Bản tin 8H: 8,2 tỷ đồng xây rào chắn ke ga cho đường sắt Cát Linh - Hà Đông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND Hà Nội đã phê duyệt chủ trương xây thêm rào chắn tại các nhà ga của tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Ngày 21/12, ông Vũ Hồng Trường - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết, UBND Hà Nội đã đồng ý chủ trương và bố trí nguồn vốn để đầu tư thêm hệ thống rào chắn ke ga cho tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Trước đó, Hà Nội Metro đề xuất lắp đặt cửa chắn cố định với cấu tạo dạng Panel cao 1,5m (sử dụng kính cường lực dày 12 ly và kính dán 2 lớp dày 12 ly 38) tại 12 nhà ga. Hanoi Metro kiến nghị, chi phí đầu tư, lắp đặt này sử dụng ngân sách nhà nước với tổng mức đầu tư tại thời điểm tháng 7/2021 là 8,2 tỷ đồng và giao cho công ty làm chủ đầu tư, hoàn thành trong năm 2022.

Bản tin 8H: 8,2 tỷ đồng xây rào chắn ke ga cho đường sắt Cát Linh - Hà Đông ảnh 1

Tối 21/12, Thượng tá Nguyễn Văn Duân, Trưởng Công an huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ nổ pháo tự chế khiến một bé trai 13 tuổi tử vong, 2 người khác bị thương. Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h40 ngày 20/12 tại gia đình nhà anh P.V.D. (trú tại thôn Thanh Văn 2, xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn) phát hiện tiếng nổ lớn. Nạn nhân tử vong là cháu P.C.M. (SN 2008, con của anh D.). Trước đó, cháu M. có sử dụng một số hóa chất trộn lẫn với nhau để cuốn thành các khối hình trụ (pháo nổ), không may phát nổ. Ngoài ra, hai nạn nhân bị thương nhẹ là L.P.L. (SN 2004, trú tại thôn Vặt Phú, Tân Hoa) và H.L.H. (SN 2006, trú tại thôn Ao Nhãn, Tân Hoa).


Thông tin từ Trung tâm Y tế TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, khoảng 10h40 ngày 21/12, đơn vị tiếp nhận 7 bệnh nhân là công nhân Khu công nghiệp Hải Yên bị bỏng nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ bình khí tại Công ty TNHH Triển Bằng thuộc Khu công nghiệp Hải Yên (TP Móng cái). Sau tai nạn, các nạn nhân được đưa vào Trung tâm Y tế thành phố sơ cứu và chuyển lên các bệnh viện tuyến trên; gồm 6 người đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội) và 1 người điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Theo chẩn đoán, 7 nạn nhân đều bị bỏng lửa độ 3, diện tích từ 50 đến 80%.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh cường độ rất mạnh khả năng tràn xuống nước ta vào ngày 25/12. Do ảnh hưởng của hình thái này, Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ có thể ghi nhận đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay. Trong đó, khu vực đồng bằng khả năng rét đậm với mức nhiệt thấp nhất 10-13 độ C, miền núi có nơi rét hại 4-7 độ C. Vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá khi mức nhiệt dưới 0 độ C. Hiện, miền Bắc duy trì kiểu thời tiết rét sâu 15-17 độ C về đêm nhưng tăng lên ngưỡng 22-24 độ C vào ban ngày. Ngoài ra, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao cũng sẽ gây ra đợt mưa lớn cho khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ trong các ngày 25-28/12.


Ngày 21/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.325 ca nhiễm mới với 9 ca nhập cảnh và 16.316 trường hợp trong nước (tăng 1.350 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành, có 11.309 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.571.780 ca nhiễm. Trong ngày có 50.191 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên1.160.090 ca. Từ 17h30 ngày 20/12 đến 17h30 ngày 21/12 ghi nhận 250 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 30.041 ca. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 21/12, Hà Nội ghi nhận 1.704 ca mắc COVID-19, trong đó có 485 trường hợp ở cộng đồng, 1.130 trường hợp tại khu cách ly và 89 trường hợp tại khu phong tỏa. Theo Sở Y tế Hà Nội, một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đống Đa (259 ca); Hoàng Mai (255 ca); Long Biên (146 ca); Hà Đông (127 ca); Nam Từ Liêm (123 ca); Cầu Giấy (90 ca). Các bệnh nhân phân bố tại 301 xã phường thị trấn thuộc 29/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như: Đống Đa (125 ca); Long Biên (92 ca); Hoàng Mai (51 ca); Ba Đình (20 ca). (XEM CHI TIẾT)


Rạng sáng 21/12, tàu QNa 03265 TS do ông Trần Dương (50 tuổi, trú xã cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam) phát hiện và cứu vớt chị Huỳnh Châu Ngọc Hà (25 tuổi, ở quận Tân Phú, TP HCM) trôi dạt trên biển tại khu vực Hòn Khô (đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An). Chị Hà cho biết, sáng ngày 20/12, chị cùng 2 người (tên Nhi và Khiêm) thuê 2 thuyền kayak ra khu vực biển Thành Vinh (Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để chèo, không may bị sóng đánh lật. Sau khi bám được vào thuyền, chị Hà hỗ trợ 2 người bạn nhưng bị sóng đánh dạt ra biển. Chị Hà cho hay, không rõ tình trạng của bạn mình. ( XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG