Bản tin 20H: Nga khả năng không thương lượng với Mỹ về Ukraine

TPO - Điện Kremlin ngày 9/2 cho biết, có khả năng tình hình ở miền Đông Ukraine, nơi lực lượng ly khai giao tranh với quân đội Ukraine, sẽ không nằm trong bất cứ thỏa thuận nào với Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Hội phết Hiền Quan năm 2017 có nhiều điểm mới trong việc tổ chức đánh phết, quy định giới hạn lượng người tham gia đánh phết mỗi bên là 50 người, được đánh dấu bởi đai xanh và đai đỏ. Trước khi màn tranh cướp phết bắt đầu, ban tổ chức, đặc biệt là lực lượng an ninh đã rà soát, kiểm tra kĩ càng lượng người vào sân đánh phết. Tuy nhiên, chỉ sau ít phút hiệu lệnh đánh phết bắt đầu thì từ bốn phía, ùn ùn thanh niên trai tráng ùa vào tranh cướp phết bất chấp quy định và sự ngăn cản của các lực lượng an ninh.


Sau lệnh điều chuyển hàng trăm lốt xe rời bến Mỹ Đình của Sở GTVT Hà Nội, hàng loạt xe khách thua lỗ, mất trắng khách do kinh doanh không thuận lợi. Nhiều đơn vị vận tải mong muốn được hoạt động ở bến xe Giáp Bát hoặc tiếp tục đón khách tại bến Mỹ Đình. Trước đó, theo thống kê của Sở GTVT Hà Nội tới ngày 6/2 còn 11 doanh nghiệp có xe phải điều chuyển rời bến Mỹ Đình nhưng vẫn bỏ bến. Sở GTVT cũng đã gửi văn bản thông báo đến Sở GTVT các địa phương và doanh nghiệp vận tải sau 10/2 sẽ xử lý trong đó có việc cắt lốt các nhà xe bỏ bến. (Xem chi tiết)


Liên quan tới vụ án thi thể khỏa thân trong bao tải, chiều 9/2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức bắt giữ nghi phạm Huỳnh Ngọc Phương (32 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành) để phục vụ công tác điều tra. Phương khai anh ta gọi điện cho cô gái có hình xăm hoa hồng đến phòng trọ vào chiều mùng 5 Tết với mục đích "trăng hoa". Sau khi ái ân, thanh niên này sát hại nạn nhân để cướp.


Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia vừa có công văn đề nghị Công an TP Hà Nội xác minh trường hợp xe ô tô biển xanh 29A-016.46 chạy với tốc độ cao trên làn đường ưu tiên dành cho xe buýt nhanh BRT. Công văn của Uỷ ban cho hay, theo thông tin của một tài khoản Facebook được đăng tải trên báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam ngày 8/2 xuất hiện video xe ô tô biển xanh mang biển kiểm soát 29A-016.46 chạy với tốc độ cao trên làn đường ưu tiên dành cho xe buýt nhanh BRT. (Xem chi tiết)


Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đề xuất giảm thời hạn bằng lái ô tô xuống 5 năm, chuyển Bộ Công an cấp giấy phép lái xe (bằng lái) và kiểm tra sức khoẻ tài xế hàng năm. Đại tá Đào Vịnh Thắng cho rằng: Trong số giải pháp chống tai nạn và ùn tắc giao thông thì việc quản lý tài xế và phương tiện là rất quan trọng, bằng lái ô tô 10 năm là quá dài. Thời gian 10 năm, tài xế ốm đau, sức khỏe thay đổi nhưng không quản lý được sẽ gây ra những hệ lụy, thậm chí gây ra tai nạn giao thông. (Xem chi tiết)


Phản ứng của Việt Nam về việc Ngân hàng Trung Quốc đặt Chi nhánh ở cái gọi là “thành phố Tam Sa” trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ: “Như chúng tôi đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vì vậy, mọi việc làm của nước ngoài trong khu vực này nếu có mà không có sự cho phép của Việt Nam đều là không hợp pháp và không thay đổi được thực tế là Việt Nam có đầy đủ chủ quyền đối với khu vực này”.


Điện Kremlin ngày 9/2 cho biết có khả năng tình hình ở miền Đông Ukraine, nơi lực lượng ly khai giao tranh với quân đội Ukraine, sẽ không nằm trong bất cứ thỏa thuận nào với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngày 7/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố các nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thấu hiểu tình hình Ukraine cho thấy "sự cải thiện về chất lượng" so với người tiền nhiệm Barack Obama. Hãng tin TASS dẫn lời ông Lavrov cho biết Mỹ đã hiểu rằng việc khôi phục quyền kiểm soát của Kiev đối với miền Đông Ukraine sẽ không giải quyết được mọi vấn đề ở nước này.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.