Bản tin 20H: Thủ lĩnh ly khai Đông Ukraine bị thương vì đánh bom xe

Ông Igor Plotnitsky. (Nguồn: Sputniknews)
Ông Igor Plotnitsky. (Nguồn: Sputniknews)
TPO - Ngày 6/8, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng Igor Plotnitsky đã bị thương trong một vụ nghi ngờ là đánh bom xe tại miền Đông Ukraine. 

Chiều 6/8, phát biểu với các nhà đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Hà Nam 2016, Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi; tăng cường phân cấp, giao quyền để các địa phương chủ động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội một cách hiệu quả hơn; coi thành công của các nhà đầu tư chính là thành công của Chính phủ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục giải quyết tốt hơn vấn đề môi trường đầu tư; phấn đấu đưa Việt Nam vào nhóm đầu của ASEAN cùng Singapore và Malaysia.


Tại hội nghị tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội sáng 6/8, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, đã ra văn bản, phong toả tài khoản của chủ đầu tư để đảm bảo kinh phí phá dỡ. Thành phố ứng trước tiền cho đơn vị phá dỡ là để thực hiện việc cắt ngọn toà nhà cho nhanh. Ông Chung giải thích lý do chậm trong việc phá dỡ là do nhà thầu trước đây năng lực hạn chế, phương tiện cũ, toà nhà lại được xây dựng rất kiên cố nên tiến độ thực hiện quá chậm. Hiện tại, thành phố đã thay bằng nhà thầu Phương Bắc. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h ngày 6/8, nam nhân viên của cửa hàng hóa chất Minh Trường, số 30, đường Vạn Tượng, phường 13, quận 5, TPHCM chất hàng lên xe máy để chở đi giao. Trong lúc nhân viên này chuẩn bị chạy thì chiếc xe máy bị ngã khiến can axit lớn lập tức phát nổ, văng tung tóe khắp nơi, nhiều người dân xung quanh một phen hoảng loạn. Vụ việc khiến nhân viên chở axit cùng 4 người khác bị bỏng, trong đó có 3 người bị thương nặng. Các nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Lực lượng chức năng quận 5 cũng có mặt điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Tỉnh Ninh Bình vừa từ chối nhận 3 ô tô hạng sang được một doanh nghiệp biếu tặng trị giá 6,6 tỷ đồng để... phục vụ công tác phòng, chống lụt bão. UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị hủy bỏ văn bản yêu cầu xác nhận sở hữu Nhà nước (cấp biển xanh) trước đó cho 3 ô tô sang trị giá 6,6 tỷ đồng được biếu tặng. Trước đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Hoa Lư (tại huyện Nho Quan, Ninh Bình) mua 3 xe sang với tổng trị giá là 6,6 tỷ đồng và tặng cho UBND tỉnh Ninh Bình với hợp đồng biếu tặng trong tháng 3/2016. Đó cũng là thời điểm công ty mới đi vào hoạt động hơn một tháng. (Xem chi tiết)


Trước thông tin ai muốn bán bún bò Huế phải đến Huế xin phép, ngày 6/8, ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết không có chuyện muốn bán bún bò Huế phải đến Huế xin phép, trừ khi người nào muốn sử dụng bảng chữ có logo riêng của Huế, với chữ U trong chữ BÚN được cách điệu từ hình tô bún, đôi đũa tạo thành dấu sắc của chữ bún, thì bắt buộc phải xin phép. Sở dĩ có dư luận như vừa nêu trên là do ngày 13/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có Quyết định số 1623/QĐ-Ủy ban Nhân dân ban hành Quy chế "Quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Bún bò Huế".


Dự kiến tới ngày 21/8, việc sửa chữa cáp quang biển AAG (Asia America Gateway) sẽ được hoàn tất, internet từ Việt Nam đi quốc tế sẽ được khôi phục bình thường. Theo đó, với cáp nhánh S1B hướng Singapore, mối hàn đầu tiên sẽ được thực hiện vào sáng 13/8, hoàn tất vào ngày 14/8 và hoàn tất công việc vào sáng 18/8. Trong khi đó, với nhánh S11 hướng HongKong, dự kiến tàu đến vị trí đứt vào ngày 16/8, mối hàn đầu tiên được thực hiện vào ngày 18/8 và công việc hàn sẽ xong xuôi vào 19/8. Dự kiến thời gian chôn cáp vào sáng ngày 21/8.


Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksandr Turchynov ngày 5/8 cho biết, nước này sẽ tái áp dụng chế độ nhập ngũ bắt buộc nếu căng thẳng tại khu vực miền Đông gia tăng. Trả lời báo giới, ông Turchynov nói: "Trong trường hợp tình hình tiền tuyến xấu đi nghiêm trọng, một đợt huy động quân mới sẽ được ban bố ngay lập tức". Theo ông Turchynov, trong tình hình hiện tại, quân đội Ukraine đủ sức xoay xở để chống lại lực lượng phiến quân ly khai. Từ đầu năm 2016 đến nay, khoảng 43.500 lính tình nguyện đã gia nhập quân đội Ukraine trên cơ sở ký hợp đồng.


Ngày 6/8, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng Igor Plotnitsky đã bị thương trong một vụ nghi ngờ là đánh bom xe tại miền Đông Ukraine. Truyền thông địa phương cho biết ông Plotnitsk hiện được điều trị tại bệnh viện địa phương cùng một số người khác sau một vụ nổ lớn ngay gần xe ông. Khẳng định vụ nổ nhằm vào mạng sống của chính trị gia 52 tuổi này, song truyền thông địa phương chưa quy kết cá nhân hay tổ chức nào có thể đứng đằng sau vụ việc. Trong khi đó, hãng tin Nga Interfax cho biết ông Plotnitsk không bị nguy hiểm đến tính mạng.


Ngày 6/8, một liên minh các chiến binh người Arab và Kurd đã chiếm Manbij, một thành trì của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria, hai tháng sau khi phát động chiến dịch giải phóng thành phố chiến lược ở miền Bắc Syria này. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay: "Các lực lượng dân chủ Syria đã giành quyền kiểm soát Manbij vào ngày 6/8 và đang truy lùng những phần tử thánh chiến còn sót lại trong thành phố này".


Tình báo Mỹ đã bàn giao hơn 1.000 điệp viên cho lực lượng an ninh Olympic để hỗ trợ bảo vệ Thế vận hội Mùa hè Rio 2016 và các vận động viên, nhân viên Mỹ. Trong đó có hàng trăm nhà phân tích, thực thi pháp luật và nhân sự hoạt động đặc biệt; cùng hàng chục Hải quân và Thủy quân lục chiến tinh nhuệ từ Bộ Tư lệnh đặc nhiệm Mỹ. Các điệp viên này được trang bị vũ trang, hỗ trợ bởi vệ tinh do thám, máy nghe lén, không gian mạng và giám sát phương tiện truyền thông xã hội. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG