Bản tin 20H: Tổng thống Pháp chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 3/2 đã chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép "không thể chấp nhận được" đối với Liên minh châu Âu (EU).

Chính phủ vừa chính thức ban hành Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Theo đó, người Việt Nam từ 21 tuổi trở lên được phép đặt cược bóng đá ở mức từ 10 nghìn đến 1 triệu đồng. Nghị định cũng nêu rõ, kinh doanh đặt cược là hoạt động kinh doanh có điều kiện, không khuyến khích phát triển, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược mới được kinh doanh đặt cược. (Xem chi tiết)


Chiều 3/2, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng – Thanh tra Chính phủ biết, thời gian trước, trong và sau Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017, điện thoại đường dây nóng của cơ quan này đã tiếp nhận 56 nguồn tin tố giác tham nhũng, biếu quà Tết trái quy định. Cụ thể, đường dây nóng của Cục Chống tham nhũng và Cục trưởng Cục Chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt đã tiếp nhận 33 nguồn tin tố giác các hành vi liên quan đến tham nhũng, chủ yếu là hành vi nhũng nhiễu của lực lượng thực thi nhiệm vụ có tiếp xúc với dân và 23 nguồn tin tố giác liên quan đến việc biếu, tặng quà Tết trái quy định. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định, Tết cổ truyền đã đi vào tiềm thức người dân và Chính phủ không đưa vấn đề gộp Tết Dương lịch và Âm lịch ra thảo luận. Nói điều này trong buổi họp báo Chính phủ tối 3/2, Ông Mai Tiến Dũng cho rằng, Chính phủ không nhận được báo cáo của cơ quan nào về việc gộp Tết “tây,” Tết “ta”, ý kiến gộp Tết Dương lịch và Âm lịch có thể chỉ là suy nghĩ cá nhân.


Theo quyết định của Liên bộ Công Thương - Tài chính, từ 16h hôm nay (3/2), giá bán lẻ mặt hàng xăng được giữ nguyên trong khi giá các mặt hàng dầu được điều chỉnh giảm nhẹ. Cụ thể, liên bộ yêu cầu giữ giá xăng A92 và xăng sinh học E5. Riêng dầu diesel, liên bộ yêu cầu giảm 25 đồng/lít; dầu hoả giảm 80 đồng/lít; dầu madut giảm 417 đồng/kg. Với quyết định này, giá xăng A92 giữ nguyên giá bán ở mức không cao hơn 17.594 đồng/lít; xăng sinh học E5 không cao hơn 17.322 đồng/lít; dầu diesel không cao hơn 14.022 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 12.520 đồng/lít; dầu madut không cao hơn 11.206 đồng/kg. (Xem chi tiết)


Chiều 3/2, gần đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) xuất hiện mưa đá với tổng thời gian khoảng 20 phút. Hạt đá nhỏ như đầu đũa rơi dày trên mặt đất. Mưa đá rơi từ khoảng 12h ngày 3/2, thành 5-6 đợt, mỗi đợt vài phút ở độ cao từ 2.600 m trở lên. Đợt gần nhất lúc 16h30, hạt đá nhỏ như đầu đũa cùng với mưa rào nhẹ rơi xuống với mật độ dày, tạo thành những thảm đá trắng xóa. Trước đó đầu tháng 1, không khí lạnh biến tính tác động cũng khiến nhiệt độ vùng núi Lào Cai giảm sâu, gần đỉnh Fansipan xuất hiện băng dày 0,5 đến 1 cm. (Xem chi tiết)


Quả phết tại hội làng Bàn Giản (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) không còn được tung ra sân để hàng ngàn người lao vào sờ lấy may mà được cất trong đình và dòng người xếp hàng thứ tự để được vào sờ. Ông Hà Minh Mão (74 tuổi) – Trưởng ban tổ chức lễ hội đình Đông Lai, sở dĩ năm nay không tổ chức cướp phết là do Sở văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo. Theo ông Mão, lễ hội đã có từ hàng ngàn năm và hoạt động cướp phết đã trở thành một nét truyền thống. Không có hoạt động cướp phết khiến ý nghĩa của lễ hội năm nay mất đi nhiều ý nghĩa.


Trong lần quay thưởng tối 3/2, loại hình xổ số Mega 6/45 tiếp tục xác định được 1 vé trúng giải Jackpot khi cùng mang các số 08 - 17 - 31 - 32 - 33 – 39, với trị giá 22,22 tỷ đồng. Đến hết năm 2016, tổng giá trị trúng thưởng của khách hàng tham gia xổ số Vietlott là hơn 820 tỷ đồng. Trong đó sản phẩm Mega 6/45 là hơn 765 tỷ đồng với gần 3,46 triệu lượt giải thưởng.


Một người đàn ông Iran đã quay trở lại sân bay quốc tế Los Angeles và được một thẩm phán liên bang Mỹ cho phép nhập cảnh vào Mỹ sau khi bị cấm nhập cảnh trước đó theo sắc lệnh hành chính của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ali Vayeghan quay trở lại sân bay Los Angeles hôm thứ Năm 2/2 và được các thành viên trong gia đình chào đòn nồng nhiệt trong nước mắt, hoa giữa vòng vây của giới truyền thông và các luật sư ủng hộ. Ông Vayeghan đã đến Mỹ để thăm gia đình, trong đó có người con người con trai mà ông đã không gặp suốt 12 năm qua.


Đại sứ Nga tại Hàn Quốc Alexander Timonin ngày 3/2 tuyên bố Nga sẽ xem xét áp dụng nhiều biện pháp để bảo vệ an ninh của mình nếu Mỹ tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ Hàn Quốc. Nhà ngoại giao này được dẫn lời phát biểu tại một cuộc họp báo ở Seoul rằng việc bố trí THAAD trên Bán đảo Triều Tiên sẽ ảnh hưởng “nguy hiểm” tới các nỗ lực hiện nay nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh khu vực. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ phải áp dụng các biện pháp đáp trả để đảm bảo an ninh của chính mình".


Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 3/2 đã chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép "không thể chấp nhận được" đối với Liên minh châu Âu (EU). Ông Trump trước đó đã dự đoán về sự tan vỡ của khối này. Trong khi đó, Ủy viên EU Guenther Oettinger cho rằng Tổng thống Trump đang chơi trò "chia để trị" với EU và các nước thành viên của khối không chịu thua trước "thủ đoạn" này. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.