Bản tin 20H: Ô tô nổ tung, gần 40 người thương vong

Hiện trường vụ đánh bom. (Nguồn: worldbulletin)
Hiện trường vụ đánh bom. (Nguồn: worldbulletin)
TPO - Giới chức an ninh Afghanistan thông báo ngày 10/8, một kẻ đã cho nổ tung xe hơi của hắn khi nhằm vào đoàn xe của các lực lượng nước ngoài tại thủ đô Kabul làm hai trẻ em, một phụ nữ nằm trong số những người thiệt mạng và khoảng 35 người khác bị thương.

Sở Lao động Hà Nội đã yêu cầu 5 trung bảo trợ xã hội của thành phố chuẩn bị điều kiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận trẻ đang được nuôi dưỡng ở chùa Bồ Đề. Theo ông Đặng Văn Bất, Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội Hà Nội, Sở đã yêu cầu các trung tâm bảo trợ xã hội thống kê, rà soát để báo cáo năng lực tiếp nhận các cháu ở chùa Bồ Đề khi có chỉ đạo chính thức của thành phố. (Xem chi tiết)


Khoảng 14h chiều 10/8, tại vườn thực vật Núi Nhạn, phường 1, ở trung tâm TP Tuy Hòa xảy ra một vụ cháy hơn 1.200m2 rừng. Người dân ở khu phố 1 và khu phố 2 cho biết họ nghe một tiếng nổ lớn, sau đó một cột khói lớn bốc lên tại đỉnh núi Nhạn. Sau khi được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Phú Yên nỗ lực khống chế ngọn lửa, đến 15h đám cháy được dập tắt, các khu dân cư xung quanh không bị ảnh hưởng.


Một máy bay hành khách cỡ nhỏ vừa rơi gần sân bay Mehrabad ở ngoại ô thủ đô Tehran của Iran vào sáng nay. Chiếc Antonov An-140 chở 40 hành khách, trong đó có 6 trẻ em, và 8 thành viên phi hành đoàn. 10 nạn nhân sống sót được tìm thấy trong tình trạng bị thương nặng và đang được cấp cứu tại bệnh viện địa phương. Chiếc máy bay gặp nạn thuộc hãng hàng không Sepahan Airlines của Iran, rơi khi đang trên đường tới thành phố Tabas thuộc miền đông. (Xem chi tiết)


Các chuyên gia pháp y Hà Lan vừa nhận dạng được thêm 42 nạn nhân trong thảm họa máy bay MH17 của Malaysia rơi ở miền đông Ukraine, nâng tổng số nạn nhân được nhân dạng lên thành 65 người. 42 nạn nhân khác đã được nhận dạng không qua các phần thi thể được thu thập tại hiện trường vụ rơi máy bay, nơi một chiến dịch nhằm thu hồi các phần thi thể của nạn nhân đã bị tạm ngừng do các vụ gia tranh giữa binh sĩ Ukraine và phe ly khai miền Đông. (Xem chi tiết)


Mức bồi thường của hãng hàng không Malaysia Airlines cho mỗi nạn nhân vụ máy bay MH17 rơi ở Ukraina, vừa được báo giới Hà Lan tiết lộ. Đáng nói đây mới chỉ là mức bồi thường sơ bộ. Hãng hàng không Malaysia Airlines sẽ trao cho người thân của mỗi nạn nhân vụ thảm họa MH17 khoản tiền bồi thường là 50.000 USD. (Xem chi tiết)


Ngày 10/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này sẽ đứng ngoài các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian với Phong trào Hồi giáo Hamas chừng nào Palestine còn nã rocket và đạn cối từ Dải Gaza vào lãnh thổ nước này.


Truyền thông Syria ngày 10/8 đưa tin, Tổng thống Bashar al-Assad đã tái bổ nhiệm ông Wael al-Halaqi là thủ tướng nước này, đồng thời chỉ thị cho ông Halaqi thành lập một nội các mới. Trong khi đó, ông Halaqi từng được bổ nhiệm làm thủ tướng Syria hồi năm 2012 sau khi người tiền nhiệm Riad Hijab chạy khỏi Syria để gia nhập phe đối lập. Tháng 7/2014, ông Assad đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ tổng thống mới của Syria.


Giới chức an ninh Afghanistan thông báo ngày 10/8, một kẻ đánh bom liều chết đã tấn công đoàn xe của các lực lượng nước ngoài tại thủ đô Kabul, làm ít nhất bốn dân thường thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Kẻ tấn công đã cho nổ tung xe của y tại khu vực sầm uất ở phía Tây Kabul. Cảnh sát ra tuyên bố xác nhận hai trẻ em, một phụ nữ nằm trong số những người thiệt mạng trong khi khoảng 35 người khác bị thương.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.