Bản tin 20H: Rơi trực thăng an ninh Nga, ít nhất 5 người chết

Một trực thăng Mi-8 của Nga. Ảnh: BBC.
Một trực thăng Mi-8 của Nga. Ảnh: BBC.
TPO - Ít nhất 5 người thiệt mạng sau khi một máy bay trực thăng của lực lượng biên phòng Nga rơi tại khu vực phía nam Chechnya hôm nay (7/3).
Liên quan đến việc cô giáo B.T.T.N., giáo viên lớp 4/3, trường Tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) quỳ gối xin lỗi phụ huynh học sinh, chiều 7/3, ông Trần văn Tươi, Chủ tịch huyện Bến Lức cho biết, huyện đã thành lập tổ thanh tra và đang khẩn trương tiến hành xác minh sự việc, đặc biệt là phụ huynh Võ Hòa Thuận và ông Huỳnh Công Sơn, hiệu trưởng trương tiểu học Bình Chánh. Ông Tươi cho biết, ông Võ Ngọc Thuận - hiện đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ ấp 6, xã Nhựt Chánh, một trong những người tham gia cùng một số phụ huynh khác gây áp lực khiến cô giáo N phải chấp nhận quỳ gối để xin lỗi, đã có hành động nhận thiếu xót và các bên liên quan chấp nhận xin lỗi nhau. Ngoài ra, theo nhiều người, hành động ông Huỳnh Công Sơn bỏ ra ngoài, không bảo vệ giáo viên của mình cũng đáng lên án và cần làm rõ trách nhiệm. (Xem chi tiết)


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, chiều tối nay (7/3), bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc. Đến tối và đêm nay ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Bắc bộ và Bắc Trung bộ; sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm nay ở Bắc bộ có mưa rào và dông. Từ gần sáng và ngày mai (8/03) ở Bắc và Trung Trung bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. . Từ đêm nay, ở các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. (Xem chi tiết)


Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore ở chu kỳ gần đây khoảng 73,7 USD một thùng, tăng 2% so với chu kỳ trước đó (72 USD một thùng). Vì vậy, trong kỳ điều chỉnh mới vào ngày mai (8/3), giá xăng có thể tăng nhẹ. (Xem chi tiết)


Chiều 7/3, một người đàn ông khoảng 55 tuổi đang đi trên vỉa hè đường Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM thì bất ngờ cầm can xăng đổ lên người rồi châm lửa đốt khiến nhiều người dân đi đường hoảng hồn dùng bình cứu hỏa dập lửa. Khi ngọn lửa được dập tắt, quần áo trên người đàn ông đã cháy xém. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng. Được biết, nạn nhân làm việc tại một tiệm bách hóa trên địa bàn. (Xem chi tiết)


Trưa 7/3, công nhân làm việc tại cơ sở phế liệu thuộc ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TPHCM phát hiện ngọn lửa bùng phát từ khu vực chứa mút xốp. Lúc này, hàng chục người huy động bình chữa cháy mini và nguồn nước tại chỗ chạy đến tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bao phủ cơ sở phế liệu và cháy lan sang một số cơ sở khác ở xung quanh. Nhận tin báo, lực lượng PCCC TPHCM điều động các đơn vị lân cận như PCCC huyện Bình Chánh, quận Bình Tân và quận Tân Phú, điều động 23 chữa cháy cùng gần 200 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Khoảng 2 tiếng sau, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, cơ sở phế liệu bị thiêu rụi, mái tôn đổ sập, một số nhà dân, cơ sở khác xung quanh cũng bị cháy sém. (Xem chi tiết)

Do mâu thuẫn, Dương Kim Minh (39 tuổi, trú xã Thái Bình, huyện Đình Lập, Lạng Sơn) đã nổ súng và dùng dao chém Dương Kim Chi (34 tuổi, trú cùng xã) và con trai 11 tuổi tới chết. Nghi phạm này vừa được tìm thấy đã tử vong tại khe Lân Khinh, xã Tân Vân, huyện Bình Gia (Lạng Sơn) - cách hiện trường khoảng 150 km, trong tư thế treo cổ. (Xem chi tiết)

Muốn giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt, ngăn chặn sự đe dọa sử dụng vũ lực của Mỹ và tạo lợi thế trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 là những gì mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un toan tính khi tuyên bố sẵn sàng đối thoại thẳng thắn với Mỹ trong vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. (Xem chi tiết)

Ít nhất 5 người thiệt mạng sau khi một máy bay trực thăng của lực lượng biên phòng Nga rơi tại khu vực phía nam Chechnya hôm nay 7/3, BBC dẫn tin truyền thông địa phương cho biết. Sputnik dẫn nguồn tin thực thi pháp luật cho biết, trực thăng gặp nạn là một chiếc Mi-8 của Lực lượng biên phòng Nga. Một số nguồn tin trước đó nói rằng, ít nhất 7 người trong tổng số 9 người trên trực thăng thiệt mạng. Trực thăng gặp sự cố trong lúc hạ cánh khiến nó rơi xuống hẻm núi. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn, nhưng một số nguồn thạo tin nói rằng thời tiết xấu có thể là nguyên nhân. Vụ tai nạn xảy ra chỉ một ngày sau khi một máy bay vận tải quân sự An-26 của Nga rơi ở Syria khiến toàn bộ 39 người trên khoang thiệt mạng. Theo đánh giá ban đầu, chiếc máy bay rơi do trục trặc kỹ thuật.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 7/3 cho biết Chính phủ Syria đã điều quân tăng viện để tham chiến ở Đông Ghouta, qua đó tăng cường các nỗ lực nhằm đánh bại phiến quân tại thành trì cuối cùng của chúng ở khu vực gần thủ đô Damascus này.
SOHR cho biết ít nhất 700 tay súng cùng với các dân quân thân Chính phủ Syria đã tới những mặt trận ở Đông Ghouta. Trong những ngày qua, các lực lượng của chính phủ đã giành lại khoảng 45% lãnh thổ của khu vực này.

Ngày 7/3, Cục Phòng vệ Okinawa thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cho biết một máy bay chiến đấu F15 thuộc căn cứ Kadena của lực lượng Mỹ, đóng tại tỉnh Okinawa trong quá trình bay hôm 27/2 đã làm rơi một chiếc ăngten dài 38cm và nặng 1,4kg. Hiện vẫn chưa rõ địa điểm chiếc ăngten rơi và nguyên nhân xảy ra sự cố. Theo quy định, quân đội Mỹ phải thông báo vụ việc cho phía Nhật Bản nhưng phía Mỹ đã không thông báo thông tin này.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.