Hà Nội - TPHCM khi đến cách ga Nha Trang khoảng 400m thì gặp sự cố trật bánh. Ông Tùng cho hay do địa điểm xảy ra sự cố là yết hầu của ga Nha Trang, toàn tuyến đường sắt bị tê liệt trong nhiều giờ. Khoảng khoảng 100 công nhân, kỹ sư của chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh cùng cần cẩu được huy động đến hiện trường để khắc phục. Sau 3 giờ đồng hồ, hiện trường được giải tỏa giúp thông tuyến đường sắt Bắc - Nam và các tàu tiếp tục chạy trở lại bình thường.


Ngày 13/11, đại diện Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi (Chi cục Kiểm lâm TPHCM) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể trăn đất nặng hơn 10 kg, dài khoảng 3 m, là động vật thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Thông tin ban đầu, tối 11/11, người dân ở quận 12 phát hiện con trăn đang bò trong bụi cây gần kênh ở phường An Phú Đông nên phối hợp bắt giữ rồi bàn giao cho cơ quan chức năng.


Qua hệ thống theo dõi chất lượng không khí PAM Air cho thấy tại Hà Nội, từ ngày 5 tới 13/11 ghi nhận hàng chục điểm có chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức 175-197 (cảnh báo đỏ, là ngưỡng không khí xấu có hại cho sức khỏe). Thậm chí, rất nhiều điểm chỉ số AQI ở mức 205-298 (nguy hại) và một số điểm vượt ngưỡng 300 rất nguy hại. Ô nhiễm không chỉ tập trung tại Hà Nội mà nhiều tỉnh, thành khác ở phía Bắc như Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Ninh Bình... cũng trong tình trạng chất lượng không khí ô nhiễm kéo dài nhiều ngày qua. Theo bà Hà Thanh Hương, Quản lý dự án PAM Air, người dân nên chủ động bảo vệ sức khỏe bằng cách đeo khẩu trang chống bụi mịn PM 2.5.


Từ đêm nay (14/11), do tác động của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên miền Bắc tăng mưa. Đợt mưa dông này có thể kéo dài đến 19/11, riêng vùng núi cục bộ có mưa to. Miền Trung, Tây Nguyên hôm nay có mưa rải rác, cục bộ mưa vừa đến mưa to. Dự báo từ ngày mai, mưa giảm ở các tỉnh Tây Nguyên, Trung và Nam Trung Bộ. Từ ngày 19-21/11, các khu vực này đón mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Dự báo từ ngày 18-23/11, Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 13/11, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 242 ca COVID-19, giảm nhẹ so với hôm trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.508.689 ca nhiễm COVID-19. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.605.937 ca. Bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày là 70 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 38 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.166 ca. Trong ngày 12/11 có 30.081 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 262.634.272 liều. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG