Bản tin 20H: Nga cứu trợ nhân đạo 90.000 tấn hàng trong hơn 20 năm

Đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ 45 của Nga tới Ukraine. (Nguồn: Spunik)
Đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ 45 của Nga tới Ukraine. (Nguồn: Spunik)
TPO - Kể từ năm 1993 đến nay, Nga đã triển khai khoảng 400 hoạt động cứu trợ nhân đạo trên toàn thế giới, trong đó chỉ tính riêng từ năm 2015 đến nay, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga đã phân phát tổng cộng 90.000 tấn hàng cứu trợ nhân đạo tới 18 quốc gia.

Vào cuối giờ chiều nay, bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Hà Nội. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 8-9. Do ảnh hưởng của bão số 3, trong ngày 19/8 trên địa bàn Hà Nội đã có mưa lớn. Nhiều tuyến phố trong khu vực nội đô đã ngập nặng từ 0,25-0,4m. Bão số 3 đã làm ít nhất 3 người bị thương, 11 ngôi nhà bị tốc mái, một số ô tô bị cây đổ đè bẹp. (Xem chi tiết)


Từ 15h30 hôm nay, giá bán lẻ xăng A92 trong nước tăng 675 đồng/lít lên 15.374 đồng/lít. Giá xăng sinh học E5 cũng có mức tăng mạnh từ 975 đồng trong khi các loại dầu tăng từ 200 – 254 đồng/lít, kg. Theo quyết định này của liên Bộ Công Thương – Tài chính, với mức tăng 975 đồng/lít , xăng sinh học E5 có giá bán lẻ mới không cao quá 15.374 đồng/lít. Giá bán lẻ dầu diesel loại 0,05S tăng 253 đồng/lít, dầu hỏa tăng 200 đồng/lít, lên lần lượt 11.914 đồng/lít và 10.496 đồng/lít. Dầu madút loại 3,5S được phép tăng 214 đồng/kg, lên mức mới 8.837 đồng/kg. (Xem chi tiết)


Ngày 19/8, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã gửi vòng hoa viếng, chia buồn với gia đình hai lãnh đạo tỉnh Yên Bái là Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngô Ngọc Tuấn. Trong sáng 19/8, sau khi cùng đoàn Bộ Công an đến viếng, chia buồn với gia đình hai lãnh đạo tỉnh Yên Bái, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái, chỉ đạo điều tra vụ án và triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.


Theo ông Hà Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Đống Đa (Hà Nội), đến ngày 19/8, tất cả các hộ dân sống tại khu nhà sập lún ở ngõ Thổ Quan 1, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa đã được di chuyển để đảm bảo an toàn về người và tài sản khi bão số 3 đang ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Ông Tuấn cho biết trong tuần tới, các hộ dân và Ủy ban Nhân dân phường Ô Chợ Dừa sẽ có cuộc gặp mặt bàn bạc phương án tháo dỡ khu nhà bị sập lún.


Chiều 19/8, Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện đã có 3 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng pơmu ở khu vực biên giới thuộc xã La Dêê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã ra đầu thú. Danh tính của các đối tượng hiện chưa được tiết lộ. Ngoài ra, đối với các đối tượng liên quan khác cơ quan điều tra cũng đang vận động ra đầu thú. Theo Đại tá Nguyễn Viết Lợi, ban chuyên án hiện đang tập trung mọi nỗ lực để đưa vụ án sớm ra ánh sáng.


Giới chức Lầu Năm Góc thừa nhận, sự tập trung của quân đội Nga ở biên giới với Ukraine không đồng nghĩa với một cuộc xâm lược của Moscow đối với quốc gia láng giềng. Theo giới chức Lầu Năm góc, việc Nga tăng cường binh lực ở Biển Đen mới thực sự là trọng tâm trong chiến lược quân sự mới của Nga. Bản thân quan chức Moscow thừa nhận, mục tiêu chính trong chiến lược quân sự của Nga là chống sự mở rộng về phía Đông của NATO. (Xem chi tiết)


Kể từ năm 1993 đến nay, Nga đã triển khai khoảng 400 hoạt động cứu trợ nhân đạo trên toàn thế giới, trong đó chỉ tính riêng từ năm 2015 đến nay, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga đã phân phát tổng cộng 90.000 tấn hàng cứu trợ nhân đạo tới 18 quốc gia. Với thành tích này, Nga đang là một trong những nước tích cực nhất trên thế giới trong hoạt động nhân đạo. Hoạt động cứu trợ nhân đạo của Moskva tập trung chủ yếu tại khu vực châu Phi, Trung Đông, châu Á, châu Đại Dương và Nam Mỹ, những nước đang trải qua bất ổn do xung đột vũ trang, động đất và lũ lụt. Từ tháng 8/2014, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga cũng phân phát hơn 63 tấn hàng cứu trợ nhân đạo tới khu vực Donbass, miền Đông Nam Ukraine, nhằm ngăn chặn thảm họa nhân đạo tại đây.


Không quân nước Cộng hòa Ả rập Syria đã sử dụng chiến đấu cơ Su-24M2, được Nga chuyển giao hồi tháng 7, trong cuộc chiến giành lại quyền kiểm soát thành phố chiến lược Aleppo từ lực lượng khủng bố. Thiếu tướng quân đội Syria Hassan Hassan cho biết, Damascus đã sử dụng thành công các máy bay ném bom Su-24M2 do Nga chuyển giao trong cuộc chiến giành Aleppo. Tướng Hassan thừa nhận, máy bay ném bom của Nga xứng đáng với danh tiếng “vũ khí sấm sét”. (Xem chi tiết)


Ngày 18/8, Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia (MMEA) đã bắt giữ một chiếc tàu chở dầu của Nga do neo đậu không phép tại vùng biển ngoài khơi bang Johor của quốc gia Đông Nam Á này. Phó giám đốc MMEA thành phố Johor Baru (thủ phủ bang Johor) Iskandar Ishak cho biết chiếc tàu chở dầu có tên MT Zolotoj Most, neo đậu tại vị trí chỉ cách khu vực Tanjung Piai (thành phố Johor Baru) 3,5 dặm về phía Đông Nam. Kết quả kiểm tra cho thấy tàu này không có giấy phép neo đậu, đồng thời còn buông neo tại khu vực cấm, thuộc phạm vi cảng Tanjung Pelepas.

MỚI - NÓNG