Bản tin 20H: Ngân hàng Ukraine ở miền Đông bị phe ly khai chiếm giữ

Các tay súng thuộc phe ly khai. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các tay súng thuộc phe ly khai. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 16/6, lực lượng phiến quân đã chiếm trụ sở ngân hàng trung ương của Chính phủ Ukraine tại thành phố miền Đông Donetsk nhằm giành quyền kiểm soát số tài sản trong ngân hàng này.

Trên cơ sở thỏa thuận khung đã ký, công ty Gazprom Neft (Nga) đang lên kế hoạch mua 49% cổ phần của nhà máy lọc dầu Dung Quất và đầu tư mở rộng nhà máy.  Tuần qua, đoàn công tác của Gazprom Neft do Tổng giám đốc A.B.Dyukov dẫn đầu đã có buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) về việc hợp tác đầu tư dự án nâng cấp nhà máy lọc dầu Dung Quất. (Xem chi tiết)


Sở Y tế Ninh Bình vừa đình chỉ bếp ăn của Công ty Mcnex Vina (chuyên sản xuất thiết bị camera) đóng tại Khu công nghiệp Phúc Sơn, xã Ninh Phúc, TP Ninh Bình, vì liên quan 2 vụ ngộ độc liên tiếp sau bữa ăn của các công nhân. Trước đó ngày 13/6, sau khi ăn sáng, khoảng 50 công nhân bị đau bụng, buồn nôn và chóng mặt. (Xem chi tiết)


Tại cuộc họp báo chiều nay 16/6, ông Lê Hải Bình - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, Trung Quốc tiếp tục vu khống Việt Nam, sau khi ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam. (Xem chi tiết)


Cục Kiểm ngư ngày 16/6 cho biết, vị trí giàn khoan Hải Dương 981 vẫn không thay đổi so với những ngày gần đây. Trung Quốc đang duy trì 115-119 tàu các loại quanh khu vực giàn khoan, trong đó có 39-41 tàu hải cảnh, 14-15 tàu vận tải, 17-19 tàu kéo, 38 tàu cá và 6 tàu quân sự.


Chiều nay 16/6, đại diện Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, Trung Quốc huy động hai máy bay cánh bằng liên tục lượn quanh khu vực giàn khoan Hải Dương-981. Cụ thể, lúc 7h20 sáng nay, phát hiện 1 máy bay cánh bằng bay theo hướng từ Tây sang Đông ở độ cao 800-1.000m. Lúc 10h40 sáng nay, phát hiện thêm 1 máy bay cánh bằng có ký hiệu CMSB 3843 từ hướng Tây Bắc bay 3 vòng trên khu vực ở độ cao 200-300m sau đó bay ra theo hướng Đông.


Ngày 15/6, phiến quân người Sunni ồ ạt tấn công chiếm thêm một thành phố lớn khác tại tây bắc Iraq sau những đợt giao tranh khốc liệt. Cư dân tại thành phố Tal Afar thông báo qua điện thoại cho biết, thành phố này bị các lực lượng Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông chiếm giữ sau những trận giao tranh khiến cả hai đều thương vong nặng nề. (Xem chi tiết)


Hãng AFP dẫn nguồn tin Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ngày 16/6, các máy bay trực thăng của chính quyền Syria đã thả bom thùng xuống các khu vực do phe đối lập kiểm soát tại thành phố miền Bắc Aleppo, làm ít nhất 27 người thiệt mạng. Còn có nhiều người bị thương trong vụ tấn công trên tại khu vực Sukkari và Ashrafiyeh của Aleppo.


Thông tin từ AFP cho biết ngày 16/6, lực lượng phiến quân đã chiếm trụ sở ngân hàng trung ương của Chính phủ Ukraine tại thành phố miền Đông Donetsk nhằm giành quyền kiểm soát số tài sản trong ngân hàng này. Trước đó, ngày 14/6, các lực lượng dân quân đã bắn rơi một chiếc máy bay cường kích Su-24 của quân đội Ukraine tại thành phố Golovka, tỉnh Donetsk.


Phiến quân Taliban đã chặt 11 ngón tay trỏ của những người dân như một hình phạt, vì họ đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống tại Afghanistan. Cảnh sát cho biết, sự việc xảy ra tại tỉnh Heart hôm 14/6. Trước đó, nhóm phiến quân đã yêu cầu người dân không đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah và cựu Bộ trưởng tài chính Ashraf Ghani Ahmadzai. (Xem chi tiết)


Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu của đơn vị hải quân 167 của nước này. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đích thân giám sát cuộc diễn tập từ tàu ngầm mang số hiệu 748 thuộc đơn vị hải quân 167, bao gồm bài tập phóng ngư lôi tại phòng huấn luyện toàn diện dưới nước. Người đứng đầu nhà nước Triều Tiên đánh giá cao và khen ngợi khả năng của thủy thủ đoàn. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG