Bản tin 20H: Nữ hành khách bị sàm sỡ trên máy bay khi đang ngủ

Cảnh hành khách đang lên một chuyến bay. Ảnh minh họa: AP.
Cảnh hành khách đang lên một chuyến bay. Ảnh minh họa: AP.
TPO - Nữ hành khách người Mỹ cho biết cô bị người đàn ông ngồi ghế bên cạnh xâm hại tình dục trong lúc cô tranh thủ chợp mắt trên một chuyến bay đêm.
Liên quan đến vụ nổ “kho đạn” khiến 2 người chết cùng nhiều người bị thương xảy ra hôm 3/1 tại thôn Quan Độ xã Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - Nguyễn Tử Quỳnh cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ và hiện chưa có đơn vị nào nhận trách nhiệm về việc này. Theo ông Quỳnh, hiện tại Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ nổ. (Xem chi tiết)

Từ 1/1, thành phố Hà Nội đã áp dụng phí gửi xe. Với cách tính phí theo giờ, mức phí mới tăng nhiều lần so với mức phí cũ. Tính ra để gửi ô tô khi đi làm, một người mất khoảng 300.000 đồng/ngày, gấp gần 3 lần so với mức phí cũ. Việc phí gửi xe tăng gấp nhiều lần khiến nhiều người bỏ ô tô để chọn phương tiện khác để đi làm hoặc đưa xe vào đỗ ở những nơi ngóc ngành, sân chung cư, thậm chí leo lên vỉa hè. (Xem chi tiết)


Phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2017 của Sở Xây dựng Hà Nội, liên quan đến vấn đề lát đá vỉa hè vừa qua đang được dư luận quan tâm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu làm rõ thông tin nghi ngờ có tình trạng “con ông cháu cha” cung cấp vật liệu để hưởng lợi. (Xem chi tiết)


Hôm nay 5/1, có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày 8/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Từ ngày 9/1 đến ngày 14/1 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại; nhiệt độ thấp nhất trong ngày ở vùng đồng bằng phổ biến 10-12 độ, các tỉnh vùng núi từ 8-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. (Xem chi tiết)


Khoảng 9h ngày 5/1, tàu hoả số hiệu SE7 di chuyển trên đường sắt Bắc - Nam. Khi đến km128 thuộc địa phận TP Tam Điệp, Ninh Bình đã xảy ra va chạm với một ô tô tải. Vụ tai nạn khiến ô tô và đầu máy tàu hỏa đều bị hư hỏng nặng nhưng rất may không có thiệt hại về người. Ngoài ra, vụ va chạm đã khiến tuyến đường sắt dừng hoạt động nhiều giờ, đến khoảng 11h30 mới hoạt động trở lại. Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình, nguyên nhân vụ va chạm trên là do xe tải bị mất phanh. (Xem chi tiết)

Trong lúc cãi nhau do để xe máy sai vị trí, ông Phan Văn Quang (70 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) bị bảo vệ chung cư SaiGon Metro Pảk (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) là Nguyễn Mạnh Quân đánh dã man khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau nhiều ngày, hôm nay, Quân mới tới công an phường Trường Thọ (quận Thủ Đức, TPHCM) trình diện, cho lời khai. (Xem chi tiết)

Islamabad cảnh báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump gây nguy hiểm cho hợp tác Mỹ-Pakistan ở Afghanistan, và hứa hẹn đáp trả đến Washington sau khi nước này cắt 255 triệu USD viện trợ an ninh cho Pakistan. (Xem chi tiết)

Theo các nguồn thạo tin về Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) Trung Quốc, nước này đã bắt đầu đóng tàu sân bay thứ 3 với các hệ thống phóng máy bay công nghệ cao tại một xưởng đóng tàu ở Thượng Hải từ năm ngoái. Tất cả các nguồn tin đều cho rằng quá sớm để nói khi nào tàu sân bay thứ ba này của Trung Quốc sẽ được hạ thủy, song Bắc Kinh có kế hoạch sở hữu nhóm tàu sân bay chiến đấu gồm 4 chiếc đi vào hoạt động tới năm 2030. (Xem chi tiết)

Prabhu Ramamoorthy, công dân Ấn Độ 34 tuổi làm quản lý dự án cho một tập đoàn công nghệ, bị cảnh sát liên bang Mỹ bắt giữ sau khi một phụ nữ 22 tuổi tố cáo ông này đã xâm hại cô trên chuyến bay từ Las Vegas đến Detroit của hãng hàng không giá rẻ Spirit vào ngày 3/1, Washington Post đưa tin. Bên công tố cho biết nạn nhân ngồi ở ghế cửa sổ còn ông Ramamoorthy ngồi giữa nạn nhân và vợ. Nữ hành khách trẻ tuổi cho biết cô chợp mắt trên chuyến bay và khi tỉnh lại nhận thấy khóa quần và cúc áo đều bật tung và hành khách nam ngồi cạnh đang giở trò sàm sỡ. Ngay lập tức cô đi xuống phía đuôi máy bay và báo cáo sự việc cho phi hành đoàn.
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.