Bản tin 20H: Trong ngày 20/1, phải hoàn thành dải phân cách cho BRT

Hiện nay, trung mình mỗi ngày có 15.000 người đi xe buýt nhanh
Hiện nay, trung mình mỗi ngày có 15.000 người đi xe buýt nhanh
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan việc lắp đặt dải phân cách, điều chỉnh đèn tín hiệu, tổ chức lại giao thông để ưu tiên cho vận hành xe buýt BRT phải được thực hiện xong trước ngày 20/1.

Sở GTVT Hà Nội vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan việc lắp đặt dải phân cách, điều chỉnh đèn tín hiệu, tổ chức lại giao thông để ưu tiên cho vận hành xe buýt BRT phải được thực hiện xong trước ngày 20/1. Tới trưa nay (19/1), vẫn chưa có dải phân cách cứng nào được dựng lên. Theo Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị Hà Nội, qua 20 ngày hoạt động, lượng hành khách sử dụng xe buýt nhanh tăng đều theo các ngày (trung bình khoảng 15.000 khách/ngày). Sở GTVT Hà Nội cũng sẽ kéo dài thời gian miễn phí cho hành khách đi xe buýt nhanh đến hết Tết Âm lịch.


Ngày 19/1, Khu quản lý giao thông đô thị số 3 (Sở GTVT TP HCM) thông xe nhánh cầu hướng đường Nguyễn Oanh - Nguyễn Kiệm (dài 240 m, rộng 6 m). Công trình thuộc dự án cầu vượt thép dạng chữ Y tại Ngã 6 Gò Vấp với tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng. Chủ đầu tư cho biết, nút giao thông Ngã 6 Gò Vấp là một trong những "điểm đen" kẹt xe nhiều năm liền ở thành phố. Việc thông xe công trình này trước Tết Nguyên đán được kỳ vọng làm thông thoáng trục đường huyết mạch ở cửa ngõ phía Bắc vào trung tâm thành phố.


Ngày 19/1, liên Bộ Công Thương-Tài chính công bố điều chỉnh giá xăng dầu, bắt đầu từ 15 giờ hôm nay. Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu,  trong lần điều chỉnh giá xăng này, xăng Ron 92 giữ nguyên ở mức 17.594 đồng/lít, giá xăng E5 cũng được giữ ổn định giá 17.322 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel tăng  nhẹ 290 đồng/lít; dầu hoả cũng tăng 347 đồng/lít; dầu mazut tăng 496 đồng/kg. (Xem chi tiết)


Chiều 19/1, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh công bố đưa vào sử dụng Cổng thông tin giao thông thành phố trên nền bản đồ số trực tuyến thông qua website tại địa chỉ giaothong.hochiminhcity.gov.vn và ứng dụng trên thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android OS. Hoạt động 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, Cổng thông tin giao thông thành phố sẽ cung cấp 4 nhóm thông tin cơ bản về các sự cố hạ tầng và tình trạng giao thông. Cụ thể, cung cấp thông tin tình trạng giao thông theo thời gian như mật độ giao thông, tốc độ lưu thông, hình ảnh giao thông trực tuyến qua hệ thống hơn 300 camera giao thông của Sở Giao thông Vận tải, các thông tin cảnh báo khu vực đang xảy ra ùn tắc, các vị trí tổ chức phân luồng giao thông nhằm giúp người dân và doanh nghiệp có thông tin một cách trực quan và chính xác để lựa chọn lộ trình đi lại phù hợp.


Ngày 19/1 tại bãi xử lý rác xã Tân Hưng, huyện Tân Châu (Tây Ninh), Hội đồng tiêu hủy thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả thuộc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh đã tổ chức tiêu hủy 381.089 bao thuốc lá các loại, do các ngành chức năng bắt giữ, xử lý tịch thu trong năm 2016. Số thuốc lá trên do các lực lượng Biên phòng, Công an, Hải quan, Quản lý thị trường và Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố của tỉnh Tây Ninh bắt, thu giữ từ giữa năm 2016 đến nay.


Đến 2 giờ ngày 19/1, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã truy tìm được chiếc xe ôtô gây tai nạn khiến hai người thiệt mạng để điều tra làm rõ vụ việc. Trước đó, khoảng 19 giờ 40 phút ngày 18/1, tại Km 84 + 400 Quốc lộ 279 đường Điện Biên Phủ đi Tây Trang, thuộc địa phận bản Xôm, xã Thanh An, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe ôtô đã bỏ chạy khỏi hiện trường.


Sáng 19/1,  xe container mang biển số 61C - 135.25 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng đi khu công nghiệp Sóng Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, khi đang lưu thông qua gầm cầu vượt Sóng Thần, giáp ranh Thủ Đức, TPHCM và Dĩ An, Bình Dương, xe container bị xe máy mang biển số 93P1 - 902.38 do một người đàn ông (khoảng 50 tuổi) tông trúng. Cú tông mạnh khiến chiếc xe máy găm chặt vào đầu xe container. Người điều khiển xe máy bị hất văng vào thành xe container. Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)


Sáng 19/1, ông Tăng Trung In, Bí thư Đảng ủy xã Bằng Lang (Quang Bình, Hà Giang) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ nã súng kinh hoàng. Nạn nhân là anh Liên (trú tại địa phương) bị trúng 53 viên đạn hoa cải vào người. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 17h ngày 18/1, anh Triệu Trung Liên (SN 1985) ngụ tại thôn Tiến Yên, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình (Hà Giang) đi kéo gỗ giúp anh Phàn Sơn Dương về làm nhà. Khi về đến nửa đường, anh Liên bị một đối tượng cầm súng hoa cải bắn vào người khiến anh nằm gục tại chỗ còn anh Dương bị thương nhẹ. Nghi can gây ra vụ việc là Đặng Văn Miu (SN 1978, trú cùng thôn), hiện tại đang bị giữ tại cơ quan Công an để phục vụ điều tra. (Xem chi tiết)


Ngày 19/1, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã phê chuẩn 7 điều khoản đầu tiên trong vòng bỏ phiếu thứ 2 về dự thảo sửa đổi Hiến pháp, theo đó sẽ mở rộng quyền lực cho Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. 7 điều khoản trên bao gồm việc tăng số nghị sỹ trong Quốc hội từ 550 lên 600 người, giảm tuổi tối thiểu để trở thành một nghị sỹ từ 25 xuống còn 18 tuổi, và cuộc bầu cử Quốc hội và tổng thống sẽ được tiến hành 5 năm một lần. Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Erdogan và của đảng Dân tộc chủ nghĩa (MHP) cho biết dự thảo này sẽ đem lại sự lãnh đạo hành pháp mạnh mẽ cần thiết nhằm ngăn chặn sự trở lại của các chính phủ liên minh mong manh trong quá khứ.

MỚI - NÓNG