Bản tin 20H:Thông tin mới nhất vụ 9 người chết vì chạy thận ở Hòa Bình

Hình ảnh minh họa
Hình ảnh minh họa
TPO - Theo thông tin mới nhất, bác sĩ Hoàng Công Lương, bị can trong vụ án 9 người chết vì sự cố chạy khi thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình chỉ được phép cư trú tại thành phố Hòa Bình kể từ ngày 10/10/2018 đến 28/11/2018. 

Hôm nay (13/10) bác sĩ Hoàng Công Lương – bị can trong vụ án 9 người chết vì sự cố chạy khi thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, ông đã bị CQĐT Công an tỉnh Hòa Bình ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Trước đó vào ngày 13/9, cơ quan điều tra đã hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung vụ án, đề nghị truy tố Hoàng Công Lương về tội “Vô ý làm chết người” thay vì tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” như trong phiên tòa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 6 vừa qua (xem chi tiết).


Vào khoảng 14h ngày 13/10 hôm nay, tại khu chung cư VOV phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm người dân nghe thấy tiếng động phát ra giống tiếng súng sau đó thấy một người phụ nữ bị thương, 2 vỏ đạn rơi dưới đất. Theo người dân tại hiện trường, vào khoảng thời gian trên một người đàn ông đi ô tô đến tìm gặp người phụ nữ thuê nhà tại đây và xảy ra giằng co tại khu vực trước sảnh toà CT2 - C2 của khu đô thị trên.Ngay sau đó, người đàn ông rút vật giống khẩu súng bắn 2 phát gây ra tiếng nổ trên (xem chi tiết).


Vào lúc 15 giờ ngày hôm nay, đại diện Công an thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho biết, lực lượng công binh của thành phố Uông Bí đã tháo gỡ thành công số mìn gài tại cây rút tiền ATM của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB), trong khu vực chung cư than Nam Mẫu (phường Yên Thanh). Trước đó, vào sáng cùng ngày, nhân viên của Ngân hàng SHB đã phát hiện có 4 thỏi chất nổ nghi là mìn được gài trong cây rút tiền ATM đặt tại toà nhà 9 tầng CT1 của chung cư than Nam Mẫu (xem chi tiết).


Trong lúc quan hệ, chỗ kín của V chảy máu nhiều, không cầm được. Tây chở V đi cấp cứu. Biết chuyện con gái yêu sớm, dẫn đến gặp sự cố, đe dọa đến sức khoẻ, ảnh hưởng nhân phẩm nên ngày 11/6, gia đình V tố giác hành vi của Tây giao cấu trẻ em đến Công an huyện Thới Bình. Khi thấy ngày sinh của V gần đủ nên Công an huyện Thới Bình vào cuộc điều tra cầm chừng và cho hai gia đình thoả thuận. Phía gia đình Tây bồi thường cho gia đình V 100 triệu đồng bồi thường thuốc men, nhân phẩm (xem chi tiết).


Theo hãng hàng không quốc gia Ấn Độ Air India, phi công lái chiếc Boeing 737 của hãng này đã điều khiển máy bay cất cánh từ sân bay Trichy (miền Nam Ấn Độ) lúc 1h20 sáng 12/10, mà không hề hay biết rằng phần bánh xe của phi cơ vừa va chạm với một bức tường gần đường băng. May mắn, các nhân viên sân bay Trichy đã phát hiện ra sự cố và lập tức liên lạc với phi công. Được biết, vụ va chạm trên khiến một bức tường tại sân bay Trichy bị sập một phần (xem chi tiết).


Từ tỉnh Tiền Giang đến thành phố Cà Mau và tới thẳng nhà bạn trai để gặp mặt nhưng bị cha mẹ Năng ngăn cản, T từ chối về nhà và đòi tự tử. Cha mẹ T đến gọi T về cũng không được nên trình báo cơ quan chức năng can thiệp. Tại cơ quan chức năng, cả hai thừa nhận cả hai đã yêu nhau và trong thời gian T ở gia đình Năng (từ ngày 24- 27/11/2014), đã quan hệ tình dục nhiều lần. Ngày 4/12/2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Minh Năng vào ngày 19/12/2014 (xem chi tiết).


Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an thành phố Long Xuyên vừa khống chế thành công Lê Chí Dũng (SN 1982, trú khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa) có biểu hiện nghi ngáo đá dùng dao đe dọa chém người xung quanh. Trước đó, Dũn dùng bình gas và mắc điện 220v xung quanh vách nhà cố thủ không cho ai tiếp cận. Rồi Dũng dùng xăng đốt nhà nhưng được sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Cảnh sát 113 ập vào khống chế, tước hung khí trên tay đối tượng và dập tắt đám cháy không để cháy lan (xem chi tiết).

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG