Bản tin 20H: Pháp tài trợ 85 triệu euro cho tuyến đường sắt đô thị Hà Nội

Hệ thống trụ cầu đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Hệ thống trụ cầu đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
TPO - Ngày 12/12, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh và Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Jean-Noël Poirier đã ký Nghị định thư tài chính tài trợ 85 triệu euro, từ Quỹ Dự trữ các nước Mới nổi (RPE) của Chính phủ Pháp, cho tuyến đường sắt đô thị thí điểm – tuyến số 3 của thành phố Hà Nội.

Ngày 12/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Hà Nội đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1982, ở Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội để điều tra làm rõ về hành vi buôn bán hàng cấm. Tổ công tác phát hiện 1.930 bao thuốc lá điếu ngoại khi kiểm tra xe máy đối tượng, có giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, thu giữ thêm 1.000 bao thuốc lá ngoại khác tại nhà đối tượng. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 12/12, tổ công tác Đại đội 7 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội chốt chặn ở đường Lý Thái Tổ (đoạn gần Cung thiếu nhi, quận Hoàn Kiếm), phòng chống đua xe trái phép, phát hiện một đoàn xe máy chạy tốc độ cao đã ra ngăn chặn. Thấy cảnh sát, nhóm thanh niên chủ động tách tốp, một số chạy ngược chiều tìm cách thoát thân. Hai cảnh sát cơ động ra ngăn chặn, bị chiếc xe phóng tốc độ cao tông thẳng vào người làm một chiến sỹ gãy chân. (Xem chi tiết)


Ngày 12/12, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh và Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Jean-Noël Poirier đã ký Nghị định thư tài chính tài trợ 85 triệu euro, từ Quỹ Dự trữ các nước Mới nổi (RPE) của Chính phủ Pháp, cho tuyến đường sắt đô thị thí điểm – tuyến số 3 của thành phố Hà Nội. Nghị định thư mới này bổ sung vào nguồn vốn RPE 250 triệu euro đã ký kết, trong bối cảnh dự án đang bước vào giai đoạn thi công tích cực.


Hai chiếc tiêm kích hiện đại Su-30MK2 đầu tiên trong hợp đồng 12 chiếc đặt mua năm 2013 đã về Đà Nẵng, Việt Nam ngày 6/12 qua. Hai chiếc tiêm kích có khả năng tác chiến trên biển này có số hiệu đuôi là 8583 và 8584, thuộc lô sản xuất thứ 88, sản xuất tại Nhà máy của tập đoàn Sukhoi ở thành phố Komsomolsk trên sông Amur. Đây là 2 chiếc đầu tiên của lô hàng 12 chiếc mà Không quân Việt Nam đặt mua với tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport theo hợp đồng ký hồi tháng 8/2013. Trị giá hợp đồng này là 600 triệu USD. (Xem chi tiết)


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong chuyến thăm chính thức tới Australia ngày 12/12 cho biết: "Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, máy bay MH17 bị bắn rơi bởi hệ thống tên chống máy bay Buk-M, được Nga chuyển tới vùng Donbass của Ukraine”. Thủ tướng Australia, ông Tony Abbott, cũng cho biết: “Sáng 17/7, máy bay Boeing số hiệu MH-17 bị bắn rơi do sự tác động gián tiếp của Nga”. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak ngày 12/12 cho rằng, không chỉ phía Đông, mà phía Nam Ukraine hiện cũng đang đứng trước mối đe dọa quân sự. Theo Bộ trưởng Stepan Poltorak, Ukraine cần tăng các lực lượng quân đội ở phía Nam nước này, trước mối đe dọa từ Transnistria, một vùng đất ly khai nằm ở phía Đông Moldova, giáp với Ukraine. (Xem chi tiết)


Hãng thông tấn Interfax dẫn nguồn trong ngành công nghiệp không gian vũ trụ Nga cho biết vụ phóng đầu tiên tên lửa đẩy thế hệ mới "Angara-5A" có thể sẽ diễn ra vào ngày 22/12 tới thay vì ngày 25/12 tới như kế hoạch trước đây. Trước đó, ông Vladimir Nesterov, Tổng công trình sư của tên lửa Angara-5A khẳng định với Interfax rằng tên lửa hạng nặng này sẽ được phóng vào ngày 25/12 tới.


Ngày 12/12, một số tay súng chưa rõ danh tính đã tấn công Đại sứ quán Israel tại Hy Lạp, một trong những tòa nhà chính quyền được bảo vệ nghiêm ngặt nhất ở thủ đô Athens. Nhà chức trách phát hiện 15 vỏ đạn găm trên tường. Ngay sau đó, cảnh sát đã cho phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh Đại sứ quán. Hiện chưa có nhóm nào đứng lên nhận trách nhiệm vụ tấn công. Các quan chức Athens đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công, đồng thời khẳng định vụ việc sẽ không  làm ảnh hưởng đến mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp với Israel. (Xem chi tiết)


Ba người chết, ba người bị thương và khoảng 2.800 người phải sơ tán, sau khi hỏa hoạn bùng phát tại một tòa nhà 50 tầng ở bang Texas, Mỹ ngày 12/12. Đám cháy bắt đầu từ một khu để xe dưới tầng hầm của tòa nhà sau đó lan rộng. Vụ hỏa hoạn khiến 3 người chết và 3 người bị thương. Những nạn nhân bị thương nhanh chóng được đưa tới bệnh viện. (Xem chi tiết)


Sau nhiều ngày tranh cãi và mâu thuẫn tới phút chót, tối 11/12, Hạ viện Mỹ, với 219 phiếu thuận và 206 phiếu chống, đã bỏ phiếu thông qua dự luật về chi tiêu ngân sách tài khóa 2015. Dự luật được thông qua vài giờ trước khi kế hoạch chi tiêu tạm thời hết hạn đã giúp cho chính phủ liên bang tránh được nguy cơ một lần nữa phải đóng cửa một bộ phận công sở như đã từng xảy ra cách đây gần hai năm. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG