Bản tin 20H: Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa từ tàu ngầm

Triều Tiên bắn thử thành công một loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Triều Tiên bắn thử thành công một loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
TPO - Ngày 9/5, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn ba quả tên lửa hạm đối hạm ở vùng biển thuộc phía Đông của miền Bắc trong động thái phô trương sức mạnh mới nhất đối với Hàn Quốc.

Xe buýt bất ngờ lao vào đám đông đang bị ùn tắc phía trước rồi cuốn một phụ nữ vào gầm xe. Người dân xung quanh cùng nhau nâng nghiêng xe buýt đưa nạn nhân ra ngoài cấp cứu. Vụ tai nạn xảy ra sáng ngày 9/5, tại giao lộ Nguyễn Đình Chiểu – Phạm Ngọc Thạch (quận 3, TP HCM). Khoảng 20 phút sau tai nạn, người dân mới thuyết phục được một tài xế taxi bảy chỗ đưa nạn nhân vào bệnh viện. (Xem chi tiết)


Đến 13h chiều 9/5, các tuyến đường xa lộ Hà Nội – Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống – Nguyễn Thị Định dẫn vào cảng Cát Lái (Q. 2, TP.HCM) vẫn xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng. Hàng ngàn xe cộ (chủ yếu xe container, xe tải nặng) phải rồng rắn, nối đuôi nhau, nhích từng mét vào cảng. Dòng xe cộ rồng rắn nối đuôi nhau hơn 10km để nhích từng mét vào cảng Cát Lái. (Xem chi tiết)


Chiều 9/5 chị Nguyễn Thị Bích Ngọc điều khiển xe ôtô Honda CRV chạy trên quốc lộ 1A hướng Diễn Châu - thành phố Vinh, khi xe tới xã Nghi Liên, thành phố Vinh thì đâm vào điểm đầu nơi mở dải phân cách. Sau cú đâm, chiếc xe lộn qua phần đường ngược chiều, cùng lúc ôtô biển xanh loại 12 chỗ chạy chiều ngược lại lao tới và không tránh được va chạm. 8 người trên hai xe bị thương, trong đó có 2 người rất nặng. (Xem chi tiết)


Năm 2015 đánh dấu tròn 70 năm sự kiện này, lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 đang được tưng bừng tổ chức khắp châu Âu và đặc biệt là tại Nga, nơi có sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo cấp cao trên thế giới. Lễ diễu binh tại Quảng trường Đỏ năm nay có sự tham dự của 200 xe bọc thép, 150 máy bay và hơn 16.500 binh sĩ, bao gồm hơn 10 loại vũ khí mới chưa từng ra mắt của Nga. (Xem chi tiết)


Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu tại Lễ Duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến Thắng 9/5, trong đó ông gọi canh bạc phiêu lưu của Hitler là bài học khủng khiếp cho toàn cộng đồng thế giới và nhắc nhở rằng vào những năm 30, một châu Âu được khai sáng đã không thể ngay lập tức nhìn thấy mối đe dọa của chủ nghĩa phát xít. 'Sau 70 năm, lịch sử một lần nữa kêu gọi sự sáng suốt và cảnh giác của chúng ta', tổng thống Putin cảnh báo. (Xem chi tiết)


Ngày 9/5, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn ba quả tên lửa hạm đối hạm ở vùng biển thuộc phía Đông của miền Bắc trong động thái phô trương sức mạnh mới nhất đối với Hàn Quốc. Các vụ bắn thử này được tiến hành trong bối cảnh Triều Tiên ngày 8/5 lên tiếng đe dọa sẽ “tấn công không báo trước” vào bất kỳ tàu chiến nào của Hàn Quốc xâm phạm biên giới trên khu vực Hoàng Hải, đồng thời cáo buộc rằng nhiều tàu cao tốc của Hàn Quốc đã xâm nhập vùng lãnh của Triều Tiên trong tuần vừa qua.


Trong khi Thủ tướng Narendra Modi tới thăm huyện Dantewada - sào huyệt của lực lượng Maoist tại bang Chhattisgarh ở miền Trung Ấn Độ, lực lượng phiến quân này đã vây bắt hơn 300 dân làng làm con tin và đưa họ tới một địa điểm bí mật trong rừng ở gần huyện Sukma. Người ta cho rằng hơn 300 dân làng bị lực lượng Maoist bắt cóc khi đang trên đường tới dự cuộc gặp công chúng của Thủ tướng Modi tại Jagdalpur.


Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 9/5 đã tuyên bố Liberia thoát khỏi dịch Ebola, đồng thời ca ngợi những thành quả ấn tượng của quốc gia Tây Phi này trong chiến dịch chống lại dịch bệnh nguy hiểm này. Trong tuyên bố, WHO cho biết trong 42 ngày qua tại Liberia không có thêm ca nhiễm virus Ebola nào mới, do vậy có thể tuyên bố nước này đã thoát khỏi dịch Ebola. Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo Liberia nên cảnh giác với những trường hợp nhiễm bệnh từ các quốc gia láng giềng như Guinea và Sierra Leone.


Ngày 9/5, một tòa án Ai Cập đã tuyên án Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak cùng hai con trai của ông ba năm tù giam sau phiên xử lại tội tham ô. Ông Mubarak cùng hai con trai cũng bị tuyên phạt 16 triệu USD - số tiền mà họ bị cáo buộc biển thủ từ các quỹ dành cho việc bảo trì dinh tổng thống. Trước đó, ông Mubarak và hai con trai đã bị tuyên án ba năm tù giam với cùng cáo trạng trên, song một tòa phúc thẩm đã đảo ngược phán quyết này.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.