Bản tin 20H: Nga gửi cho Hà Lan thông tin về vụ MH17

Xác máy bay MH17. (Nguồn: Sputnik)
Xác máy bay MH17. (Nguồn: Sputnik)
TPO - Nga đã gửi cho Hà Lan các thông tin mới công bố về quả tên lửa đã bắn hạ chiếc máy bay Boeing mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines hồi năm 2014 trên lãnh thổ Ukraine.

Khoảng 18h hôm nay, một vụ cháy lớn đã xảy ra trên đường Đê La Thành, quận Ba Đình (Hà Nội), gần khu vực Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Vào thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bùng phát ở căn nhà số 905 đường Đê La Thành (gần bệnh viện Phụ sản Hà Nội) rồi cháy lan sang các nhà bên cạnh. Ít phút sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội gây ra nhiều tiếng nổ lớn, khói đen ngút trời. Hiện lực lượng cảnh sát PCCC cùng 4 xe chuyên dụng đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc, người dân được lệnh sơ tán khẩn cấp ra khỏi khu vực cháy. (XEM CHI TIẾT)


Trưởng ban tổ chức huyện bị cách chức vụ trong Đảng vì dùng bằng giả. Ngày 17/9, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã thi hành kỷ luật, cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Kim Khoa (Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban tổ chức Huyện ủy Chư Sê, Gia Lai) vì đã sử dụng bằng đại học giả để thăng tiến. (XEM CHI TIẾT)


Phó thủ tướng Trương Hòa Bình vừa yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong vụ 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc ở Hà Nội. Tối ngày 16/9/2018, tại lễ hội âm nhạc diễn ra ở Công viên nước Hồ Tây, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người chết. (XEM CHI TIẾT)


Bảy người tử vong sau nhạc hội đều dương tính với ma túy. Chiều 17/9, cơ quan chức năng Hà Nội đã tổ chức họp báo để thông tin nhanh về vụ 7 người tử vong sau khi dự Đêm nhạc hội mùa thu 2018 được tổ chức tại công viên nước Hồ Tây vào tối 16/9. Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, Nguyễn Văn Viện cho biết, 7 người tử vong đều có phản ứng dương tính với chất ma túy. (XEM CHI TIẾT)


Lật xe bán tải, 4 người thương vong. Ngày 17/9, ông Đoàn Phúc Hạnh, Chủ tịch UBND xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 17 giờ 30 cùng ngày, khi chiếc xe ô tô bán tải màu trắng mang BKS 89C-145.46 đang di chuyển trên Quốc lộ 12A hướng từ Cha Lo về Khe Ve, đến địa phận bản Bãi Dinh, khi đang xuống dốc thì bị lật nhiều vòng, văng qua khỏi dải ta luy âm. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Quốc phòng Nga vừa tổ chức một cuộc họp báo công bố những thông tin mới về vụ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines rơi ở Ukraine hồi năm 2014. Theo đó, Moscow khẳng định những đoạn video được sử dụng làm bằng chứng cáo buộc sự liên quan của Nga trong vụ MH17 “là giả”, đồng thời công bố những thông tin mới cho thấy vụ việc có liên quan đến Ukraine. (XEM CHI TIẾT)


Tàu chiến NATO tiến vào Địa Trung Hải, áp sát Syria. NATO được cho là đang tăng cường sự hiện diện hải quân ở Đông Địa Trung Hải, trong bối cảnh Mỹ - Anh - Pháp đe doạ tiến hành cuộc không kích mới nhằm vào Syria. Các tàu chiến thuộc Nhóm Hải quân Thường trực số 2 của NATO (SNMG2) đang tuần tra vùng biển Đông Địa Trung Hải, đồng thời di chuyển gần bờ biển Syria, hãng tin Sputnik đưa tin, dẫn nguồn từ các trang web phương Tây đang theo dõi các hoạt động hải quân trong khu vực. (XEM CHI TIẾT)


Nga gửi cho Hà Lan thông tin về vụ MH17. Nga đã gửi cho Hà Lan các thông tin mới công bố về quả tên lửa đã bắn hạ chiếc máy bay Boeing mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines hồi năm 2014 trên lãnh thổ Ukraine. Đó là tuyên bố của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tại buổi họp báo. Ông Konashenkov cho biết thêm, các chuyên gia của nhóm điều tra chung cũng có thể tiếp cận với các tài liệu mà Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố hôm nay nếu họ muốn.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.