Bản tin 20H: Ngoại trưởng Mỹ đến Saudi Arabia trong lúc 'lửa bỏng'

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: AFP/TTXVN
TPO - Ngày 23/1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đến Saudi Arabia với hy vọng xoa dịu căng thẳng giữa cường quốc Hồi giáo dòng Sunni này với quốc gia có đa số người Hồi giáo dòng Shi’ite sinh sống là Iran.

Chiều 23/1, Đại hội Đảng XII đã biểu quyết chốt số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm 200 ủy viên, trong đó 180 Ủy viên Trung ương chính thức, 20 ủy viên Trung ương dự khuyết. Phương án này đúng như dự kiến của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội Đảng XII. So với khóa XI, tổng số Ủy viên Trung ương khóa XII không đổi nhưng có điều chỉnh theo hướng tăng 5 Ủy viên Trung ương chính thức và giảm 5 Ủy viên Trung ương dự khuyết. (Xem chi tiết)


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, chiều nay (23/1), không khí lạnh rất mạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung Bộ gây mưa nhiều nơi trên khu vực phía Tây Bắc Bộ, ven biển Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa. Dự báo, đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Nam Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao nên ở phía Tây Bắc Bộ có mưa và mưa rào. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì rét đậm, rét hại diện rộng từ nay đến 27/1, vùng núi có khả năng cao xảy ra băng giá và mưa tuyết. Đêm nay một số nơi thuộc vùng núi cao của khu vực Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 0 độ C.


Tối 23/1, đại tá Lê Trung Hiếu- Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đến 17h cùng ngày, thi thể của nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đá tại mỏ đá thôn Đông Sơn, xã Yên Lâm, huyện Yên Định (Thanh Hóa) xảy ra trưa 22/1 đã được tìm thấy. Cả 8 thi thể trong vụ tai nạn đã được cơ quan chức năng đưa về các gia đình các nạn nhân để lo hậu sự. Bước đầu, nguyên nhân của vụ tai nạn được cơ quan chức năng xác định là do mưa, ẩm khiến đá bị sạt lở, vùi lấp 8 lao động đang làm việc phía dưới. (Xem chi tiết)


Chiếc xe con BKS 37V-2121 đang lưu thông đến ngã tư thì bất ngờ bị chiếc xe tải BKS 37C-125.57 chở vật liệu từ một hướng khác lao tới đâm phải. Cú đâm mạnh, khiến chiếc xe con nát bét một bên hông xe và 1 người phụ nữ trong xe này phải nhập viện cấp cứu. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h15 phút, chiều 23/1/2016, tại ngã tư Hưng Tây giao nhau giữa quốc lộ1A tuyến tránh TP. Vinh với quốc lộ 46B, đoạn qua xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.


Trên kênh truyền hình Russia-24 ngày 22/1, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga Valery Gerasimov cho biết, quân đội Chính phủ Syria đã chuyển sang nắm quyền chủ động chiến lược tại phần lớn các khu vực mặt trận ở nước này. Bằng chứng về điều đó là tình trạng những tay súng trong các nhóm khủng bố đào ngũ hàng loạt. Theo ông Gerasimov, hoạt động huấn luyện chiến binh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) trong lãnh thổ Syria có sự tham gia của các cựu binh quân đội Iraq. Ông lưu ý quân đội Iraq trước đây được huấn luyện tốt, và hoạt động của những người này bên phía IS là một vấn đề nghiêm trọng, song có thể giải quyết. 


Mỹ quyết định không thanh lý cường kích A-10 lỗi thời và cho rằng “cái cũ đã được kiểm chứng” đáng tin cậy và kinh tế hơn trong bối cảnh các cuộc chiến tranh quy mô khu vực đang diễn ra. Theo lời Phó Tham mưu trưởng Không quân Mỹ David Goldfein, đã có quyết định hoãn việc thanh lý các máy bay A-10 Thunderbolt do ảnh hưởng ngày càng tăng của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng, cùng với những lo ngại về sức mạnh quân sự của Nga. Kế hoạch ban đầu về việc thanh lý các cường kích cơ A-10 đã được trình bày trong bản dự thảo ngân sách cho năm 2015. Dự kiến, đề xuất hoãn thải loại A-10 sẽ được đưa ra trong dự thảo ngân sách của Mỹ cho năm tài chính 2017.


Ngày 23/1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đến Saudi Arabia với hy vọng xoa dịu căng thẳng giữa cường quốc Hồi giáo dòng Sunni này với quốc gia có đa số người Hồi giáo dòng Shi’ite sinh sống là Iran. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Ngoại trưởng Kerry dự kiến sẽ tham dự cuộc họp chung với người đồng cấp Saudi Arabia Adel al-Jubeir và các Ngoại trưởng đến từ các nước thành viên khác thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Ông Kerry cũng sẽ hội kiến Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud và Phó Thái Tử Mohammed bin Salman - người đang giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng.


Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/1 đã bác tin đồn thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội gần đây rằng không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn rơi thêm một máy bay quân sự của Nga, Sputnik đưa tin ngày 23/1. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, nói: “Tin đồn đó hoàn toàn thất thiệt. Tất cả các máy bay của chúng tôi thực hiện nhiệm vụ phá hủy cơ sở hạ tầng của bọn khủng bố tại Syria đã quay trở về căn cứ an toàn”. “Làm sao có thể bịa đặt ra chuyện này được!”, Tướng Konashenkov nói. (Xem chi tiết)


Một máy bay của hãng hàng không Delta (Mỹ) đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Narita (Nhật Bản) sau khi phát hiện có khói trong buồng lái. Vụ việc xảy ra lúc 11h ngày 23/1 (giờ địa phương) khi chiếc Boeing 757 đang trong hành trình từ sân bay Narita (Nhật Bản) tới Sapian, (Mỹ) đã phải quay đầu và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Narita do phát hiện khói trong buồng lái. Tại thời điểm xảy ra sự cố, máy bay chở 97 hành khách và thành viên phi hành đoàn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG