Bản tin 20H: NATO tuyên bố tàu ngầm Nga là mối đe dọa với Đại Tây Dương

Tàu ngầm hạt nhân Yuri Dolgoruky của Nga. Nguồn: AFP/TTXVN.
Tàu ngầm hạt nhân Yuri Dolgoruky của Nga. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Theo hãng Sputnik, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn từ các quan chức của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết liên minh quân sự này có thể khôi phục Bộ chỉ huy tối cao ở Đại Tây Dương để đương đầu với Nga.

Chiều 20/5, cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 tiếng vẫn chưa dứt khiến hàng loạt tuyến đường chìm trong biển nước, xe máy, ô tô chết máy hàng loạt khiến người dân phải hì hục đẩy xe trong vượt qua biển nước. Ghi nhận của phóng viên, cơn mưa lớn bắt đầu đổ xuống diện rộng trên địa bàn TPHCM từ khoảng 16h30 chiều. Mưa kéo dài đến hơn 18h vẫn chưa dứt khiến hàng loạt tuyến đường qua địa bàn quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức… chìm trong biển nước. Đặc biệt tuyến đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh đoạn gần bến xe Miền Đông, nước dồn từ các con hẻm ra ngập gần cả mét khiến hàng trăm xe máy chạy qua đây bị chết máy. Nước chảy cuồn cuộn lút gần đến yên xe máy cộng thêm ô tô rồ ga vượt qua đoạn ngập tạo sóng đánh mạnh xô nhiều người đi xe máy ngã xuống đường. (Xem chi tiết)


Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo quyết định phương án phân luồng giao thông qua cầu Long Biên để thử nghiệm trải thảm carboncor asphalt (vật liệu bêtông nhựa nguội chế tạo theo công nghệ mới mặt đường bộ) mặt cầu Long Biên. Theo đó, để phục vụ thi công thử nghiệm mặt đường bộ cầu Long Biên chủ đầu tư sẽ tiến hành rào chắn cấm các phương tiện lưu thông trên mặt cầu đường bộ cầu Long Biên phía thượng lưu (bên trái cầu) hướng từ Hà Nội - Long Biên. Thời gian thi công từ ngày 19/5 đến hết ngày 31/5/2017. Thời gian rào chắn thi công từ 22h đến 4h sáng hôm sau. (Xem chi tiết)


Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước với mức giảm xăng A92 ở mức 221 đồng/lít, xăng sinh học E5 giảm 197 đồng/lít. Các mặt hàng dầu cũng giảm từ 6 đồng đến 343 đồng/lít, kg tuỳ loại. Theo Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu trong nước giảm do giá bình quân xăng dầu thành phẩm thế giới trong 15 ngày ở mức 61,084 USD/thùng đối với xăng A92 và ở mức 60,422 USD/thùng đối với dầu diesel 0.05S. Dầu hỏa thế giới trong chu kỳ tính giá vừa qua có giá 59,832 USD/thùng trong khi dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 304,379 USD/tấn. (Xem chi tiết)


Chiều 20/5, thông tin từ Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Bình cho biết, vào khoảng 20h tối ngày 19/5, khi đang đánh cá trên vùng biển tỉnh Quảng Trị, một ngư dân trên tàu cá Quảng Bình mang số hiệu QB 91025 TS do ông Nguyễn Hiểu (SN 1967), trú tại xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới làm chủ tàu đã rơi xuống biển mất tích. Nạn nhân là ông Nguyễn Thanh Xuân (SN 1975), trú tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch. Vào thời điểm nói trên, tàu cá QB 91025 TS đang hành nghề câu cách Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị gần 90 hải lý thì các thuyền viên phát hiện không còn ngư dân Xuân trên tàu. Hiện các lực lượng chức năng và các tàu cá khác vẫn đang tích cực tìm kiếm.


Sau thời gian điều tra khá dài, ông DVH-bảo vệ Trường Tiểu học Đồng Hóa (xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng), đã thừa nhận hành vi dâm ô một học sinh trong trường. Ông H. là người bị hàng loạt phụ huynh học sinh tố cáo vì xâm hại con em họ. Sau khi bị tố cáo, ông H. đã đến nhà nhiều gia đình xin lỗi đồng thời gửi tiền để xin bỏ qua sự việc nhưng không được chấp nhận. (Xem chi tiết)

Các sự kiện của chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2017 (PP17) tại tỉnh Khánh Hòa đã được bắt đầu vào ngày 20/5 tại Cảng quốc tế Cam Ranh, với sự hiện diện của tàu vận tải viễn chinh cao tốc USNS Fall River (Hoa Kỳ), tàu sân bay lên thẳng J.S. Izumo và tàu khu trục J.S. Sazanami (Nhật Bản) cùng tàu bệnh viện 561 Khánh Hòa của Hải quân Việt Nam. Đối tác Thái Bình Dương (PP) là một chương trình huấn luyện hỗ trợ nhân đạo và chuẩn bị cứu trợ thiên tai đa quốc gia do Chính phủ Hoa Kỳ khởi xướng kể từ sau thảm họa sóng thần năm 2004, được thực hiện hằng năm tại châu Á và châu Đại Dương. Năm 2017 là năm thứ 12 PP được tổ chức, là lần thứ 8 chương trình đến Việt Nam, lần thứ 4 liên tiếp được tổ chức tại Đà Nẵng, lần đầu tiên tại tỉnh Khánh Hòa. (Xem chi tiết)


Theo hãng Sputnik, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn từ các quan chức của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết liên minh quân sự này có thể khôi phục Bộ chỉ huy tối cao ở Đại Tây Dương để đương đầu với Nga. Nguồn tin cho hay kế hoạch này đã được trình lên các Tổng Tư lệnh của NATO trong tuần này tại Brussels. Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO Petr Pavel cho biết: “Chúng ta cần tính đến những mối đe dọa tiềm ẩn theo mọi hướng, kể cả ở Bắc Đại Tây Dương và vùng Bắc Cực.” Các chuyên gia quân sự cho rằng hiện nay khả năng của NATO về giám sát cơ động khu vực đã bị suy giảm và hạm đội tàu ngầm của Nga có thể tung hoành ở Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương mà không bị phát hiện. 

Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm nay, 20/5 tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ “nỗ lực phát triển chương trình hạt nhân” nếu Mỹ tiếp tục “gây áp lực, làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên”. Phản ứng này của Bình Nhưỡng cho thấy chính quyền Chủ tịch Kim Jong-un sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân bất chấp lời tuyên bố mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson rằng Washington không có ý định tìm kiếm sự thay đổi chế độ ở Triều Tiên. (Xem chi tiết)


Đương kim Tổng thống Iran Hassan Rouhani (68 tuổi) vừa chính thức tái đắc cử nhiệm kì thứ 2 liên tiếp, theo kết quả được công bố trên kênh truyền hình quốc gia Iran hôm nay, 20/5. Theo tờ Sputnik News, với 38.9 triệu phiếu bầu được kiểm, Tổng thống Rouhani giành được 22,8 triệu phiếu bầu (tương đương 58,6%). Trong khi đó, đối thủ chính của ông Rouhani - Ebrahim Raisi chỉ giành được 15,5 triệu phiếu (tương đương 39,8%). Hai ứng cử viên - Mostafa Mirsalim, một chính trị gia bảo thủ, và nhà cải cách Mostafa Hashemitaba chỉ giành được khoảng 1% số phiếu. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG