Bản tin 20H: Ukraine đòi chặn đoàn xe 'hàng viện trợ' của Nga

Đoàn xe viện trợ nhân đạo của Nga trên đường vào biên giới Ukraine. (Ảnh: Reuters)
Đoàn xe viện trợ nhân đạo của Nga trên đường vào biên giới Ukraine. (Ảnh: Reuters)
TPO - Đoàn xe gồm 280 xe tải chở hàng hóa mà Nga nói là viện trợ nhân đạo vẫn đang chậm rãi hướng về phía biên giới bất chấp những quan ngại của Kiev và Phương Tây về lô hàng này. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ông Arsen Avakov, tuyên bố sẽ không cho phép đoàn xe trên nhập cảnh.

Một số đối tượng tung tin đồn nhảm dịch Ebola xuất hiện ở Việt Nam gây hoang mang cho người dân và cơ quan chức năng. Cục An ninh chính trị nội bộ (A83 - Bộ Công an) cho biết, sẽ xử lý nghiêm các đối tượng liên quan. Trong hôm nay, Công an Hà Nội đã triệu tập 2 người được cho là đã tung tin đồn nhảm trên mạng xã hội Facebook về dịch bệnh này và đang xem xét hình thức xử lý. (Xem chi tiết)


Đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Hoa Kỳ do Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ làm trưởng đoàn, có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13-16/8. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ thăm chính thức Việt Nam và cũng là chuyến thăm đáp lễ sau chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam vào tháng 6/2013. (Xem chi tiết)


Cùng với mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 13/8 đã giữ nguyên tuổi nghỉ hưu như quy định hiện hành. Cụ thể, Điều 55 (Điều kiện hưởng lương hưu) quy định: Tuổi nghỉ hưu của nam vẫn là đủ 60 và nữ là đủ 55; những trường hợp làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm... được nghỉ trước thời hạn. (Xem chi tiết)


Chiều 13/8, thượng tá Nguyễn Quang Tuyên, Phó trưởng công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) xác nhận, vụ nổ bom kinh hoàng đã làm chết anh Võ Thắng (41 tuổi, khu phố Tịnh Sơn, thị trấn Củng Sơn) và Nguyễn Tấn An (25 tuổi, xã Sơn Hội, đều thuộc huyện Sơn Hòa).  Trước đó, 9h sáng cùng ngày, anh Thắng và An đào được quả bom ở khu rừng Đá Chát. Cả 2 mang ra sau khu nhà ở của cán bộ bảo vệ rừng phòng hộ thuộc thôn Tân Hội, ngồi cưa để lấy sắt.  (Xem chi tiết)


Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12/8 tuyên bố, Washington có cơ sở để tin rằng Moscow đang có ý đồ can thiệp quân sự vào Ukraine thông qua kế hoạch viện trợ nhân đạo cho miền Đông Nam nước này. Ukraine cũng cho rằng tháp tùng đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo là một lượng lớn binh sỹ và vũ khí. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk ngày 13/8 đã chỉ trích việc Nga gửi đoàn xe viện trợ nhân đạo tới miền Đông Ukraine như một hành động "bất cần đạo lý" trong khi Bộ trưởng Nội vụ nước này, ông Arsen Avakov, thì tuyên bố sẽ không cho phép đoàn xe trên nhập cảnh. Đoàn xe gồm gần 300 xe tải chở hàng hóa mà Nga nói là viện trợ nhân đạo vẫn đang chậm rãi hướng về phía biên giới bất chấp những quan ngại của Kiev và Phương Tây về lô hàng này.


Máy bay chở 272 hành khách của hãng hàng không Thai Airways đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống Indonesia vì vỡ kính ở buồng lái giữa không trung. Vụ việc kể trên xảy ra vào 16h50 ngày 12/8. Khi đang trong hành trình từ Sydney (Úc) đến Bangkok (Thái Lan), máy bay Boeing 74 mang số hiệu TG467 chở theo 272 hành khách của Thai Airways, đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Ngurah Rai, Bali, Indonesia. (Xem chi tiết)


Một máy bay hàng không giá rẻ của Italy đã bắt lửa trong khi hạ cánh xuống sân bay Florence sáng 13/8. Có 121 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay của hãng Vueling. May mắn, không có bất cứ thiệt hại nào về người. Theo các nhân chứng, càng của chiếc máy bay từ Paris đến Florence đã bốc cháy khi nó đang hạ cánh xuống phi trường, gây ra sự hoảng loạn trong các hành khách trên chuyến bay.


Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) cho biết ngày 13/8, bảy ngư dân Trung Quốc đã được cứu thoát khỏi con tàu đánh cá bị cháy và chìm ở vùng biển ngoài khơi phía Nam quốc gia Đông Nam Á này. Tàu đánh cá F/B King & Queen đã phát hiện một tàu cá Trung Quốc đang bốc cháy tại khu vực ngoài khơi cách đảo Mouligi, thị trấn Mapun, tỉnh Tawi Tawi, 18 hải lý về phía Đông Nam vào lúc 3 giờ sáng. F/B King & Queen đã cứu được cả bảy ngư dân Trung Quốc trước khi tàu của họ chìm.


Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm nay đã phải lên tiếng kêu gọi người dân ở Ferguson, bang Missouri (Mỹ) kiềm chế sau vụ một thiếu niên da đen bị cảnh sát ở bang này bắt chết hôm 9/8. Michael Brown, một thiếu niên người da đen 18 tuổi đã bị cảnh sát bắn chết hôm 9/8. Giới chức thị trấn Ferguson, bang Missouri cho biết trước đó, Brown đã định cướp súng trong xe hơi của cảnh sát. Hiện không rõ tại sao thiếu niên này lại ở trong xe hơi của cảnh sát. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.