Bản tin 8H: Anh em cựu thủ tướng Yingluck xuất hiện tại Singapore

Người ủng hộ cầm ảnh ông Thaksin và em gái Yingluck tại Bangkok hồi tháng 8/2017. Ảnh: AFP.
Người ủng hộ cầm ảnh ông Thaksin và em gái Yingluck tại Bangkok hồi tháng 8/2017. Ảnh: AFP.
TPO - Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra và em gái Yingluck được nhìn thấy đang nói chuyện với một nhóm người không rõ danh tính trong một khách sạn ở Singapore.

Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài hôm nay, người dân trên khắp cả nước sẽ bước vào ngày làm đầu tiên trong năm Mậu Tuất. Tại các tỉnh miền Bắc lúc này, trời vẫn còn khá nhiều mây kèm theo đó là lất phất mưa và sương mù mang đến cảm giác se lạnh. Tuy nhiên, về trưa, chiều, thời tiết chuyển tạnh ráo hơn, nhiều nơi có nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay vì thế sẽ tăng lên mức 23 – 26 độ tại phía Đông và 25 – 28 độ với các tỉnh phía Tây. Riêng khu Tây Bắc nhiệt độ cao hơn. Tuy nhiên, theo dự báo của các chuyên gia, kiểu thời nắng ấm này còn duy trì trong ngày hôm nay. Vì từ gần sáng và ngày mai (22/02) sẽ có một đợt gió mùa đông bắc tràn về, Bắc Bộ vì thế sẽ có mưa trở lại và trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất đêm mai phổ biến khoảng 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, riêng khu vực  núi cao thấp dưới 9 độ. (Xem chi tiết)


Dù đã có nhiều thay đổi nhằm tạo điều kiện cho du khách, nhưng nhiều khu vực tại Hà Nội, vẫn diễn ra nạn “chặt chém” dịp Tết Nguyên đán. Cụ thể, tại các điểm di tích đền chùa như: Đền Ngọc Sơn (hồ Hoàn Kiếm), Văn Miếu - Quốc Tử Giám (quận Đống Đa), chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ)… xuất hiện hàng loạt các bãi trông xe tự phát, với giá cao hơn gấp 3-4 lần so với giá quy định. (Xem chi tiết)

Khoảng 19h30 ngày 20/2 (tức mùng 5 Tết), chiếc xe 16 chỗ mang biển số 92H-2126 đang di chuyển trên đường từ thị xã Điện Bàn đi Hội An ngang qua cầu Ông Đá (đoạn qua khối 7B, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) thì xảy ra chen lấn với chiếc xe khách 45 chỗ di chuyển chiều ngược lại. Hậu quả, xe khách 16 chỗ rơi xuống nước, tài xế đã nhanh chóng thoát ra ngoài rồi gọi cứu viện.


Mùng 5 Tết, Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Luân (33 tuổi, quê TP Mỹ Tho) để điều tra về hành vi Giết người. Theo điều tra ban đầu, hôm 28 Tết, Luân cùng Nguyễn Văn Phương (31 tuổi, quê thị xã Cai Lậy) và một người khách hát karaoke tại TP Mỹ Tho. Sau đó, do xảy ra cự cãi nên Phương cầm vỏ chai bia đập vào đầu Luân rồi bỏ ra vỉa hè nhậu tiếp với nhóm bạn khác. Lúc sau, Luân dẫn theo nhóm người đến tìm đối thủ để trả thù. Hai bên tiếp tục cự cãi, Luân cầm dao đâm Phương gục xuống đường, sau đó cả nhóm bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. 


Phó Tổng thống Mike Pence đã nhất trí gặp Kim Yo-jong, em gái Kim Jong-un và phái đoàn của cô tại Thế vận hội Mùa đông ở Hàn Quốc trước khi ông khởi hành chuyến công du châu Á. Nhưng chỉ hai giờ trước khi họ dự kiến gặp bí mật vào ngày 10/2, đội của Kim rút khỏi cuộc gặp, văn phòng của ông Pence nói với Washington Post. Triều Tiên huỷ gặp sau khi ông Pence nói Mỹ có kế hoạch áp lệnh trừng phạt "mạnh mẽ nhất" vào nước này. 


Ít nhất 250 người chết vì những vụ nã pháo và không kích ở khu vực Đông Ghouta, ngoại ô Damascus, kể từ tối 18/2, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria hôm 20/2 thông báo. Trong số những người chết có 58 trẻ em, 42 phụ nữ. Riêng trong ngày 20/2, ít nhất 106 dân thường thiệt mạng. Đây là số người chết cao nhất trong khoảng thời gian 48 giờ ở Syria kể từ năm 2013. Hơn 1.200 người bị thương do các cuộc không kích và nã pháo của chính quyền Syria nhằm vào khu vực ngoại ô do phe nổi dậy chiếm đóng.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lên tiếng cáo buộc quân đội Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang âm mưu phủ nhận thực tế tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hiện diện tại Afghanistan. Ngoại trưởng Lavrov cũng bày tỏ lấy làm tiếc trước việc quân đội Mỹ và NATO tuy hiện diện nhiều năm tại Afghanistan nhưng không làm giảm mối đe dọa khủng bố, trong khi nguy cơ về ma túy lại tăng lên nhiều lần.


Nga đã ký hợp đồng bán 11 tiêm kích đa năng thế hệ 4++ tối tân cho Indonesia để đổi lấy hàng hóa. Hãng Lenta dẫn nguồn tin từ Jakarta cho biết, hợp đồng bao gồm cam kết của Nga trong việc mua một số mặt hàng của Indonesia. Theo Giám đốc phụ trách hợp tác quốc tế và chính sách khu vực của Tổng công ty Rostec (Nga) Viktor Kladov, Indonesia có thể cung cấp cao su, dầu cọ, cà phê và các mặt hàng xuất khẩu truyền thống khác. Một số nguồn tin khẳng định, hợp đồng được ký hôm 14/2 tại thủ đô Jakarta, trị giá 1,14 tỷ USD. (Xem chi tiết)

Hai cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra và Yingluck hôm qua xuất hiện ở Singapore, sau các chuyến đi tới Trung Quốc và Nhật. Hai người có mặt tại một khách sạn ở Singapore, trò chuyện với một nhóm người đàn ông không rõ danh tính, nhưng có thể là thành viên đảng Pheu Thai, theo Reuters. Hai người được cho là đến Singapore từ hôm 19/2. Các nhà lập pháp từ đảng Pheu Thai của ông Thaksin trước đó cho biết họ đã bay tới Hong Kong dịp cuối tuần để gặp ông. Họ nói ông Thaksin kêu gọi đảng đoàn kết trước kỳ tổng tuyển cử đang tới gần. 
MỚI - NÓNG