Bản tin 20H: Thân nhân hành khách MH370 biểu tình tại Malaysia

Thân nhân hành khách trên máy bay mất tích tới Kuala Lumpur vào hôm nay.
Thân nhân hành khách trên máy bay mất tích tới Kuala Lumpur vào hôm nay.
TPO - Việt Nam lãng phí khoảng 2 tỷ USD tiền phân bón mỗi năm, 50 thân nhân hành khách Trung Quốc trên chuyến bay mất tích tới Kuala Lumpur biểu tình, Crimea chính thức chỉnh giờ Nga.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận định Việt Nam đang gặp thách thức lớn khi lượng vốn ODA chưa giải ngân ngày càng tăng. Hiện còn trên 20,9 tỷ USD vốn ODA chưa giải ngân, trong đó có khoảng 8 tỷ USD là vốn phải giải ngân cho các chương trình, dự án dự kiến hoàn thành năm 2014. (Xem chi tiết)


Ngày 9/1 tại Phú Thọ, trong bữa cơm trưa tại nhà bà nội, Hùng uống rất nhiều rượu và trút hết những nỗi niềm về việc bị mang tiếng… sợ vợ. Ăn xong, anh này lặng lẽ xuống nhà lấy chai thuốc sâu ra uống. Dù được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng do bị ngộ độc quá nặng, Hùng đã không qua khỏi.


Cùng với rủi ro hàng giả, kém chất lượng, việc sử dụng phân bón tại Việt Nam được các chuyên gia đánh giá là còn nhiều lãng phí. Theo nghiên cứu của Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, hiệu suất sử dụng phân bón chỉ đạt trung bình 45-50% với phân đạm, 25-35% với lân, 60% với kali, lãng phí khoảng 2 tỷ USD từ phân bón mỗi năm. (Xem chi tiết)


Trung Quốc đang tính chuyện lập một mạng lưới bao gồm hơn 50 vệ tinh, cho phép nước này có khả năng giám sát toàn bộ thế giới, sau vụ mất tích bí ẩn của chuyến bay MH370. Sự giận dữ đối với cuộc tìm kiếm chuyến bay mất tích MH370 của Malaysia Airlines trong 3 tuần qua đã khiến dự án trên nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ giới chức tại Bắc Kinh.


Hôm nay 30/3, khoảng 50 thân nhân hành khách Trung Quốc mất tích trên chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines đã tới Kuala Lumpur. Gần như ngay sau khi về tới khách sạn họ đã biểu tình, cáo buộc các quan chức Malaysia che giấu sự thật.


Bất bình vì bị Trung Quốc công kích thậm tệ trong vụ MH370, sau một thời gian dài im lặng, Malaysia bắt đầu phản đòn mạnh mẽ, bất chấp nhu cầu quan hệ kinh tế. Bộ trưởng Bộ Giao thông Hishammuddin Hussein kêu gọi các gia đình Trung Hoa có thân nhân mất tích phải hiểu rằng người Malaysia cũng đớn đau, cũng mất mát người thân yêu.


Vào đêm thứ Bảy vừa qua giờ địa phương, cư dân trên bán đảo Crimea đã chuyển kim đồng sớm lên hai giờ trùng với múi giờ Moscow. Trước đó, Crimea và Sevastopol sinh hoạt theo múi giờ phân loại quốc tế ký hiệu UTC+2, có đổi giờ theo mùa ấm và mùa lạnh. (Xem chi tiết)


Biệt danh “Tàu sân bay không thể chìm" đã phần nào nói lên ý nghĩa quan trọng về mặt quân sự của Crimea ở Biển Đen. Việc bán đảo này về Nga mở ra cơ hội phục sinh mạnh mẽ cho Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga trên nhiều phương diện. (Xem chi tiết)


Nhà cựu vô địch quyền Anh Vitaly Klitschko vừa rút khỏi cuộc đua giành chức tổng thống Ukraine và chuyển sang hậu thuẫn cho đối thủ là tỉ phú Petro Poroshenko. Sự rút lui này khiến cuộc đua vào chiếc “ghế nóng” ở Ukraine diễn ra vào ngày 25-5 trở thành cuộc đấu tay đôi giữa vị tỉ phú được mệnh danh là “ông hoàng Chocolate” Poroshenko và “nữ hoàng khí đốt” Yulia Tymoshenko.


Phần Lan đã hủy bỏ hợp đồng mua các tổ hợp tên lửa chiến thuật ATACMS của Mỹ với tổng trị giá 100 triệu euro, theo hãng truyền hình Yle (Phần Lan) đưa tin vào hôm qua. Đại diện Bộ Quốc phòng Phần Lan noi dự án hợp đồng bị đóng băng vì lý do tài chính, các tổ hợp quá đắt và là những hệ thống phòng thủ đã lỗi thời. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG