Bản tin 20H: Nguyên nhân chồng chém chết vợ rồi tự trói mình nhảy sông

TPO - Vụ án mạng thương tâm mới xảy ra này đã khiến hai vợ chồng tử vong bỏ lại hai con nhỏ (5 tuổi và 3 tuổi).
Khoảng 21h đêm ngày 29/11, do ghen tuông, giữa hai vợ chồng Quách Thị Diệu (SN 1994) và Bùi Hữu Trung (SN 1985) ở thông Đức Phù Vân, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống có lời qua, tiếng lại (thời điểm này Trung vừa đi uống rượu về). Trung đã dùng dao chém nhiều nhát vào người vợ mình, trong đó, vết chém nặng nhất là vào cổ khiến Diệu tử vong tại chỗ. Sau đó, Trung đã để lại lá thư tuyệt mệnh, rồi dùng dây cáp điện thoại tự trói mình rồi nhảy xuống sông gần nhà tự vẫn. Sáng hôm nay, 30/11, người thân phát hiện sự việc rồi báo với chính quyền địa phương, cơ quan công an (xem chi tiết).

Sau quá trình kết luận, chủ tọa thay mặt HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dương 5 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, 5 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt là 10 năm tù. Tiếp đến, bị cáo Phan Sào Nam phải nhận 2 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, 3 năm năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt là 5 năm tù. Bị cáo Phan Văn Vĩnh phải nhận 9 năm tù, chịu phạt 100 triệu đồng; bị cáo Nguyễn Thanh Hóa phải chịu 10 năm tù, nộp phạt 100 triệu đồng cùng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (xem chi tiết).


Mới đây, bà Trần Thị Hồng, bà nội cháu bé bị buộc dây vào áo cột lên cửa sổ tại trường mầm non B Trực Đại (huyện Trực Ninh) cho biết chiều qua, cô giáo làm sự việc trên đã vào xin lỗi gia đình. Bà biết được sự việc là do báo chí cung cấp nhưng sau khi sự việc xảy ra, bà vẫn đưa P đến lớp học bình thường. Hôm qua, 29/11, hai cô giáo của lớp vẫn dạy con bình thường.  Chiều tối qua, cô H, người nhận đã buộc dây vào áo cháu cột lên cửa sổ đã đến nhà xin lỗi bà và gia đình. Không những thế, lãnh đạo huyện, phòng GD&ĐT Trực Ninh cũng xuống gặp gỡ bà để động viên, chia sẻ (xem chi tiết).


Hôm qua, ngày 29/11, cuộc tuần hành lần thứ 2120 của các bà mẹ đã mất con cháu trong thời kỳ độc tài của Argentina đã diễn ra tại thủ đô Buenos Aires. Hàng trăm người cũng đã xuống đường cùng các bà mẹ, bày tỏ thái độ phản đối Tổng thống Argentina Mauricio Macri, người mới đây đã vừa thay mặt Argentina nhận khoản vay từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), gây nên làn sóng phản đối mạnh mẽ trong nước. Những người biểu tình đã kêu gọi trả tự do cho các tù nhân chính trị, cũng như tập trung giải quyết các vấn đề thiết thực như giảm tình trạng đói nghèo và chống biến đổi khí hậu (xem chi tiết).


Mới đây, tờ Inquirer của Philippines đăng tải bài viết thể hiện sự tin tưởng vào việc đội nhà có thể làm nên điều thần kỳ trong cuộc đối đầu sắp tới mặc dù Philippines đã mất hàng loạt trụ cột trước trận gặp ĐT Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2018. Ngoài ra, đội trưởng Younghusband cũng tỏ ra tự tin khi khẳng định, Philippines có lợi thế là được thi đấu trên sân nhà ở trận lượt đi nên họ sẽ tận dụng tối đa điều này để kiếm một chút lợi thế trước tuyển Việt Nam. “Chúng ta nên tự tin rằng Philippines có lợi thế sân nhà ở trận lượt đi. Cần phải tận dụng tốt lợi thế này để kiếm được kết quả có lợi trước trận lượt về tại Hà Nội.” – Younghusband chia sẻ (xem chi tiết).


Trong phiên giao dịch ngày 30/11, cổ phiếu BID nhận được sự quan tâm của giới đầu tư chứng khoán, nhất là sau khi thông tin cựu Chủ tịch Trần Bắc Hà bị bắt, BIDV đã cho thôi chức Phó tổng giám đốc của ông Trần Lục Lang ngay trong ngày bị bắt, cũng phần nào tác động tới diễn biến cổ phiếu BID. Ngay khi mở cửa, BID đã giảm tới hơn 2%, nhưng sau đó đà giảm dần thu hẹp và chốt phiên tăng 150 đồng (0,48%), hiện có giá 31.400 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch đạt hơn 2,6 triệu đơn vị, tổng vốn hóa trên thị trường ở mức 108,373 tỷ đồng. Trong đó, khối ngoại mua ròng hơn 578.260 đơn vị (xem chi tiết).


Theo các BS Khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, bệnh nhân là N., nữ, 29 tuổi, Hưng Yên nhập viện ngày 28/11/2018 do tai nạn lao động, tóc quấn vào máy ép tôn. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng tỉnh, không liệt, toàn bộ da đầu bị lóc, một mảnh da đầu đỉnh thái dương gần như đứt rời, chỉ còn 1 vạt da dưới 1cm, dập nát rất nhiều. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị vết thương đứt gần rời mảnh da đầu vùng đỉnh, thái dương. Bệnh nhân được hồi sức, truyền máu, hội chẩn các chuyên khoa sọ não, cột sống để loại trừ các bệnh lý chấn thương như chấn thương sọ não, chấn thương cột sống cổ (xem chi tiết).


Trưa hôm nay, ngày 30/11 tại một khu dân cư thuộc phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. người thân của anh Minh tới căn nhà 3 tầng nằm trên đường đường ĐT743A, phường Bình Thắng để tìm anh này do nhiều ngày không liên lạc được. Khi tới nơi, họ phát hiện thi thể anh Minh nằm tại tầng 2, trong tình trạng lõa thể. Nhận được tin báo, Công an TX. Dĩ An đến hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG