Bản tin 20H: Xe buýt lao xuống sông, ít nhất 28 người thiệt mạng

Hiện trường vụ việc. (Nguồn: TWITTER)
Hiện trường vụ việc. (Nguồn: TWITTER)
TPO - Lực lượng cứu hộ và thợ lặn vẫn đang dùng dây thừng để trục vớt chiếc xe buýt và tìm kiếm các nạn nhân.

Bạc Liêu cấm tàu thuyền ra khơi để tránh bão số 9. Ngày 24/11, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã yêu cầu nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, để tránh bão số 9. Đồng thời, các cơ  quan quản lý tàu khai thác biển thường xuyên kiểm đếm tàu thuyền, thuyền viên đang hoạt động trên biển, thông báo diễn biến của bão số 9, hướng dẫn tìm nơi trú tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào vùng ảnh hưởng của bão. (XEM CHI TIẾT)


Vũng Tàu dự kiến sơ tán gần 100.000 người tránh bão số 9. Chiều 24/11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã họp với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác chuẩn bị ứng phó bão số 9 trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo về công tác triển khai ứng phó với cơn bão số 9 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tính đến thời điểm 13 giờ ngày 24/11, tổng số tàu thuyền trong tỉnh đã vào bờ là 4.841 tàu với 24.549 ngư dân; 4.668 tàu với 23.232 ngư dân đang neo đậu tại bến; 173 tàu với 1.317 ngư dân của tỉnh đang neo đậu tại tỉnh khác. (XEM CHI TIẾT)


Hà Nội sẽ lập tổ phản ứng nhanh bắt chó thả rông. Lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, quận đã ban hành kế hoạch, triển khai mô hình bắt chó thả rông phòng trừ bệnh dại. Được biết, xử lý chó thả rông là vấn đề được cử tri quận Thanh Xuân đặc biệt quan tâm. Nhiều cử tri phản ánh tình trạng nuôi chó thả rông phổ biến ở các khu tập thể và trên địa bàn các phường, xã. (XEM CHI TIẾT)


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói về việc xử lý kỷ luật ông Chu Hảo. Tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 24/11, đề cập đến vấn đề chống tự diễn biến, tự chuyển hóa từ trong nội bộ, tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ với cử tri về việc vì sao xử lý kỷ luật ông Chu Hảo. Theo Tổng Bí thư, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong mỗi con người biến mình thành người khác lúc nào không biết, nó lái con đường của chúng ta đi vô cùng phức tạp. (XEM CHI TIẾT)


Giới chức Indonesia vừa công bố thông tin mới nhất liên quan đến vụ rơi máy bay Lion Air khiến 189 người thiệt mạng. Phát biểu trước Quốc hội Indonesia hôm qua, 23/11, Nurcahyo Utomo – quan chức Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết “phi công máy bay Lion Air JT610 đã cố điều khiển máy bay đến phút cuối cùng nhưng không thành”. Cụ thể, theo Utomo, phi công đã cố tìm cách tăng độ cao chiếc Boeing 737 Max khi phát hiện máy bay có dấu hiệu chúi đầu xuống. Tuy nhiên, “mọi việc càng lúc càng trở nên khó khăn”. (XEM CHI TIẾT)


Cảnh sát bang Alabama cho biết người mà lực lượng này tiêu diệt trong vụ xả súng tại trung tâm thương mại Riverchase Galleria “có thể không phải là nghi phạm thực sự”. Theo tuyên bố được đưa ra tối 23/11, cảnh sát Alabama cho biết lực lượng này có thể đã bắn và tiêu diệt nhầm người trong lúc đuổi theo nghi phạm vụ nổ súng khiến 2 người chết ở trung tâm thương mại Riverchase Galleria. Cơ quan tố tụng bang Alabama đã tiến hành một cuộc điều tra liên quan đến sự cố hi hữu này. (XEM CHI TIẾT)


Paris hỗn loạn vì biểu tình phản đối tăng giá nhiên liệu. Tổng cộng 7 cảnh sát đã bị thương khi đối đầu với những người tham gia cuộc biểu tình “Áo vàng” nổ ra sáng nay, 24/11, tại khu vực miền Bắc nước Pháp. Cụ thể, đài truyền hình địa phương cho biết vào khoảng 2h30’ sáng, một nhóm những người biểu tình phản đối tăng giá nhiên liệu gây náo loạn khu vực Henin-Beaumont khi lật úp một chiếc xe hơi và châm lửa phóng hỏa. Khi lực lượng cảnh sát và cứu hỏa có mặt, một cuộc đụng độ đã xảy ra khiến 7 cảnh sát bị thương. (XEM CHI TIẾT)


Ít nhất 28 người, trong đó có nhiều trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày 24/11 ở bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ. Theo cảnh sát địa phương, vụ việc xảy ra khi một chiếc xe buýt bất ngờ mất lái và lao xuống sông, khiến phần cửa xe ngập sâu dưới nước làm nhiều người bị mắc kẹt. Lực lượng chức năng đã đưa lên bờ 28 thi thể, trong đó có nhiều trẻ em đang trên đường đi học về. Hiện vẫn chưa rõ số hành khách có mặt trên xe, trong khi truyền thông địa phương đưa tin trên xe có khoảng 35 người. Điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân tai nạn có thể do tài xế chạy quá tốc độ cho phép.

MỚI - NÓNG