Bản tin 20H: Thêm cô dâu Việt bị sát hại tại Hàn Quốc

Lễ an táng chị Đỗ Thị Mỹ Tiên tại Hàn Quốc. (Ảnh do Cộng tác viên trong Cộng đồng người Việt tại khu vực Chonlanam-do cung cấp)
Lễ an táng chị Đỗ Thị Mỹ Tiên tại Hàn Quốc. (Ảnh do Cộng tác viên trong Cộng đồng người Việt tại khu vực Chonlanam-do cung cấp)
TPO - Ngày 29/7, cảnh sát địa phương Hàn Quốc đã phát hiện thi thể một cô dâu người Việt dưới một thung lũng trong khu vực. Nạn nhân đã bị sát hại khoảng 5 ngày trước, sau đó bị hung thủ đẩy xuống núi cùng với chiếc xe máy nhằm tạo hiện trường giả là một vụ tai nạn.

Chiều 29/7, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s thông báo đã nâng một bậc xếp hạng tín nhiệm đối với trái phiếu của Chính phủ của Việt Nam, từ mức B2 lên mức B1 và mức triển vọng được đánh giá là ổn định. Giải thích cho việc nâng bậc tín nhiệm của Việt Nam, Moody’s cho biết, do kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định kể từ năm 2012. (Xem chi tiết)


Ngày 29/7, cảnh sát địa phương Hàn Quốc đã phát hiện thi thể một cô dâu người Việt dưới một thung lũng trong khu vực. Thông tin ban đầu cho biết nạn nhân là chị Đỗ Thị Mỹ Tiên (sinh năm 1987 tại Tây Ninh) lấy chồng Hàn Quốc từ năm 2004. Hiện chị Tiên đã nhập quốc tịch Hàn Quốc và có một con trai 8 tuổi. Chị Tiên đã bị sát hại khoảng 5 ngày trước, sau đó bị hung thủ đẩy xuống núi cùng với chiếc xe máy nhằm tạo hiện trường giả là một vụ tai nạn.


Được đầu tư xây dựng với số vốn gần 10,2 tỷ đồng theo chương trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tuy nhiên, nhà máy nước sạch ở xã Xuân Dương (Thanh Oai, Hà Nội) lại đang “dở sống dở chết”. Nguồn nước từ nhà máy này được người dân phản ánh là quá bẩn so với quy định. Bằng chứng là một miếng thịt lợn sau khi luộc vẫn còn nguyên màu hồng. (Xem chi tiết)


Công tác điều tra vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines ở miền Đông Ukraine đã chính thức bị tạm dừng do giao tranh dữ dội gần hiện trường vụ thảm họa. Quân đội chính phủ Ukraine đã mở những đợt tấn công lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát khu vực hiện đang do lực lượng ly khai kiểm soát. Chiến sự leo thang đã buộc người dân ở thị trấn Shakhtarsk, chỉ cách hiện trường vụ máy bay rơi khoảng 30km, phải đi sơ tán. (Xem chi tiết)


Ukraine công bố thông tin phân tích dữ liệu hộp đen MH17, cho rằng máy bay bị bắn hạ bởi các mảnh đạn từ tên lửa, trong khi Hà Lan nói việc làm này là quá vội vã, còn Nga chỉ trích đây là hành động vi phạm nguyên tắc cơ bản của một cuộc điều tra. Hiện dữ liệu từ các hộp đen của phi cơ gặp nạn đang được giải mã ở Anh, sau khi phiến quân miền đông Ukraine bàn giao chúng cho quan chức Malaysia. (Xem chi tiết)


Việc bắn hạ chiếc máy bay MH17 thuộc hãng hàng không Malaysia ở miền Đông Ukraine có thể cấu thành "tội ác chiến tranh". Đây là tuyên bố của một quan chức cấp cao của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Cao ủy cũng nói rằng, cần phải có một cuộc điều tra nhanh chóng, độc lập, khách quan và hiệu quả về vụ máy bay rơi này. (Xem chi tiết)


Ngày 29/7, một kẻ bí ẩn đã thông báo đặt bom hẹn giờ ở sân bay Domodedovo, Moskva, Nga. Cảnh sát đang tiến hành hoạt động xác định danh tính kẻ tung tin và bắt giữ hắn. Cảnh sát đang tiến hành theo dõi khu vực sân bay.


Bộ ngoại giao Nga ngày 29/7 ra tuyên bố sau khi Nhật Bản công bố gói trừng phạt mới chống lại Moskva liên quan đến tình hình tại Ukraine. Theo đó, các biện pháp trừng phạt Nga của Nhật Bản sẽ làm tổn hại đến quan hệ giữa hai nước và kéo lùi lại mối quan hệ đang phát triển hiện nay.


Ngày 29/7, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã quyết định điều tra ông Chu Vĩnh Khang, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị kiêm Bí thư Ủy ban Chính trị-Pháp luật Trung ương, nguyên Bộ trưởng Công an, vì bị nghi "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng". Cuộc điều tra sẽ do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương CPC tiến hành.


Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết ngày 29/7 đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter ở Tây Nam Juan Rodriguez Clara thuộc bang Veracruz, miền Đông Mexico. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 95km. Hiện chưa có báo cáo về thương vong cũng như thiệt hại.

MỚI - NÓNG