Bản tin 20H: Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 120 lãnh đạo các công ty

Binh sĩ đặc nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ được tăng cường an ninh tại Quảng trường Taksim ở Istanbul ngày 21/7. Ảnh: EPA/TTXVN
Binh sĩ đặc nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ được tăng cường an ninh tại Quảng trường Taksim ở Istanbul ngày 21/7. Ảnh: EPA/TTXVN
TPO - Ngày 16/8, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã cùng lúc khám xét 44 công ty có trụ sở tại Istanbul và phát lệnh bắt giữ đối với 120 lãnh đạo các công ty.

Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn Trung ương cho biết, trong khi một áp thấp nhiệt đới đang tiến gần bờ các tỉnh miền Bắc, thì trên biển Đông tiếp tục xuất hiện thêm áp thấp được dự báo khả năng mạnh lên thành bão đang di chuyển về hướng nước ta. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-9. Biển động. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển Bắc Bộ có mưa dông, kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. (Xem chi tiết)


Bà Đinh Thị Lan (64 tuổi, chủ căn nhà 39/6 Đỗ Quang Đẫu), phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM cho biết, khoảng 14h chiều nay 16/8, bà đang nằm xem tivi ở tầng trệt thì giật mình nghe tiếng động lớn phát ra từ trên lầu rồi căn nhà rung lắc dữ dội. Bà Lan hốt hoảng tháo chạy ra ngoài đường vì sợ nhà sập, một lúc sau, bà cùng các thành viên khác lên tầng trên căn nhà kiểm tra thì hoảng hồn khi một khối bê tông lớn nặng hàng tấn từ trên cao rơi xuống đè sập mái tôn. Khối bê tông rơi xuống nhà bà Lan được xác định là từ căn nhà 4 tầng đang thi công sửa chữa ở bên cạnh. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h ngày 16/8, chiếc Range Rover màu đen lưu thông trên phố Thuỵ Khuê (Tây Hồ, Hà Nội), tới trước số nhà 201 bất ngờ lao sang làn đường đối diện va chạm với một bà cụ lái xe đạp và cô gái điều khiển chiếc xe máy di chuyển chiều ngược lại. Cùng lúc, chiếc Suzuki đi phía sau không kịp phản ứng tông trúng chiếc Range Rover khiến xế hộp này cán qua người cô gái. Va chạm khiến nạn nhân kẹt dưới gầm xế hộp thất thanh kêu cứu. Ngay lập tức, hơn 10 người dân cùng tài xế nâng đầu xế hộp giải cứu cô gái. Người này bị thương nặng được đưa vào viện cấp cứu sau đó. (Xem chi tiết)


Về việc người dân sống xung quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) phản ánh Công ty TNHH MTV dịch vụ môi trường Ánh Dương chôn chất thải nghi độc hại. Đại tá Trần Thanh Nhơn, trưởng phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Đà Nẵng xác nhận thông tin trên. Đại tá cho hay: “Công ty TNHH MTV dịch vụ môi trường Ánh Dương có giấy phép xử lý chất thải công nghiệp. Tuy nhiên, công ty Ánh Dương không được phép chôn lấp rác trong khuôn viên. Hiện tại, cơ quan chức năng đã lấy 3 mẫu chất thải đưa đi kiểm tra xem có phải là chất độc hại không. 10 ngày sau sẽ có kết quả, nếu phát hiện sai phạm ở đâu sẽ xử lý tới đó”. (Xem chi tiết)


Máy bay ném bom Tu-22M3 và cường kích – ném bom Su-34 của Nga đã lần đầu thực hiện cất cánh từ sân bay Hamadan của Iran để tấn công khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) ở Syria. Cuộc không kích của máy bay Nga đã phá hủy 5 kho chứa lớn vũ khí, đạn dược, nhiên liệu và dầu nhờn của khủng bố cùng một số trại huấn luyện chiến binh trong khu định cư Serakab, Al-Bab, Aleppo và Deir ez-Zor, 3 trạm kiểm soát ở các khu vực thành phố Jafri và Deir ez —Zor. (Xem chi tiết)


Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 16/8 cho hay các vụ không kích vào hai quận do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở thành phố Aleppo của Syria đã làm 19 dân thường, trong đó có 3 trẻ em, thiệt mạng. Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman cho biết hoạt động không kích nêu trên do các máy bay của Nga hoặc chính quyền Syria thực hiện. Theo ông, những vụ không kích này còn làm hàng chục người bị thương, trong đó có một số người trong tình trạng nguy kịch.


Phía Iran hài lòng với tiến độ của Nga trong việc hoàn thành hợp đồng cung cấp các tổ hợp tên lửa S-300. Đây là tuyên bố của ông Hossein Naghavi Hosseini - đại diện chính thức Ủy ban An ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran. Theo lời ông, lô tên lửa lớn đã được gửi đến Iran, một số hệ thống đã được cài đặt ở vị trí triển khai thường xuyên, việc đào tạo các quân nhân cần thiết đang được tiến hành. Nghị sĩ Iran cũng bày tỏ hy vọng rằng hợp đồng sẽ được thực hiện đầy đủ trước khi kết thúc năm 2016.


Sau khi Lầu Năm Góc quyết định cho phép phụ nữ tham gia các vị trí chiến đấu trực tiếp, quân chủng thủy quân lục chiến của Mỹ bắt đầu “sục sạo” các trường trung học để tìm kiếm các nữ sinh bổ sung cho lực lượng của họ. Hiện thủy quân lục chiến Mỹ có khoảng 184.200 quân nhân, trong đó phụ nữ chỉ chiếm 7-8%. Tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ tướng Robert Neller cho biết họ đang hy vọng thay đổi thực tế này. Ông Neller nói rằng mục tiêu họ hướng tới là phụ nữ chiếm 10% lực lượng lính thủy đánh bộ. (Xem chi tiết)


Ngày 16/8, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã cùng lúc khám xét 44 công ty có trụ sở tại Istanbul và phát lệnh bắt giữ đối với 120 lãnh đạo các công ty. Đây là một phần trong chiến dịch điều tra trên diện rộng nhằm truy quét các đối tượng tình nghi ủng hộ cuộc đảo chính quân sự bất thành hồi tháng 7 vừa qua.

MỚI - NÓNG