Bản tin 20H: Philippines dội tên lửa tiêu diệt phiến quân ở Marawi

Quân đội Philippines lần đầu tiên dùng hỏa lực hạng nặng để đối phó phiến quân Maute ở Marawi. Ảnh: Reuters.
Quân đội Philippines lần đầu tiên dùng hỏa lực hạng nặng để đối phó phiến quân Maute ở Marawi. Ảnh: Reuters.
TPO - Reuters đưa tin ngày 27/5, các máy bay trực thăng của các lực lượng có vũ trang Philippines đã nã các tên lửa dẫn đường nhằm vào các vị trí của phiến quân Hồi giáo, trong nỗ lực hoàn tất chiến dịch truy quét tại thành phố miền Nam Marawi vốn được tiến hành trong suốt 5 ngày qua.  
Ông Vương Trinh Quốc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai vừa phát ngôn với báo chí cho biết,  thời gian qua, một số phương tiện thông tin đại chúng đưa thông tin về việc khu đất biệt thự tại phường Kim Tân, TP Lào Cai (gồm 6 căn biệt thự) vốn được quy hoạch để làm công viên là chưa chính xác. Theo các văn bản của tỉnh Lào Cai đang lưu trữ, khu đất xây dựng các căn biệt thự trên từ năm 2004 đã được quy hoạch để làm đất ở và được đấu giá theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)

Khoảng 12h trưa 27/5, người dân và du khách đi thăm thú cảnh tại bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng) dịp cuối tuần đã bất ngờ khi bắt gặp Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ăn mặc giản dị, khoác balo lặng lẽ đi thị sát bán đảo này. Anh Trần Văn Vỹ, Giám đốc Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt xanh, người dẫn đường cho Phó thủ tướng cho biết: Phó thủ tướng đã vào kiểm tra khu vực 40 nền móng biệt thự không phép ở bán đảo Sơn Trà. Sau đó, Phó thủ tướng qua khu vực Suối Ôm ngắm Vọoc, rồi qua khu vực Hố Sâu, khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort. Tại mỗi điểm, Phó thủ tướng đều dừng lại và giở bản đồ mang theo để đối chiếu. (Xem chi tiết)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, hồi 13h chiều nay (27/5), vùng áp thấp ngay trên khu vực phía Nam quần đảo Hoàng Sa. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm. Vùng áp thấp đang gây mưa giông cho vùng biển phía Nam đồng thời khiến các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa lớn vào chiều tối và đêm. (Xem chi tiết)

Khoảng 15h35 chiều nay (27/5), một bé trai bị rơi từ tầng 17 chung cư New Skyline (Văn Quán, Hà Nội) xuống đất và tử vong ngay sau đó. Nạn nhân là cháu Đỗ Tuấn D. (5 tuổi) sinh sống tại một căn hộ trên tầng 17. Gia đình cháu vừa chuyển đến ở gần một tháng nay, thời điểm xảy ra việc chỉ có mẹ cháu bé ở nhà. (Xem chi tiết)

Khoảng 15h chiều 27/5, nhiều người dân phát hiện khói kèm theo lửa bốc lên nghi ngút từ căn nhà trong hẻm 511 Trường Chinh (phường 14, quận Tân Bình, TPHCM) nên truy hô ứng cứu. Lúc này trong căn nhà có 1 cụ bà khoảng 80 tuổi cùng 1 người phụ nữ. Nghe tiếng hô hoáng cháy, 2 người cố gắng dìu nhau thoát ra ngoài. Người dân xung quanh dùng bình chữa cháy mini cùng xông vào dập lửa. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 11 điều 6 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, khống chế ngọn lửa ngay sau đó. Tại hiện trường, nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi.
Qua khảo sát tình hình khai thác cát trên thượng nguồn Sông Đồng Nai, ngày 26/5 tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất tạm ngưng 13 dự án khai thác cát trên sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh (thuộc các huyện: Nam Cát Tiên, Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) và Tân Phú, tỉnh Đồng Nai). Tất cả các dự án khai thác cát này này đều do tỉnh Lâm Đồng cấp phép. Trước đó tỉnh Đồng Nai đã ngưng 2 dự án khai thác cát trên đoạn sông này. (Xem chi tiết)

Đang chơi ở sân tenis, anh Vi Quốc H (SN 1986, trú đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn) bị một nhóm người dùng súng bắn 3 phát đạn bi vào góc mắt, cằm và tay rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn trong kinh doanh hiệu cầm đồ trên địa bàn. (Xem chi tiết)


Một vụ tấn công tự sát đã giết chết ít nhất 18 người và làm 6 người khác bị thương ở tỉnh Khost của Afghanistan vào ngày đầu tiên của lễ ăn chay Ramadan.  Reuters dẫn lời quan chức địa phương cho biết, kẻ tấn công đã kích hoạt một quả bom xe ở gần sân bóng đá, bên cạnh căn cứ quân sự ở phía đông tỉnh Khost vào ngày thứ Bảy (27/5). (Xem chi tiết)


Ngày 27/5, các máy bay trực thăng của các lực lượng có vũ trang Philippines đã nã các tên lửa dẫn đường nhằm vào các vị trí của phiến quân Hồi giáo, trong nỗ lực hoàn tất chiến dịch truy quét tại thành phố miền Nam Marawi vốn được tiến hành trong suốt 5 ngày qua. Việc lần đầu tiên sử dụng hỏa lực mạnh được tiến hành giữa lúc nhiều thông tin đáng tin cậy cho biết vị trí của đối tượng được cho là tên Isnilon Hapilon, một trong những nghi can khủng bố bị truy lùng gắt gao nhất châu Á, đã được xác định chính xác trong thành phố.


Reuters đưa tin hãng tin Sky News ngày 27/5 dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết 2 chiến đấu cơ của Anh vừa được điều động từ một căn cứ Không quân Hoàng gia tại Scotland theo một sứ mệnh có tên là "Phản ứng nhanh" khẩn cấp. Bộ Quốc phòng Anh hiện chưa đưa ra bình luận gì về sự việc này. Trong khi đó, tờ The Daily Mail của Anh cho biết những chiến đấu cơ này được cho là đang phản ứng lại một máy bay của Nga bay gần bờ biển của Anh.
MỚI - NÓNG