Bản tin 8H: 16 người chết do tai nạn giao thông ngày 2/9

Vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe tải ở TP Uông Bí, Quảng Ninh xảy ra sáng 2/9. Ảnh: VTC News
Vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe tải ở TP Uông Bí, Quảng Ninh xảy ra sáng 2/9. Ảnh: VTC News
TPO - Trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, toàn quốc xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 23 người.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, toàn quốc xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 23 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn. So với ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2019, số vụ tai nạn giao thông giữ nguyên, giảm 9 người chết (giảm 36%), tăng 7 người bị thương (tăng 43,7%). Bên cạnh đó, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 4.000 trường hợp vi phạm luật giao thông, tạm giữ gần 800 phương tiện, tước 314 bằng lái.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của trường phân kỳ trên cao, hôm nay (3/9) ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C. Ở các tỉnh Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 5/9. Chỉ số tia UV ở Hà Nội có giá trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.


Theo bản tin của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6 giờ ngày 03/9, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca. Tính từ 18 giờ ngày 02/9 đến 6 giờ ngày 03/9, nước ta không có ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 63.651 trường hợp. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 27 ca; lần 2 là 53 ca và lần 3 là 37 ca. Số ca tử vong là 34 ca và số ca điều trị khỏi là 746 ca.


Ngày 2/9, Thời báo Giáo dục đại học của Vương quốc Anh (tên tiếng Anh là Times Higher Education - viết tắt là THE) công bố kết quả Xếp hạng đại học thế giới mới nhất (World University Rankings, WUR 2021) của 1.527 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu thế giới. Theo đó, Đại học Quốc gia Hà Nội thuộc nhóm 801-1000 các trường đại học hàng đầu thế giới; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thuộc nhóm 1001+. Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học duy nhất của Việt Nam nằm trong nhóm 1.000 trường học đại hàng đầu thế giới của Bảng xếp hạng này.


Sáng 3/9, các thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2. Đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tổ chức trong hai ngày 3 - 4/9 cho 26.014 thí sinh của 27 tỉnh/thành chưa thể dự thi đợt 1 vừa qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chiều 2/9, các thí sinh dự đợt 2, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 đã tới các điểm thi tại 11 Hội đồng thi (Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk, Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thái Bình, Hòa Bình và Bắc Giang) làm thủ tục dự thi, đính chính những thông tin sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.


Ngày 2/9, Công an quận Bình Tân, TPHCM đang điều tra vụ việc hai người đàn ông tử vong trong nhà nghỉ trên địa bàn. Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, nhân viên nhà nghỉ trên đường số 42, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM, phát hiện hai khách thuê trong phòng ở tầng 4 đã tử vong. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một số chai thuốc trừ sâu, một lá thư tuyệt mệnh về nội dung nợ nần. Hai nạn nhân được xác định đã đến thuê phòng vào ngày 1/9, đăng ký bằng giấy CMND mang tên T.Q.D. (50 tuổi, ngụ quận Tân Bình). (XEM CHI TIẾT)


Chiều 2/9, thông tin từ UBND Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong (Nghệ An) xác nhận, khoảng 11h cùng ngày, trong lúc thắp hương, chủ nhà xe B.C (khối Cỏ Nong, Thị trấn Kim Sơn) đã bất cẩn làm lửa bốc lên và thiêu rụi chiếc xe khách 29 chỗ của gia đình mình. Ngay sau đó, người dân xung quanh đã hỗ trợ cùng gia đình dập lửa. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được khống chế tuy nhiên chiếc xe đã thiêu rụi hoàn toàn, may mắn không có người thương vong. Hiện chưa thể thống kê thiệt hại sau vụ hỏa hoạn. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.