Bản tin 20H: Nga tung Su-27 chặn máy bay do thám Mỹ

Máy bay RC-135 của Mỹ.
Máy bay RC-135 của Mỹ.
TPO - Một máy bay trinh sát của Mỹ ngày 16/5 đã cất cánh từ căn cứ không quân Mildenhall ở Anh để bay tới bờ biển vùng Murmansk của Nga. Moskva lập tức cho xuất kích một chiếc Su-27 để ngăn chặn máy bay Mỹ.

Sáng 16/5 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Vnukovo, thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Cấp cao Chính phủ Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại sân bay Vnukovo 2 với các nghi thức cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Liên bang Nga; duyệt Đội danh dự Liên bang Nga. (Xem chi tiết)


Khoảng 12h40 ngày 16/5 người dân tại nhiều địa phương ở Sóc Trăng phấn khởi đón cơn mưa “vàng” lớn nhất sau nhiều tháng nắng hạn. Tại huyện Mỹ Xuyên, mưa lớn và nặng hạt đã làm cho nhiều tuyến đường gần như “đầy” nước. Còn ở thành phố Sóc Trăng, nhiều tuyến đường như Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Phú Lợi xuất hiện nhiều đoạn ngập nước. Trận mưa này đã làm cho không khí oi bức, nóng nực của nhiều ngày trước đó bị xua đi.
(Xem chi tiết)


Một cơn mưa lớn kèm sấm chớp liên tục xảy ra khắp các quận ở TP HCM khiến không khí oi bức do nắng nóng nhiều ngày qua hạ nhiệt. Theo đó, khoảng 15h ngày 16/5, các quận nội thành TP HCM như quận 11, 10, Tân Bình, Phú Nhuận xảy ra mưa kèm theo sấm chớp liên tục. Sau đó, các quận huyện ngoại thành giáp ranh Đồng Nai, Bình Dương trời cũng đổ mưa lớn. Theo người dân, đây là cơn mưa lớn nhất từ đầu mùa khô đến nay, góp phần giảm độ mặn trên sông, hạ nhiệt không khí nóng gay gắt cả tuần nay. 


Chiều 16/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh đã tạm giữ Trịnh Cương (21 tuổi, ngụ phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản. Đồng thời truy bắt nghi can Thạch Xa Qua cùng về hành vi trên. Theo đó, cách đây vài ngày, trên đường đi công tác qua địa phận xã Tân Phú Trung, huyện Hóc Môn, Trung tá Cao Hữu Thọ, Trung úy Nguyễn Xuân Hòa và Trung úy Nguyễn Đức Nam thuộc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Phước bất ngờ bị các đối tượng cầm theo mã tấu chặn xe để cướp tài sản. Trước tình huống bất ngờ, các anh đã bình tĩnh dừng xe lại, rồi tung cước bắt giữ Cương, còn Qua đã bỏ trốn. (Xem chi tiết)

Máy bay trinh sát chiến lược RC-135 của Không quân Mỹ ngày 16/5 đã cất cánh từ căn cứ không quân Mildenhall ở Anh để bay tới bờ biển vùng Murmansk của Nga. Có thông báo rằng máy bay do thám này bay đến biên giới của Nga cùng với một máy bay chở dầu. Theo dự kiến, tổng thời gian chuyến bay có tính cả cuộc tiếp nhiên liệu trên không sẽ là 12 giờ, trong đó có 7 giờ máy bay bay vùng biển Barents. Phía Nga lập tức đã cho xuất kích một chiếc Su-27 để ngăn chặn máy bay Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/5 đã bắt giữ 7 đối tượng tình nghi là thành viên của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS), trong đó có một tên được coi là “đao phủ” của IS. Theo hãng thông tấn nhà nước Anatolia cho biết, 7 đối tượng trên bị bắt giữ trong các cuộc bố ráp tại khu vực Elazig, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, một lượng lớn tài liệu cũng đã bị thu giữ. Tên “đao phủ” có biệt danh “F.S” từng thực hiện nhiều vụ hành quyết dưới danh nghĩa IS tại Syria, đã bị bắt.


Ngày 14/5 vừa qua, trên Internet đã xuất hiện một đoạn video gây sốc ghi lại khoảnh khắc một chiếc trực thăng vũ trang AH-1W của Thổ Nhĩ Kỳ bị tên lửa phòng không vác vai bắn đứt làm đôi. Đoạn video có cảnh các chiến binh, dường như thuộc lực lượng Đảng công nhân người Kurd, dùng một quả tên lửa Igla để ngắm bắn chiếc trực thăng. Vụ tấn công dường như đã xảy ra ở tỉnh Hakkari của Thổ Nhĩ Kỳ, khu vực nằm gần biên giới Iraq và có đông người Kurd sinh sống. (Xem chi tiết)

Ủy ban Bầu cử Anh vừa khởi động chiến dịch lớn nhất từ trước tới nay nhằm vận động người dân “xứ sở sương mù” đăng ký bỏ phiếu về cuộc trưng cầu dân ý về việc nước này sẽ rời khỏi hay ở lại Liên minh châu Âu (EU) vào tháng tới. Cuộc trưng cầu dân ý diễn ra vào ngày 23/6, chi phí của chiến dịch lên tới 2,4 triệu bảng Anh và hướng tới đối tượng vận động là 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Giám đốc truyền thông của Ủy ban Bầu cử Anh, Alex Robertson cho biết: “Đây là sự kiện mang tính lịch sử và chúng tôi không muốn bất kỳ ai bỏ lỡ”. (Xem chi tiết)

Ngày 16/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có cuộc gặp tại Vienna (Áo) với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Tổng thống Armenia Serzh Sarkisian nhằm làm dịu bớt căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng liên quan đến cuộc xung đột tại vùng lãnh thổ Nagorny Karabakh. Cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh giao tranh tiếp tục diễn ra giữa quân đội Azerbaijan và quân đội Armenia tại Nagorny Karabakh bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do Nga làm trung gian đạt được hôm 5/4 vừa qua.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 16/5 thông báo nước này cùng Mỹ và Nhật Bản sẽ tiến hành cuộc tập trận chung chống tên lửa lần đầu tiên tại Hawaii vào tháng 6 tới. Ba nước quyết định tiến hành cuộc diễn tập chung về cảnh báo tên lửa nhằm bảo vệ Hàn Quốc trước các mối đe dọa về tên lửa và hạt nhân từ Triều Tiên. Kế hoạch chi tiết của cuộc diễn tập đã được soạn thảo, theo đó triển khai các tàu trang bị hệ thống chiến đấu Aegis của ba nước, song không diễn tập đánh chặn tên lửa.
MỚI - NÓNG