Bản tin 20H: Tai nạn đường sắt, gần 150 người chết và bị thương

Nhân viên cứu hộ hỗ trợ người bị thương tại hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa ở Tekirdag, tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/7. (Ảnh: EPA/TTXVN)
Nhân viên cứu hộ hỗ trợ người bị thương tại hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa ở Tekirdag, tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/7. (Ảnh: EPA/TTXVN)
TPO - Những cơn mưa lớn đã làm đất lở tràn lên đường ray có thể là nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Đặng Việt Dũng quay lại làm Phó chủ tịch UBND Đà Nẵng. Chiều ngày 9/7, kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX đã tiến hành công tác nhân sự HĐND, tiến hành bầu chức danh Phó chủ tịch HĐND thành phố, Phó chủ tịch UBND thành phố, miễn nhiệm chức danh miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kinh tế, Ngân sách HĐND TP; miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó các đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng đã biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín bầu ông Đặng Việt Dũng (Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo) làm Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kết quả, 44/48 đại biểu HĐND thành phố (tương đương 96,7%) đã đồng ý tán thành bầu ông Dũng vào chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Kết quả này sẽ được Đà Nẵng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. (XEM CHI TIẾT)


Bắt được tài xế gây tai nạn làm 2 mẹ con tử vong trên cầu Cầu Thơ. Theo đó, vào lúc 10 giờ 30 phút sáng nay, chị Đỗ Thị Trúc Phương (29 tuổi, ngụ xã Hoà Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe máy mang BKS 66C1 – 277.98 chở theo con gái là Nguyễn Thị Bảo Quyên (10 tuổi) và Nguyễn Thành Hiếu (5 tuổi) đi hướng từ Vĩnh Long về Cần Thơ. Khi đến dốc cầu Cần Thơ, thuộc khu vực I, phường Hưng Phú, quận Cái Răng thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải chạy cùng chiều. Hậu quả làm chị Phương và cháu Quyên tử vong tại chỗ. Cháu Hiếu bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nhi đồng TP. Cần Thơ. Qua công tác nắm tình hình và tin báo tố giác tội phạm của người dân xác định được xe gây tai nạn mang BKS 67C – 017.82 do Lê Thái Châu (28 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) điều khiển cùng phụ xe là Nguyễn Chí Linh (28 tuổi, ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau). (XEM CHI TIẾT)


Máy bay chậm giờ vì va phải chim. Trưa 9/7, một máy bay Airbus A320s của Jetstar Pacific từ TPHCM đi Đồng Hới, sau khi hạ cánh thì phi công phát hiện có chim va vào máy bay. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối theo quy chuẩn hàng không, máy bay phải ở lại chờ kiểm tra trước khi có thể thực hiện chuyến bay tiếp theo. Theo lịch trình, chuyến bay BL350 từ TPHCM đi Đồng Hới hạ cánh đúng giờ lúc 13h10, sau đó máy bay này sẽ tiếp tục đón khách từ Đồng Hới đi TPHCM, dự kiến cất cánh lúc 13h50. Dự kiến sau khi kiểm tra, máy bay sẽ thực hiện chuyến bay BL351 từ Đồng Hới đi TPHCM vào lúc 18h cùng ngày. Trong thời gian chờ đợi, hành khách được hãng phục vụ ăn uống theo quy định, kèm bồi thường thiện chí 300 nghìn đồng/hành khách. (XEM CHI TIẾT)


4 cán bộ thi hành án bị thương khi tiêu hủy pháo. Ngày 9/7, Công an tỉnh Bình Dương đã có thông tin chính thức liên quan đến việc 4 cán bộ thi hành án bị thương sau khi thực hiện việc tiêu hủy số pháo là tang vật thu giữ trước đó. Sáng ngày 6/7, trong khi thực hiện nhiệm vụ tiêu hủy thì một số lượng nhỏ pháo phát nổ khiến 4 cán bộ gốm: P.M.C (chấp hành viên); P.X.T (thủ kho); T.T.K.Q (thư ký chi cục thi hành án dân sự tỉnh) và N.N.A (cán bộ công an huyện Dầu Tiếng) bị thương phải nhập viện. Được biết, hiện cả 4 cán bộ bị thương đã xuất viện và tình trạng sức khỏe đã ổn định.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu các Bí thư, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã hoãn các chuyến đi công tác nước ngoài để duy trì nhân lực trực lãnh đạo từ nay đến hết tháng 7/2018. Theo bà Hằng, 6 tháng cuối năm 2018, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá, đòi hỏi công tác nội chính và phòng chống tham nhũng của thành phố phải tiếp tục đổi mới, bài bản, nghiêm minh, nắm chắc tình hình. (XEM CHI TIẾT)


Thái Lan nối lại chiến dịch giải cứu đội bóng Lợn Hoang. Tờ CNN dẫn lời một quan chức Hải quân Thái Lan cho biết đội thợ lặn đã trở lại hang Tham Luang (tỉnh Chiang Rai) để nối lại chiến dịch giải cứu các thành viên đội bóng còn mắc kẹt. "Họ đã vào hang và chiến dịch hiện đang được tiến hành", quan chức này cho biết. Cùng lúc đó, tờ The Guardian đưa tin chiến dịch giải cứu đã được nối lại lúc 11h sáng nay, 9/7. (XEM CHI TIẾT)


Tai nạn đường sắt thảm khốc, gần 150 chết và bị thương. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/7 thông báo 24 người đã thiệt mạng và 124 người bị thương khi một con tàu bị trật khỏi đường ray sau mưa lớn gây lở đất ở Tây Bắc nước này. Đây là thảm họa đường sắt nghiêm trọng nhất tại nước này trong hơn 14 năm qua. Đài truyền hình TRT Haber dẫn lời Bộ trưởng Y tế Ahmet Demircan cho biết vụ việc xảy ra ngày 8/7. Con tàu chở 362 hành khách từ Corlu, một thị trấn thuộc tỉnh Tekirdag, đang trên đường đến thành phố Istanbul cách đó 120km. Bộ trưởng Giao thông Ahmet Arslan cho biết những cơn mưa lớn đã làm đất lở tràn lên đường ray có thể là nguyên nhân vụ tai nạn.


Phát hiện chuyên cơ của ông Kim Jong-un tại Vladivostok của Nga. Yonhap đưa tin ngày 9/7, một máy bay được cho là chuyên cơ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã được phát hiện ở thành phố cảng Vladivostok của Nga, làm dấy lên suy đoán rằng công tác chuẩn bị cho chuyến thăm Nga của ông Kim Jong-un trong tương lai gần đang diễn ra. Theo trang web Flightradar24, chuyên cơ Chammae-1 của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã hạ cánh tại một sân bay ở Vladivostok vào sáng cùng ngày và khoảng 3 giờ đồng hồ sau đó đã cất cánh trở về Bình Nhưỡng. Hiện chưa rõ liệu nhà lãnh đạo Triều Tiên có ở trên máy bay này hay không.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".